Chelsea hậu triều đại Abramovich: Nỗi lo trở thành MU thứ 2

03/03/2022 15:47 GMT+7 | Chelsea

Chelsea đang nhận được sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư của Mỹ sau khi Roman Abramovich xác nhận sẽ bán CLB trong thời gian tới. Điều đó đang khiến các CĐV của The Blues cảm thấy lo lắng đội bóng sẽ trở thành MU thứ 2.

Abramovich xác nhận bán Chelsea, dùng tiền thu được để từ thiện cho nạn nhân ở Ukraina

Abramovich xác nhận bán Chelsea, dùng tiền thu được để từ thiện cho nạn nhân ở Ukraina

Tỷ phú người Nga, Roman Abramovich đã xác nhận sẽ bán CLB Chelsea và số tiền thu được sẽ dùng để quyên góp cho các nạn nhân ở Ukraina.

Tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, đã quyết định sẽ bán Chelsea nhằm giúp đội bóng tránh khỏi những ảnh hưởng liên quan tới sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, quyết định này lại khiến không ít người hâm mộ lo sợ cơn ác mộng tồi tệ nhất sẽ diễn ra.

Theo Daily Mail cho biết, Roman Abramovich muốn bán Chelsea cho một nhà tài phiệt tại Mỹ. Ông đã đưa ra trao quyền cho Tập đoàn Raine (Ngân hàng của Mỹ) xử lý vụ mua bán này. Hiện vẫn chưa có một lời đề nghị cụ thể nào được gửi tới Chelsea và ông Abramovich.

Theo nhiều tờ báo tại Anh đưa tin, Chelsea sẽ cần khoảng 2,2 tỷ bảng để tái thiết và xây dựng lại sân Stamford Bridge. Con số này tăng gấp đôi so với ước tính 1 tỷ bảng ban đầu. Xây dựng mới sân nhà là điều Roman Abramovich đã muốn làm từ lâu. Sức chứa 41,8 ngàn người của Stamford Bridge đang tỏ ra thua kém hơn các CLB khác trong nhóm Big Six. Điều này dĩ nhiên ảnh hưởng lớn nhát tới doanh thua mỗi trận đấu của Chelsea.

Được biết, Roman Abramovich muốn nhận được khoảng 3 tỷ bảng cho thương vụ bán Chelsea. Với mức phí như vậy, việc ông chủ mới của Chelsea chấp nhận bỏ 2,2 tỷ bảng ra để xây mới sân nhà là điều rất khó xảy ra trong tương lai ngắn. Nếu chấp nhận bỏ tiền ra, ông chủ mới của Chelsea chẳng khác nào bỏ ra hơn 5 tỷ bảng khi chưa thu lại được bất kỳ doanh thu nào. Trong kinh doanh, đó là sự đầu tư mạo hiểm.

Chú thích ảnh
Abramovich bán Chelsea sau 19 năm gắn bó

Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại nhất không nằm ở việc Chelsea có được xây sân mới hay không. Điều được nhắc tới nhiều nhất sau khi ông Roman Abramovich nói lời chia tay với Chelsea chính là tính kết nối giữa giới thượng tầng CLB với CĐV.

Trong suốt 19 năm qua, Roman Abramovich dù xuất hiện trên sân Stamford Bridge hay không thì vai trò giám sast của ông luôn được đảm bảo qua các quyết định về nhân sự, HLV lẫn cầu thủ. Kể từ tỷ phú người Nga có mặt tại Chelsea, đội bóng này đã giành được 5 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và 2 chức vô địch C1.

Chelsea đã có 21 danh hiệu dưới thời Roman Abramovich. Trước khi ông tới, Chelsea chỉ có 13 danh hiệu. Họ có duy nhất 1 chức vô địch quốc nội và được đánh giá là đội bóng tầm khá tại nước Anh. Sự xuất hiện của Roman Abramovich không chỉ mang lại lịch sử cho CLB mà còn giúp Chelsea trở thành một thế lực của bóng đá Anh, châu Âu và trên toàn thế giới. Có thể nói, triều đại của Roman Abramovich tại Chelsea là triều đại thành công và rực rỡ nhất trong lịch sử CLB.

Khả năng duy trì phong độ trong khoảng thời gian dài 19 năm không phải điều có thể xem thường. Sự có mặt của Abramovich mang lại tầm ảnh hưởng lớn giống như cách Sir Alex Ferguson gây dựng lên Man United trong suốt 27 năm. Và điều làm nên sự ổn định đó cho Chelsea chính là túi tiền của tỷ phú người Nga. Roman Abramovich luôn chấp nhận bỏ tiền túi của mình ra để chiêu mộ cho Chelsea những cầu thủ chất lượng nhất, phù hợp nhất. Thậm chí, ông còn không đòi khoản nợ 2 tỷ bảng của Chelsea sau khi thông báo sẽ bán CLB.

Khi Abramovich muốn bán Chelsea

Khi Abramovich muốn bán Chelsea

Roman Abramovich hiếm khi phát biểu trước công chúng, và vì vậy khi chủ sở hữu Chelsea đưa ra một tuyên bố trên trang web của CLB vào thứ Bảy vừa qua, có cảm giác đó là một thời điểm quan trọng.

Theo Transfer Market, Chelsea đã chi khoảng 1,6 tỷ bảng từ năm 2003, thời điểm ông chủ người Nga tới tiếp quản sân Stamford Bridge. Tổng chi tiêu ròng của họ cho các cầu thủ là 704 triệu bảng, trung bình 41 triệu bảng/mùa. Duy chỉ có Man City có con số cao hơn Chelsea trong cùng kỳ.

Chelsea phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ tới 9 lần. Trong đó, có 3 lần được diễn ra ở 3 mùa giải gần nhất với những bản hợp đồng gồm Kepa Arrizabalaga, Kai Havertz và Romelu Lukaku.

Dựa vào cách chi tiêu của các CLB tại Ngoại hạng Anh có ông chủ là người Mỹ như Arsenal, Man United và Liverpool, có vẻ kiểu mua sắm thoải mái sẽ không thể tiếp diễn tại Chelsea thời gian tới. Không phải ngẫu nhiên khi người hâm mộ Chelsea có phần lo lắng và sợ hãi nếu đội bóng được một ông chủ người Mỹ mua lại.

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ không thể mua sắm thoải mái nếu người Mỹ sở hữu

Năm 2005, Man United được coi là tài sản quý giá của của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Tuy nhiên, những gì nhà Glazer làm cho tới nay luôn bị các CĐV của chính đội bóng này phản đối. Man United khi được nhà Glazer mua lại cũng có vị thế như Chelsea hiện tại. Cho tới nay, "Quỷ đỏ" giống như một công ty thương mại về thể thao hơn là một đội bóng đá.

Man United thực tế vẫn chi tiêu nhiều tiền nhưng đa phần đều là sự đầu tư thiếu khôn ngoan. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" có cảm giác dường như nhà Glazer không quan tâm những gì đang diễn ra tại Old Trafford. Họ thất vọng với cách điều hành của nhà Glazer. Rất nhiều hành động phản đối nhà Glazer đã được tiến hành nhưng kết quả không mấy khả quan. Từ cuộc biểu tình khăn xanh lá-vàng tới việc gây ra bạo loạn trước trận đấu với Liverpool mùa trước cho thấy CĐV của MU đã làm mọi cách để gây sức ép lên nhà Glazer. Đó là những hình ảnh gây lo sợ nhất cho CĐV của Chelsea vào thời điểm này. 

Năm ngoái, CĐV của Chelsea từng tiến hành biểu tình khi biết tin đội bóng có ý định cùng Real Madrid tạo ra một giải đấu với tên gọi European Super League (ESL). Sức ép đã khiến Chelsea "quay xe" nhưng nó cho thấy ít nhiều tiếng nói của CĐV Chelsea vẫn có tầm ảnh hưởng. Nếu đội bóng được tiếp quản bởi người Mỹ, khả năng Chelsea quay trở lại với dự án ESL không phải thấp. Một cuộc biểu tình nữa có thể diễn ra nhưng liệu nó có đủ sức để thay đổi quyết định hay không thì cũng không ai có thể dám chắc.

Chú thích ảnh
Nhà Glazer không có được tình cảm của người hâm mộ MU

Tất nhiên, không phải nhà đầu tư Mỹ nào cũng tạo ra nhiều sóng gió như nhà Glazer. Liverpool cũng đang được sở hữu với tỷ phú Mỹ John W. Henry. Chính sự có mặt của ông Henry đã giúp Liverpool thời gian qua tìm lại ánh hào quang tại Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu. Thế nhưng, các CĐV của Liverpool sẽ nhanh chóng nhắc nhở Chelsea nhớ về Tom Hicks và George Gilett. Và cũng đừng quên những chiến dịch tẩy chay của "Pháo thủ" đối với ông chủ Stan Kroenke.

Roman Abramovich điều hành Chelsea giống như cách một người bố chăm sóc người con của mình. Ông sẵn sàng hy sinh bản thân để làm những điều tốt nhất cho CLB. Chelsea từ nhân viên, cầu thủ tới CĐV đều đã quen với điều đó. Người chủ mới thực sự sẽ phải làm rất nhiều điều mới có thể chiếm được niềm tin và tình cảm từ phía Chelsea, chứ chưa nói tới việc điều hành tốt hay không. Bất kỳ ai đến Chelsea sau Roman Abramovich đều sẽ phải gặp thách thức lớn như vậy. Dĩ nhiên, những người đó vẫn có quyền bỏ ngoài tai tất cả những lời rèm pha, tiếng ồn giống như nhà Glazer hay Stan Kroenke.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm