21h00 ngày 24/10, sân Upton Park, West Ham-Chelsea: Chinh phục Upton Park

24/10/2015 13:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã tìm thấy chút niềm tin sau chiến thắng trước Aston Villa ở vòng đấu trước, Chelsea vẫn cần phải rời sân Upton Park với điểm số tối đa để khẳng định rằng họ đã phục hồi sau cơn bạo bệnh.

Mùa giải đã trôi qua được hơn hai tháng, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge bây giờ mới đang tìm thấy những dấu hiệu để thoát ra khỏi bất ổn. Tất cả bắt đầu từ màn trình diễn trước Aston Villa sau kỳ nghỉ gần nhất của Premier League. Dù Chelsea vẫn chưa đạt đến phong độ tốt nhất, 3 điểm ở vòng gần nhất giúp họ giải tỏa cơn khát chiến thắng kéo dài 3 vòng đấu, trong đó có thất bại 1-3 trước Southampton.

Đã chơi tốt hơn giai đoạn đầu mùa

Trận hòa 0-0 trước Dynamo Kiev ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần có thể khiến những người yêu mến Chelsea cảm thấy không vui, nhưng nguyên nhân của nó nằm ở khả năng tận dụng cơ hội không tốt của các cầu thủ hàng công, chứ không hề để lộ bất cứ tín hiệu đáng lo ngại nào khác. Sự gắn kết của đội bóng áo xanh trong trận này tốt hơn nhiều trận đấu đã qua ở mùa giải này, và đó là tín hiệu tích cực cho thầy trò Jose Mourinho.

Thêm vào đó, việc nhà ĐKVĐ Premier League giữ sạch lưới trong 2 trận liên tiếp tạo ra niềm tin rằng hàng thủ của Chelsea, vốn là vấn đề nan giải từ đầu mùa, đang phần nào đó được cải thiện.

Tất nhiên, những tín hiệu tích cực ấy sẽ được kiểm chứng rõ ràng trước West Ham, đội bóng đang bay cao dưới sự dẫn dắt của Slaven Bilic. Chiến lược gia người Croatia đem đến thứ bóng đá hấp dẫn và đẹp mắt cho đội chủ sân Upton Park, điều mà người tiền nhiệm Sam Allardyce không thể làm được.

Không chỉ đậm chất cống hiến, tính hiệu quả trong những kết quả West Ham đạt được là không thể xem thường. Đặc biệt, thầy trò Bilic chơi rất hay trước các đối thủ mạnh ngay trên đất khách, với 4 chiến thắng trước Arsenal, Liverpool, Man City và Crystal Palace.

Chinh phục Upton Park

Nhưng thành tích trên sân nhà không tốt của West Ham lại là tín hiệu để Chelsea hướng tới hy vọng. Thầy trò Bilic mới chỉ đánh bại Newcastle trên sân nhà Upton Park, trong khi đã chịu thất bại bất ngờ trước Leicester và Bournemouth. Vấn đề ở chỗ Chelsea cũng chơi không tốt hơn West Ham là bao trên sân nhà, một trong những nguyên nhân khiến họ chưa thể thoát khỏi khủng hoảng.

Sự chênh lệch giữa phong độ sân nhà và sân khách của đối thủ là điều Mourinho chắc chắn sẽ phải chú ý và khai thác triệt để. Không ngạc nhiên nếu Chelsea, thay vì tìm cách lấn át đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng cao, sẽ chọn cách tiếp cận phòng ngự phản công, với việc xây dựng hàng thủ trở thành yếu tố tiên quyết.

Với tiêu chí ấy, Nemanja Matic và Ramires sẽ là những lựa chọn phù hợp ở vai trò tiền vệ trung tâm, sau khi bộ đôi này đã chơi khá tốt trên đất Ukraine hồi giữa tuần. Matic, không cần phải nói, gây ấn tượng với thể hình lý tưởng, khả năng chọn vị trí và đưa ra quyết định. Năng lượng dồi dào của Ramires sẽ là sự hỗ trợ lý tưởng cho tiền vệ người Serbia.

Trước Dynamo Kiev, Chelsea chuyển trạng thái nhanh chóng từ tấn công dồn dập sang phòng ngự có tổ chức và ngược lại. Cách tiếp cận này sẽ được lặp lại trên sân Upton Park, dù thầy trò Mourinho cần sự tập trung và tính tập thể cao hơn. Hơn thế, đội chủ sân Stamford Bridge cũng phải tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm để có thể mang về chiến thắng.

Nếu Chelsea duy trì được hàng thủ vững vàng như hai trận trước, cùng sự hồi sinh của Matic và Eden Hazard, một chiến thắng trên sân Upton Park không phải là nhiệm vụ quá xa vời, dù West Ham đang đứng trên họ 8 bậc trên bảng xếp hạng.

1 – West Ham mới chỉ thắng đúng 1 trong 18 lần đối đầu gần nhất với Chelsea ở Premier League (hòa 3, thua 14).

3 – Chelsea đã thua tới 3 trận trong 5 chuyến làm khách gần nhất ở Premier League mùa này (còn lại 1 thắng, 1 hòa).

5 – Mourinho mới chỉ thua 5 trong 52 trận derby London ở Premier League (còn lại 36 trận thắng, 11 trận hòa).

Đội hình dự kiến

West Ham: Adrian - Jenkinson, Collins, Tomkins, Cresswell - Kouyate, Noble - Valencia, Lanzini, Payet – Sakho.

Chelsea: Begovic - Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta - Ramires, Matic - Willian, Fabregas, Hazard – Costa.

Dự đoán: 0-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm