Ancelotti chờ ngày ngày phán xử

12/09/2017 21:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã có sự chuẩn bị không hề tốt chút nào trước trận mở màn của họ ở Champions League mùa này với thất bại 0-2 trước Hoffenheim tại Bundesliga. Nhưng nghiêm trọng hơn, nội bộ của Bayern đang rất rối ren.

Tương lai của HLV Carlo Ancelotti ở Allianz bỗng nhiên bấp bênh hơn bao giờ hết. Thậm chí HLV 58 tuổi người Italy đang đối mặt với nguy cơ rất lớn bị sa thải, chỉ sau hơn một năm dẫn dắt Bayern.

Ancelotti hết cửa ở lại Bayern

Nhiều chuyên gia, cựu cầu thủ đã coi Ancelotti là nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của đội ĐKVĐ nước Đức trong mùa giải này. Bayern mới thua một trận trước Hoffenheim nhưng chất lượng trong lối chơi của họ đã giảm đi trông thấy. "Bayern Munich đang đi xuống. Sự đam mê và khó lường là những gì mà Bayern đang thiếu", cựu tiền vệ của Bayern Paul Breitner đánh giá.

Theo nhà vô địch World Cup 1974, Bayern đang thiếu một kế hoạch và chiến lược rõ ràng trên sân cỏ, và lỗi lớn nhất đương nhiên thuộc về HLV trưởng. Breitner còn đi xa hơn khi ca ngợi người tiền nhiệm của Ancelotti là Pep Guardiola và hy vọng rằng HLV người Tây Ban Nha sẽ trở lại Allianz.

Đưa Pep trở lại có lẽ là rất khó, nhưng sa thải Ancelotti thì rất dễ. Theo báo chí Đức, Bayern đã cân nhắc đưa Julian Nagelsmann, HLV của chính Hoffenheim, lên làm HLV trưởng của đội bóng dù chiến lược gia này mới vỏn vẹn... 30 tuổi. "Nagelsmann là một trong những HLV mà chúng tôi đang cân nhắc lựa chọn", Chủ tịch của Bayern Uli Hoeness tuyên bố công khai trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây.

Điều đó có nghĩa là tương lai của Ancelotti đang cực kỳ bấp bênh. Sau thất bại trước Hoffenheim, Bayern đã tụt xuống thứ 6 ở Bundesliga và các chiến thắng liên tiếp bây giờ là nhiệm vụ bắt buộc với HLV người Italy. Với Bayern, vô địch Đức là điều hiển nhiên trong khi họ mời Ancelotti là bởi thành tích ấn tượng của ông ở Champions League.

Ancelotti đã khiến CĐV và BLĐ Bayern nổi giận khi ông không tung ra sân đội hình mạnh nhất trận thua Hoffenheim khi cất cả Arjen Robben, Franck Ribery lẫn James Rodriguez trên ghế dự bị. Trên hết, Karl-Heinz Rummenigge rồi Uli Hoeness đều rất thất vọng với thất bại của Ancelotti trong việc tái cấu trúc đội bóng.

Vì vậy, đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của Ancelotti ở Bayern, bởi không cần Bayern sa thải, bản thân HLV người Italy đang cân nhắc khả năng rời Allianz trước khi mùa bóng khép lại. Cựu cầu thủ Bayern Mario Basler vừa tiết lộ thông tin gây sốc khi cho biết Ancelotti đã đạt thỏa thuận sơ bộ để dẫn dắt một đội bóng Trung Quốc vào tháng 1/2018 tới.

Hơn nữa, cuộc chiến với Thomas Mueller, cầu thủ được yêu mến bậc nhất ở Bayern, càng đẩy Ancelotti xa khỏi Allianz. HLV người Italy vốn không tin dùng Mueller trong khi những nhân vật lớn ở Bayern lại muốn đội bóng được xây dựng quanh Mueller.

Chủ tịch Bayern Munich: ‘Chẳng cầu thủ nào đáng giá 100 triệu’

Chủ tịch Bayern Munich: ‘Chẳng cầu thủ nào đáng giá 100 triệu’

Chủ tịch Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng chỉ trích sự lãng phí trong việc mua bán cầu thủ của các đại gia châu Âu trong các kỳ chuyển nhượng của những mùa giải gần đây.

Lewandowski cũng tính nổi loạn

Không chỉ Ancelotti, Robert Lewandowski cũng đang là vấn đề của Bayern sau những phát biểu "nổi loạn" của tiền đạo người Ba Lan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Spiegel mới đây, Lewandowski đã chê bai chính sách chuyển nhượng của Bayern khi nói không với những cầu thủ trị giá 100 triệu euro, tức những ngôi sao tầm cỡ. Thay vào đó, như Lewandowski nói, Bayern chỉ chi 40 triệu euro cho một cầu thủ và số tiền đó chỉ có thể mua được một cầu thủ trung bình.

Lewandowski cũng nhấn mạnh nếu Bayern muốn trở thành đội bóng hàng đầu, họ cần những cầu thủ đẳng cấp thế giới, tức Bayern phải suy nghĩ lại về chính sách chuyển nhượng của họ. Theo truyền thông Đức, BLĐ Bayern không hề thông qua cuộc phỏng vấn này của Lewandowski và họ rất tức giận với phát ngôn của tiền đạo người Ba Lan. Nhiều khả năng Lewandowski sẽ bị Bayern trừng phạt, giống như Philipp Lahm, người đã bị phạt 50.000 euro vài năm trước vì chỉ trích chính sách của CLB.

Rõ ràng, phát biểu của Lewandowski giống một sự xúc phạm tới các đồng đội (vài cầu thủ Bayern mua về có giá 40 triệu euro đổ lại), như một vài quan chức của Bayern thừa nhận. Và tất nhiên, phòng thay đồ của Bayern sẽ khó yên bình khi một trụ cột của CLB nói ra những điều như vậy. Stefan Effenberg, cựu tiền vệ của Bayern, thậm chí còn gợi ý Bayern nên bán Lewandowski và mua thật nhiều cầu thủ tuyển thủ Đức.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm