Chỉ Pep Guardiola mới có thể vực dậy Man United

12/12/2015 06:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Ba vừa rồi, Man United lại chơi một trận thất vọng nữa dẫn tới việc họ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Một lần nữa, các manucian (fan Man United) lại nghĩ đến chuyện tìm người thay HLV Louis van Gaal.

Những nguồn tin từ Old Trafford nói một số giám đốc cấp cao ở Man United đã bắt đầu không nghĩ rằng Louis van Gaal là người phù hợp cho đội bóng áo đỏ, và cuộc theo đuổi Pep Guardiola nên bắt đầu sớm và nghiêm túc.

Người hợp nhất

Cuộc thảo luận đó, dù không công khai, rồi sẽ phải diễn ra. Man United quả thật ít ra là phải thử mời chào HLV hiện đang dẫn dắt Bayern Munich, nếu không, đó có thể là một sai lầm tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn việc bổ nhiệm David Moyes để thay thế Sir Alex Ferguson.

Bối cảnh chung cho thấy đó không hề là một nhận định quá lời. Vấn đề không chỉ là danh tiếng của Guardiola và hiệu ứng mà ông có thể đem lại, vấn đề còn ở chỗ Guardiola có thể tới Man City. Chiến lược gia người Catalunya không hoàn hảo, nhưng ông là người gần nhất với sự hoàn hảo trong thế giới bóng đá hiện đại. Khoảng cách giữa ông và HLV giỏi thứ hai là khá lớn, nhất là trong bối cảnh kình địch của Pep, Jose Mourinho, đang chìm trong tuyệt vọng.

Cách tiếp cận có một không hai của Guardiola luôn bảo đảm bóng đá đẹp và những danh hiệu. Lý lịch của ông nói lên tất cả. Huyền thoại của Man United Peter Schmeichel mới đây nói nỗi sợ lớn của anh là Guardiola có thể tới Old Trafford và áp đặt lên đội bóng một triết lý không phù hợp với lịch sử CLB, giống như Van Gaal. Nhưng nỗi lo đó là thừa.

Guardiola sẽ là sự nâng cấp đáng kể so với Van Gaal, mang tới sự tinh tế, sáng tạo và trí tưởng tượng cho màu áo đỏ. Không phải là một HLV cứng nhắc và chỉ chú trọng cầm bóng, Guardiola đã thử nghiệm rất nhiều trong cuộc tìm kiếm đội bóng hoàn hảo của ông và với kinh nghiệm đó, ông sẽ là giải pháp “một cửa một dấu” cho Man United: Một người giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Đáng nói hơn, Man United lúc này cần một HLV như thế hơn hẳn Man City. Điều trớ trêu là nửa xanh của Manchester lúc này mới quyết tâm có Guardiola hơn. Man City đã theo đuổi chiến lược gia 44 tuổi này nửa thập kỷ qua và gần như cấu trúc lại cả đội bóng để chờ đợi ông, từ việc tuyển dụng những cựu quan chức Barcelona Txiki Begiristain và Ferran Soriano.

Để cạnh tranh với Man City

Man City cũng là điểm đến hoàn hảo cho Guardiola, với mọi thứ từ một đội trẻ được chuẩn bị lý tưởng, tiền bạc để mua các ngôi sao cho tới sức mạnh đội hình hiện tại. Việc họ bổ nhiệm Guardiola sẽ là bước hoàn tất cho một dự án vô tiền khoáng hậu, để đưa Man xanh lên cùng đẳng cấp với những Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid. Điều đó giải thích tại sao điểm đến tiếp theo của Guardiola sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng: Nó sẽ giúp Man xanh hoặc Man đỏ vượt hẳn lên trong nhiều năm tới.

Trong khi đó, Guardiola sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách ở Man United, như hàng công nhạt nhòa, hàng thủ thiếu ngôi sao và cả cuộc chuyển giao nhọc nhằn hậu Ferguson vẫn chưa kết thúc. Triều đại của Sir Alex đã khiến Man United trở thành một CLB được xây dựng trên những nguyên lý và ý tưởng rất cụ thể của HLV người Scotland, mà không ít trong số đó đã không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Ban lãnh đạo Old Trafford đã phải tái thiết lại từng bước, trong một quá trình kéo dài và cho tới giờ không ít thất bại.

Sự thông minh sáng láng của Guardiola sẽ là một đường tắt để họ bắc cầu qua khoảng cách chuyển giao đó. Với tất cả những hy vọng như thế ở Old Trafford, phải thừa nhận rằng Van Gaal đã làm việc rất tốt để hiện đại hóa cấu trúc cũ và thiết lập nền móng cho người tiếp theo. “Những gì ông ấy làm đằng sau cánh gà, chứ không phải trong sự soi mói của công chúng và truyền thông, mới là ấn tượng nhất”, một nguồn tin ở Old Trafford cho biết.

HLV người Hà Lan đã đưa rất nhiều cầu thủ trẻ lên đội một và mang lại sự quyết liệt trong lối chơi vốn không có dưới thời Moyes. Ông cũng giúp Man United ổn định hơn. Nhưng sau 18 tháng ấn định lên CLB một lối đá thiên về cầm bóng nhiều và quá kiểm soát, đội bóng áo đỏ không còn là chính họ. Thứ bóng đá họ đang thể hiện có thể đảm bảo 40% chiến thắng, nhưng 60% còn lại chỉ là những trận hòa, và tất cả đều tẻ nhạt như nhau. Một vấn đề lớn với Van Gaal là cách ông bố trí và điều hành hàng công, điều chắc chắn Guardiola sẽ thay đổi hẳn nếu ông tới Old Trafford.

Nếu Man City, Arsenal hay Chelsea có được Pep, Man United sẽ đứng trước nguy cơ tụt lại ngày càng xa hơn nữa, nhưng còn quan trọng hơn là kế hoạch dài hạn của CLB sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, khi những người trẻ nhất và sáng giá nhất đều đã có chỗ. Còn Ryan Giggs, với tất cả sự tôn trọng dành cho anh, còn lâu nữa mới có thể ở vào hàng ngũ của những Mourinho, Juergen Klopp và Guardiola.

65 Tỉ lệ chiến thắng của Guardiola chưa bao giờ dưới 65% trong cả sự nghiệp của ông, 66,67% ở Barcelona B, 72,47% ở Barcelona và 76,12% ở Bayern Munich.

52 Tỉ lệ chiến thắng của Van Gaal ở Man United là 52,17%, còn của Moyes là 52,94%.

20 Số danh hiệu lớn trong sự nghiệp huấn luyện mới được 8 năm của Guardiola.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm