Giải QBV dành cho cầu thủ nữ: Khó lọt tay Ngọc Châm?

12/02/2009 11:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Năm 2008 là một năm “đại cát” của BĐVN trong đó có BĐ nữ. Đi tìm những gương mặt “vàng” ở bình diện cá nhân năm 2008, có nhiều gương mặt xuất sắc như Ngọc Anh, Tuyết Mai, Đào Thị Miện, Kim Hồng, Minh Nguyệt, Văn Thị Thanh, Tuyết Mai…Nhưng cái tên Đỗ Thị Ngọc Châm, vẫn là “bóng hồng” để lại những ấn tượng sâu đậm nhất, bởi những thành tích mà cô đã cống hiến cho CLB và ĐTVN.

Có thể nói năm 2008 là một năm mang đến nhiều điều kì diệu cho nỗ lực, lao động và phấn đấu không ngừng của Ngọc Châm. Vì ít ai biết rằng trước khoảng thời gian này Châm chỉ được coi là chân sút ở dạng tiềm năng, đơn giản chị không có quá nhiều sự đóng góp như những đàn chị và đồng đội Kim Chi, Đào Thị Miện, Kim Hồng... Tuy nhiên, năm 2008 đánh dấu sự trưởng thành của tiền đạo này. Châm bỗng chơi cực hay và trở thành “linh hồn” trên hàng công của đội nữ Hà Nội và ĐTVN.

Bảng thành tích của Châm bắt đầu từ giải VĐQG 2008. Với 6 lần khai hỏa, Châm trở thành Nữ hoàng phá lưới, đồng thời ẵm luôn danh hiệu ầu thủ xuất sắc nhất.
 
Ngọc Châm (9) đã có năm 2008 thật đáng nhớ

Nhưng ấn tượng nhất, là trong màu áo của ĐTQG; Châm là con “át chủ” không thể thiếu của HLV Trần Vân Phát tại vòng loại giải nữ Châu Á 2008. Châm đã vụt sáng và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTVN ở bảng đấu tại Thành Long. Sau đó là VCK tổ chức tại sân Thống Nhất, tuy không giúp ĐTVN lọt sâu vào vòng trong nhưng Châm để lại ấn tượng sâu đậm trước các “đại tỷ” Châu Á , bởi lối chơi xông xáo và đầy lửa. Đó là tiền đề để Châm cùng với các đồng đội tỏa sáng tại giải Đông Nam Á, chỉ chịu thua “đại nương” mới gia nhập làng bóng Khu vực là Australia.

Hai người đồng đội Đào Thị Miện (Hà Tây – Hà Nội) và Kim Hồng (TP.HCM) sẽ là đối thủ lớn nhất tranh đoạt bóng vàng với Ngọc Châm. Năm 2008, Đào Thị Miện tiếp tục thể hiện được phong độ ổn định trong màu áo ĐTQG. Miện Là thủ lĩnh, cũng là chốt chặn cuối cùng trước khung thành Tuyết Mai, ở Miện luôn cho thấy được sự tỉnh táo ở những pha băng cắt và tinh thần thi đấu lăn xả của mình góp phần không nhỏ trong những danh hiệu và thành tích chung của ĐTVN.

Còn nói về Kim Hồng, thì chỉ gói gọn trong 2 chữ “chiến binh”. Trong suốt những năm qua, Hồng “độc chiếm” cánh phải của ĐTVN. Ở Hồng cho thấy hình ảnh sự chăm chỉ như một “con ong”. Chị không những giỏi trong phòng thủ, mà còn rất sự sắc sảo trong tấn công, mỗi khi xem Hồng chơi bóng, nhiều người rất sướng vì cái sự “lì”, không biết sợ là gì, đó là những cú dốc bóng, cầm bóng đột phá ở biên… Và nói không quá, Hồng là một trong số ít “bóng hồng sân cỏ” của Việt Nam đạt đến đẳng cấp của một trong cầu thủ chạy cánh tầm Châu Lục.

Ngoài ra 3 gương mặt nói trên, Ngọc Anh, Tuyết Mai, Đào Thị Miện, Kim Hồng, Minh Nguyệt, Văn Thị Thanh, Từ Thị Phụ, Lê Thị Thương…đều rất xứng đáng được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc của bản thân trong thời gian qua cho CLB và ĐTQG năm 2008.
 
 
7 QBV nữ VN
 
DS đề cử QBV năm 2008

2001: Lưu Ngọc Mai (TP.HCM)
2002: N. T.Kim Hồng (TP.HCM)
2003: Văn Thị Thanh (Hà Nam)
2004: Đoàn T. Kim Chi (TP.HCM)
2005: Đoàn T. Kim Chi (TP.HCM)
2006: Đoàn Thị Miện (Hà Tây)
2007: Đoàn T. Kim Chi (TP.HCM)

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)
2. Đỗ T. Ngọc Châm (Hà Nội)
3. Trần T. Kim Hồng (TP.HCM)
4. Đào Thị Miện (Hà Tây- Hà Nội)
5. Bùi T.Tuyết Mai (Hà Nội)
6. Nguyễn T. Minh Nguyệt (Hà Tây- Hà Nội)
7. Từ Thị Phụ (Hà Nội)
8. Đặng T. Kiều Trinh (TP.HCM)
9. Văn Thị Thanh (Hà Nam)
10. Lê Thị Thương (Than KSVN).


Tịch Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm