Arsenal thua MU, Arteta bị chỉ trích 'quá ngây thơ'

05/09/2022 09:58 GMT+7 | Man United

Cựu hậu vệ của MU, Gary Neville chỉ trích chiến thuật của HLV Mikel Arteta khi Arsenal thất thủ 1-3 trên sân của MU vào đêm qua.

Ten Hag: 'Đá như trước Arsenal, MU chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh'

Ten Hag: 'Đá như trước Arsenal, MU chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh'

Sau khoảng thời gian khó khăn đầu mùa giải, MU bắt đầu vào guồng và mới đây nhất, họ đã “xử gọn” Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford.

HLV Mikel Arteta hoàn toàn bất lực trong trận thua 1-3 của Arsenal tại Old Trafford. Gary Neville, cựu hậu vệ của MU, chỉ trích chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau trận đấu.

HLV Arteta thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự sau khi Arsenal thủng lưới lần thứ 2. Martin Odegaard, Sambi Lokonga và Oleksandr Zinchenko rời sân ở phút 74 để nhường chỗ cho một loạt cầu thủ tấn công là Emile Smith Rowe, Fabio Vieira và Eddie Nketiah. Những sự điều chỉnh này khiến đội hình của Arsenal mất cân bằng và hệ quả là họ để lộ quá nhiều khoảng trống cho MU khai thác. Sau đó, MU ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 75.

Chú thích ảnh
Arsenal để lộ nhiều sơ hở ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 3

Gary Neville cho rằng sự điều chỉnh nhân sự của HLV Arteta là quá sớm: “Khi Arsenal bị dẫn 2-1, HLV Arteta không nên thay đổi nhân sự sớm như vậy. Tuy nhiên ông ấy đã tỏ ra liều lĩnh và nóng vội. Tôi nghĩ MU có thể nới rộng cách biệt lên 4-1 hay 5-1 trong khoảng thời gian 20 phút còn lại của trận đấu”.

“MU muốn có sự chắc chắn hơn nên họ tung Casemiro và Fred vào sân. MU sau đó lùi về phòng ngự và chỉ chờ cơ hội để phản công. Vì thế, tôi không nghĩ Arsenal cần phải thi đấu liều lĩnh như vậy”.

Chú thích ảnh
HLV Arteta tỏ ra nóng vội sau khi MU dẫn trước 2-1

“Bàn thua thứ 2 có lẽ khiến Arsenal bị sốc. Nó xuất phát từ một tình huống tấn công mở và Arsenal rõ ràng không kiểm soát tốt tình hình. Họ xứng đáng thua bởi vì với lối chơi của mình, Arsenal sẽ không bao giờ ngăn chặn được tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2”, Neville nói tiếp.

“Nếu Arsenal duy trì được lối chơi và phong độ như ở các trận trước, họ có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên những sự thay đổi người không hợp lý của Arteta khiến hệ thống của họ rối loạn và MU chỉ cần như vậy là ghi được bàn thứ ba”, Neville khẳng định.

“Năm ngoái, câu hỏi được đặt ra với Arsenal là sự chín chắn. Ở 20 phút cuối trận gặp MU, Arsenal rõ ràng thiếu sự chín chắn, đó là điều không phải bàn cãi. Tôi rất thích xem Arsenal thi đấu nhưng ở trận gặp MU, Arsenal tỏ ra quá ngây thơ”, cựu hậu vệ của MU nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm