Ăn tết xa nhà, nữ võ sĩ Việt Nam giành huy chương danh giá tại Canada, chạy đà hoàn hảo cho vòng loại Olympic

11/02/2024 20:05 GMT+7 | Thể thao

Nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm của Việt Nam đã giành tấm huy chương danh giá ở giải Canada Open 2024 G2.

Nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm giành HCB ở Canada

Tối 11/2, nữ võ sĩ taekwondo Bạc Thị Khiêm của Việt Nam đã giành tấm HCB tại giải đấu Canada Open 2024 G2. Ở trận chung kết, Bạc Thị Khiêm đối đầu võ sĩ người Brazil, Milena Titoneli, hạt giống số 1 của giải. Sau 2 hiệp đấu, Bạc Thị Khiêm thua với các tỉ số 0-5 và 3-7. Dẫu vậy, Bạc Thị Khiêm đã giành được tấm HCB ở giải đấu này. Trước đó, Bạc Thị Khiêm đã thắng võ sỹ hạt giống số 2 người Mexico Leslie Soltero ở bán kết.

Với tấm HCB nói trên, Bạc Thị Khiêm đã có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á sắp tới.

Tỏa sáng ở Canada, nữ võ sĩ Việt Nam giật huy chương đầu tiên cho taekwondo trong năm 2024 - Ảnh 2.

Bạc Thị Khiêm đã mang về tấm HCB cho đội taekwondo Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Theo thống kê, đây là huy chương quốc tế đầu tiên của tuyển taekwondo (đối kháng) trong năm 2024. Có thể nói Bạc Thị Khiêm đã "mở hàng" huy chương cho taekwondo Việt Nam.

Ngoài Bạc Thị Khiêm, Việt Nam còn 2 võ sĩ khác là Trương Thị Kim Tuyền (53kg) và Trần Thị Ánh Tuyết (62kg) cũng tham dự Canada Open 2024 nhưng dừng chân ở tứ kết.

Bạc Thị Khiêm (sinh năm 2000) là nữ võ sĩ taekwondo người dân tộc Thái, quê Sơn La. Trong những năm gần đây, Bạc Thị Khiêm đã nhiều lần giành thành tích cao ở các giải đấu lớn.

Tại ASIAD 2023, Bạc Thị Khiêm vượt qua ứng cử viên vô địch Kim Jandi (Hàn Quốc) ở tứ kết hạng cân 67 kg nữ môn Taekwondo, nhưng sau đó để thua võ sĩ chủ nhà ở bán kết. Cô đã mang về tấm HCĐ tại ASIAD 2023 cho thể thao Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn sau khi có được tấm huy chương quý giá tại ASIAD 2023, Bạc Thị Khiêm cho biết: "Em rất bất ngờ và vui mừng khi có thể vượt qua đối thủ Hàn Quốc để vào bán kết. VĐV người Hàn Quốc có đòn chẻ tốt, đòn đấm cũng vậy. Ban huấn luyện trước trận đấu đã nhắc nhở em nếu thấy đối thủ căn đấm thì có thể lùi ra hai nhịp sau đó đá lại. Để chuẩn bị cho ASIAD, em đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc 50 ngày. Mục tiêu sắp tới của em là cố gắng tập luyện hết mình để có thể đạt thành tích cao hơn nữa".

Được biết Bạc Thị Khiêm xa nhà từ năm lớp 7 để học võ. Cô gái dân tộc Thái với nghị lực phi thường đã vượt qua muôn vàn gian khó khi theo nghiệp võ hơn 10 năm.

Bạc Thị Khiêm sinh ra và lớn lên ở xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La trong một gia đình có 3 anh chị em. Khiêm từng kể rằng bản thân từng phải đi bộ 8km trên con đường đất khi mưa thì lầy lội. Cô cho biết có lẽ chính vì điều đó đã giúp bản thân có thể hình phù hợp để theo Taekwondo.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm