Chelsea cần tìm 'bạn' cho Hazard

18/05/2018 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea kết thúc Premier League và Champions League bằng những sự tiếc nuối và thất vọng dành cho CĐV. Họ có nhiều tên tuổi nổi tiếng và đắt giá trên hàng công, nhưng cuối cùng chỉ mình Eden Hazard gánh vác cả đội bóng.

1. Mùa 2016-17, Antonio Conte đã nhận được mọi lời tán dương và khen ngợi khi luôn đưa ra những chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu. Chức vô địch Premier League đến từ sự linh hoạt và đa dạng trong các phương án tấn công. Tuy nhiên, HLV người Italy đã không còn duy trì được sự minh mẫn của mình trong mùa giải này. Một phần nguyên do tới từ vấn đề nhân lực quá mỏng.

Ở trận lượt đi với Man City, Chelsea thi đấu rất tốt với chiến thuật phòng ngự phản công nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại 0-1. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 30 khi Alvaro Morata rời sân do chấn thương và Conte thay vì lựa chọn Michy Batshuayi thì lại chọn Willian để thay thế. Chelsea thi đấu với tiền đạo ảo Hazard. Trước một hàng phòng ngự gồm những cầu thủ cao to lực lưỡng, kỹ thuật của Hazard không đủ giúp anh và Chelsea tạo nên dấu ấn gì.

Ai đủ sức thay Conte ở Chelsea?

Ai đủ sức thay Conte ở Chelsea?

Tương lai của Antonio Conte tại Stamford Bridge đang là dấu hỏi lớn sau thất bại thê thảm 0-3 trước Newcastle ở vòng cuối cùng của Premier League 2017-18. Nếu chiến lược gia Italy ra đi, ai đủ sức thay ông dẫn dắt Chelsea?

Quyết định của HLV Conte cho thấy các tiền đạo của ông chưa tạo dựng đủ niềm tin cho ông. Hệ quả, chiến lược gia Italy quá thận trọng trong các trận đấu. Ông chỉ tin tưởng một mình Hazard tới mức sẵn sàng để anh thi đấu ở vai trò không phải sở trường và đánh cược số phận trận đấu vào cầu thủ người Bỉ. Hazard là cầu thủ đẳng cấp nhưng một mình anh không thể gánh vác nổi hàng công Chelsea.

2. Nhiều người có thể nói Cristiano Ronaldo là một cầu thủ chạy gánh nhưng vẫn đủ sức gánh vác M.U hay Real Madrid nhưng thử hỏi, nếu thi đấu trên anh ở M.U không phải Rooney, ở Real Madrid không phải là Benzema thì liệu Ronaldo có bùng nổ đến vậy?

Giai đoạn đầu, Chelsea thi đấu tốt với những bàn thắng đều đặn đến từ Hazard và Morata. Tuy nhiên, giai đoạn sau Morata gặp chấn thương và các vấn đề tâm lý khiến anh không còn giữ được phong độ ổn định. Sự sa sút của Morata khiến Hazard không còn người chia lửa cùng trên hàng công. Những Batshuayi (sau này là Giroud) hay Willian đều là cầu thủ chất lượng nhưng điều Hazard cần là một trung phong đủ khả năng thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho anh thi đấu.

Chelsea từng có cầu thủ sở hữu đầy đủ phẩm chất trên. Đó là Didier Drogba và Diego Costa. Bên cạnh khả năng săn bàn, cả hai luôn biết cách thu hút sự chú ý của đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội. Hiện tại ở Chelsea, không một cầu thủ nào làm được điều này. Vì thế, Hazard càng phải chịu nhiều gánh nặng hơn. Anh vừa phải đột phá tạo đột biến, vừa kiến tạo cho đồng đội và vừa phải ghi bàn.

3. Tại Real Madrid, không ít người chê bai Benzema thi đấu vô duyên, chậm chạp nhưng nếu không có anh với khả năng tì đè, chạy chỗ thu hút khoảng trống thì Ronaldo di chuyển như thế nào từ cánh trái vào vòng cấm để ghi bàn mà không gặp phải sự truy cản nào. Bóng đá dẫu sao vẫn là môn thể thao tập thể. Không có sự kết hợp giữa các cầu thủ, đội bóng không thể phát triển bền vững.

Cuối tuần này, Chelsea thi đấu với M.U ở chung kết FA Cup. Dù thắng hay thua, Chelsea vẫn phải mạnh tay nâng cấp hàng công. Đó không chỉ là cách để Chelsea giành danh hiệu mùa tới mà còn giúp họ giữ chân được Hazard. Có thể nói, mùa giải 2018-19 của Chelsea đã bắt đầu từ bây giờ rồi.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm