'Chelsea chi tiêu thật điên rồ, họ không cần Cucurella, Aubameyang sẽ là vấn đề'

03/09/2022 14:28 GMT+7 | Chelsea

Chuyên gia của Sky Sports Graeme Souness khẳng định Chelsea đã ‘vung tiền’ thái quá trong kỳ chuyển nhượng để mang về rất nhiều cầu thủ không xứng với mức giá được trả.

Aubameyang: ‘Tôi có công việc còn dang dở tại Premier League’

Aubameyang: ‘Tôi có công việc còn dang dở tại Premier League’

Pierre-Emerick Aubameyang cho biết mình có có việc chưa hoàn thành và cần giải quyết ở Premier League sau khi chính thức gia nhập Chelsea.

 

Tân chủ tịch của The Blues đã tìm mọi cách để mang về những bản hợp đồng mới cho Tuchel trong bối cảnh “thiếu thốn” lực lượng. Todd Boehly khi tới Chelsea đã tự mình đàm phán và ký hợp đồng với các tân binh.

Tuy nhiên, Graeme Souness cho rằng Todd Boehly dường như đã mắc sai lầm tương tự với Abramovich (cựu chủ tịch của Chelsea) khi mới tiếp quản một CLB bóng đá.

 

Chú thích ảnh
Abramovich mua lại Chelsea từ năm 2003 và giúp CLB "đổi đời" từ khi tiếp quản

 

Chú thích ảnh
Chuyên gia Sky Sports khẳng định sẽ mất vài năm để tân chủ tịch của The Blues - Todd Boehly nhận ra mình đã sai lầm như thế nào

“Cơ duyên của Abramovich với bóng đá Anh bắt đầu từ 20 năm trước, lúc đó tôi có cơ hội nói chuyện với ông ấy khi chở Abramovich cùng với một số người bạn của mình đến Manchester.

“Abramovich là một ông chủ cực kỳ thành công nhưng trong những ngày đầu tiên làm việc tại Chelsea, ông ấy đã làm việc với những “chuyên gia không biết gì về bóng đá”. Ông ấy đã lãng phí rất nhiều tiền vì họ”, Graeme nhắc tới Abramovich trước khi nói về Todd Boehly.

“Người mới tiếp quản Chelsea là Todd Boehly có lẽ cũng mắc sai lầm tương tự. Sự vội vàng và nhiệt tình thái quá đã khiến ông ấy bỏ ra gần 300 triệu bảng một cách quá lãng phí trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là khi ông là người trực tiếp thực hiện tất cả các thương vụ. Tôi hy vọng là mình đã đánh giá sai điều này.

“Trừ khi nguồn tài chính của họ là cái vực không đáy, số tiền họ đã chi cho Cucurella là vô nghĩa vì Chelsea đã có những người như Reece James, Ben Chillwell cho vị trí tương tự.

“Cucurella nâng cấp thêm cho đội hình của họ? Tôi không nghĩ vậy. Dường như Chelsea chiêu mộ cậu ấy vì Man City muốn có cầu thủ này.

“Tôi hiểu rằng họ cần trung vệ vì Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã rời đi và hiện chỉ còn có Thiago Silva khi cậu ấy đã 37 tuổi, độ tuổi mà bạn có thể rất dễ xuống sức chỉ sau một trận đấu. Nhưng 70 triệu bảng cho Wesley Fofana ư? Ở tuổi 21, cậu ấy chỉ mang lại tiềm năng mà thôi.

 

Chú thích ảnh
Graeme Souness cho rằng Cucurella là một bản hợp đồng vô nghĩa của Chelsea

Ưu điểm của việc ký hợp đồng với Pierre-Emerick Aubameyang vào ngày chót là Chelsea sẽ có một tiền đạo đã ghi nhiều bàn thắng ở Premier League.

Nhược điểm của tiền đạo này là anh ta đã 33 tuổi và có chút “ngông cuồng”. Mikel Arteta đã làm rất tốt với Arsenal bằng cách đưa Aubameyang rời khỏi CLB và tìm thấy sự nâng cấp ở Gabriel Jesus.

Nếu bạn “thỏa mãn” với thương vụ Aubameyang, thì bạn rất có nguy cơ đi xuống con đường giống như Arsenal đã từng với “gã ngốc” Mesut Ozil, người đã ngồi trên băng ghế dự bị khi HLV Arsene Wenger cho anh ta một mức lương cao ngất ngưởng.

 

Chú thích ảnh
Ngay cả bản hợp đồng vào phút chót của The Blues cũng bị Graeme Souness khẳng định là "không có tương lai" khi tiền đạo này đã 33 tuổi và có tính cách "ngông cuồng"

Boehly chắc chắn đang bị thuyết phục rằng ông ấy biết những gì mình đang làm. Có được Marina Granovskaia và Petr Cech là đủ, vì họ là những người cố vấn chất lượng để cung cấp kiến ​​thức bóng đá, từng làm cho Abramovich. Nhưng giờ thì không còn nữa vì cả hai đều đã từ chức.

Ông ấy là gương mặt mới nhất trong hàng dài những tỷ phú đến với bóng đá vì nghĩ rằng bóng đá là dễ dàng. Vì vậy, có lẽ ông ấy sẽ sớm hiểu được điều mà mình làm hiện giờ là hoàn toàn điên rồ. Nó giống như việc đưa Alex Ferguson đã nghỉ hưu đến quản lý LA Dodgers (đội bóng chày của Tod Boehly) và yêu cầu ông ấy định giá các ngôi sao bóng chày đang chơi ở các câu lạc bộ khác, quyết định xem có thể mua những ngôi sao nào. Đó là điều không thể.

Chelsea không phải là CLB duy nhất chi tiêu theo cách này. Khoảng 2 tỷ bảng Anh đã được chi ra bởi 20 câu lạc bộ hàng đầu vào mùa hè này. MU đã chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết. Đúng, đây tất nhiên là một sự điên rồ, nhưng tôi hiểu tại sao chúng ta lại đến mức độ này.

Chúng ta đang sống trong một thế hệ mà mọi thứ phải là 'hôm nay', không phải 'ngày mai'. Một thế hệ mà sự nổi tiếng của bóng đá vượt qua bất cứ điều gì chúng ta từng biết.

Áp lực đối với các đội bóng lớn phải “giải thoát” ngay bây giờ chứ không phải ngày mai.

Trong một thế giới lý tưởng, bạn có mua cầu thủ ở một độ tuổi phù hợp và biết rằng họ sẽ chỉ tiến bộ hơn sau khoảng năm, sáu, bảy hoặc tám năm nữa. Nhưng điều đó đã không còn nữa.

 

Chú thích ảnh
Chuyên gia của Sky Sports cũng chia sẻ rằng việc chi 70 triệu bảng cho Wesley Fofana là rất khó hiểu khi tất cả những gì cầu thủ này mang lại chỉ là tiềm năng

Phần còn lại của nền bóng đá thế giới sẽ chỉ nhìn chúng ta và lắc đầu. Các câu lạc bộ châu Âu sẽ rất “háo hức” khi một câu lạc bộ Anh gọi điện thoại đến để hỏi mua một cầu thủ của họ.

Nói chung, những chủ sở hữu mới như Boehly sẽ cần một vài năm để họ nhận ra rằng mình đã sai lầm vào thời điểm đó. Thời điểm đã chi hàng trăm triệu bảng cho những cầu thủ chỉ trung bình khá vì đã nghe những lời cố vấn sai lầm.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm