'Anh Hai' Lam Trường: Từ ngôi sao một thời đến cuộc sống bên vợ trẻ kém 17 tuổi

29/04/2023 08:02 GMT+7 | Giải trí

Những năm 90, Lam Trường được đánh giá là nam ca sỹ hàng đầu của làng nhạc nhẹ Việt Nam và cũng là ngôi sao lớn của các mùa giải Làn sóng xanh.

Nhiều bản hit của Làn sóng xanh được xem là "bầu trời tuổi trẻ" của thế hệ 7X, 8X và cũng đánh dấu mốc sự nghiệp quan trọng của nhiều sao Việt như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly... 

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 1.

Lam Trường, Phương Thanh trên sân khấu

Lam Trường sinh năm 1974, là người gốc Hoa. Cùng với những đồng nghiệp như Phương Thanh, Đan Trường..., anh trở thành ca sĩ tiên phong, giúp khơi dậy tình yêu với dòng nhạc trẻ Việt trong thập niên 90.

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 2.

Dù sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, lúc đầu Lam Trường bị gia đình ngăn cản theo con đường nghệ thuật. Nhưng chính sự quyết tâm và niềm đam mê đã giúp anh thuyết phục được cha mẹ

Năm 1995, Lam Trường giành giải nhì trong Thập đại tinh tú - cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa ở T.P. Hồ Chí Minh.

Lấy đó làm bước đệm, Lam Trường bước vào làng giải trí thông qua những ca khúc nhạc Hoa, nhạc phim chuyển lời Việt. Gương mặt điển trai càng giúp Lam Trường "hút" thêm fan khi anh xuất hiện trong các MV như Tuyết sơn phi hồ, Tình đơn phương, Cánh chim cuối trời...

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 3.

Giai đoạn thăng hoa và rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Lam Trường bắt đầu từ năm 1998, khi bản hit Tình thôi xót xa nổi lên như một hiện tượng ở khắp nơi. Đây cũng là ca khúc mang về cho nam ca sĩ giải thưởng Làn sóng xanh, bên cạnh sự ghi nhận ở nhiều khuôn khổ giải thưởng khác.

"Tình thôi xót xa" của Lam Trường: 

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 4.

Hàng loạt bản hit của Lam Trường như: Mưa phi trường, Ghen, Tình phai, Tôi ngàn năm đợi, Gót hồng,...đều có mặt trong bảng xếp hạng các ca khúc Top ten

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 5.

Ngoài ca hát, Lam Trường còn là gương mặt đắt show quảng cáo. Anh cũng tham gia đóng phim nhưng không được thành công như mảng chính.

Dù sự nghiệp thành công vang dội, đường tình duyên của "anh Hai" gặp ít nhiều trắc trở. Anh kết hôn với người vợ đầu Ngô Ý An - một kĩ sư máy tính định cư ở Mỹ năm 2004. Họ có với nhau một cậu con trai nhưng đường ai nấy đi sau 5 năm chung sống. 

Dù Lam Trường không chia sẻ nhiều trong giai đoạn này những nhiều tin đồn cho rằng vì Lam Trường phải phân chia thời gian giữa Mỹ và Việt Nam do tính chất công việc, đôi vợ chồng dần trở nên xa cách và nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới chia tay.

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 6.

Ý An - Lam Trường

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa Lam Trường và Ý An không được tốt đẹp. Lam Trường bị vợ cũ công khai chỉ trích trên mạng xã hội vì cho rằng, anh ít quan tâm con nhưng mỗi lần thăm con đều đăng hình ảnh để PR. Về phía Lam Trường, anh hoàn toàn im lặng.

Năm 2014, Lam Trường đến với người vợ thứ 2, kém anh 17 tuổi tên Yến Phương. Họ có với nhau một cô con gái. Có một khoảng thời gian, Yến Phương cũng lên tiếng tủi thân vì Lam Trường quá mải mê chạy show, để mặc cô với việc gia đình, chăm con. Tuy nhiên, sau những phút giây hờn dỗi, cặp đôi lại trở về trạng thái bình thường.

Ngôi sao một thời của Làn sóng xanh: Cuộc sống của Lam Trường giờ ra sao? - bài cuối tuần - Ảnh 7.

Hiện tại Lam Trường và Yến Phương vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng những dịp quan trọng như Tết Nguyên Đán, họ thường dành thời gian ở Việt Nam cùng đại gia đình

Ngoài 2 người vợ chính thức, Lam Trường từng trải lòng về mối tình đầu trong một chương tình truyền hình năm 2015. Thời bấy giờ, Lam Trường là chàng trai 18 tuổi, tập tành đi diễn ở các vũ trường. Tại đây, Lam Trường quen một nữ đồng nghiệp người Việt gốc Hoa và cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Sau 2 năm hẹn hò, mối tình đứt gánh vì cô gái đặt vấn đề kết hôn nhưng Lam Trường còn trẻ và muốn tập trung vào sự nghiệp. Cô gái đã kết hôn với người khác và định cư ở nước ngoài. Mãi sau này gặp lại, hai người mới có thể thoải mái trò chuyện về những ngày quá khứ.

Năm 2023, Lam Trường hứa hẹn sẽ trở lại với nhiều dự án. Trong một buổi phỏng vấn, nam ca sĩ cho biết: "Nếu năm 2022, tôi làm được dự án Lam Trường Acoustic, có 5 bài tôi quay ở Thụy Sĩ và Pháp thì sắp tới tôi sẽ làm phần hai, phần ba và qua những nước khác. Tiếp theo là dự án Lam Trường 9PM live mùa 2 quay ở Đà Lạt, mùa 3 sẽ quay ở miền Nam".

Lam Trường cũng đã lên lịch lưu diễn ở Hà Nội và ghi âm thêm các ca khúc mới vào năm nay. Anh bày tỏ hi vọng sản phẩm mới sẽ được khán giả đón nhận.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm