Chelsea và Man United bị tố… làm hỏng Falcao

13/09/2016 08:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Monaco, Radamel Falcao Falcao đã đánh mất quãng đời cầu thủ đáng lẽ là tươi đẹp nhất ở Manchester United (2014/15) và Chelsea (2015/16). Phó chủ tịch của Monaco, ông Vadim Vasilyev đã đổ lỗi cho 2 CLB Premier League bởi họ không cho cầu thủ người Colombia có đủ thời gian để hồi phục, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.
Cựu tiền đạo của Atletico Madrid đã quay trở lại CLB nước Pháp từ Chelsea trong mùa kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Anh hiện đang thi đấu trong màu áo Monaco. Mặc dù không ghi nổi một bàn thắng nào trong hơn nửa năm qua, HLV Leonardo Jardim vẫn tin tưởng sẽ có thể hồi sinh Falcao một lần nữa. Phó chủ tịch Monaco, ông Vasilyev đã chỉ trích các đại gia nước Anh.

''Cả hai câu lạc bộ ở Anh đã thất bại trong việc sử dụng Falcao. Tôi không biết liệu Manchester United và Chelsea có muốn làm điều đó không nhưng tôi khá chắc chắn trong năm nay, chúng ta sẽ thấy Falcao hồi sinh với phong độ tốt nhất từ trước đến giờ.”, Vasilyev khẳng định.

"Anh ấy vẫn là Falcao mà chúng ta từng biết. Chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy ở trước mùa giải. Falcao đã ghi rất nhiều bàn, anh ấy ở đây và có động lực chiến đấu cùng cả đội. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là năm của cậu ấy.”, Vasilyev nói thêm.

“Nếu một cầu thủ tầm cỡ gặp chấn thương lớn, họ sẽ phải cần rất nhiều thời gian để có thể hồi phục và lấy lại phong độ của mình. Cả 2 CLB Manchester United và Chelsea đều đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi không chắc là do họ không chờ được hay không muốn chờ nữa. Điều đó thật đáng trách.”, Vasilyev nhấn mạnh.

Falcao liệu có hồi sinh trong màu áo của Monaco?

Cũng theo Vasilyev, Monaco sẽ không cho mượn Falcao thêm một lần nào nữa. Tiền đạo 30 tuổi nằm trong kế hoạch của Monaco mùa giải tới. Mức lương cao ngất trời 1 triệu euro/tháng cũng là gánh nặng lớn cho Monaco và nhiều khả năng Falcao sẽ phải hạ mức lương này xuống để có thể ra sân thường xuyên hơn tại Louis II

Falcao năm nay 30 tuổi, lần cuối cùng anh ghi bàn thắng tại Premier League đã vào ngày 29 Tháng 8 năm ngoái trong trận thua 2-1 của Chelsea trước Crystal Palace. Ligue 1 cũng là một giải đấu phù hợp để "Mãnh hổ" tìm lại chính mình vì mặt bằng trình độ ở đây thấp hơn hẳn so với Premier League. Thứ Năm tới, Falcao cùng các đồng đội sẽ có chuyến làm khách đến White Hart Lane và đối thủ của họ là Tottenham Hotspur. Đây cũng là trận mở màn của Monaco tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu Champions League mùa giải này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm