Án kỷ luật là bài học 'để đời' cho Đình Bắc

22/02/2024 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhận được những tin yêu, kỳ vọng của người hâm mộ bao nhiêu với những trình diễn ấn tượng gần đây thì lúc này cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc lại khiến khán giả phiền lòng bấy nhiêu khi phải nhận án kỷ luật nội bộ của CLB Quảng Nam.

Câu chuyện "không dưới 4 lần" ra sân tập muộn của Đình Bắc, không khác mấy với Đinh Xuân Tiến ở SLNA, người vừa được đưa trở lại đội 1 sau thời gian phải xuống tập luyện cùng đội trẻ.

Ở CLB Quảng Nam, HLV Văn Sỹ Sơn đã nhiều lần bắn tín hiệu cảnh báo với Đình Bắc nhằm mục đích giúp học trò của mình chỉn chu hơn. Nhưng rồi, sự việc vừa qua như "giọt nước tràn ly" để khiến HLV Văn Sỹ Sơn cùng CLB Quảng Nam phải đưa ra án kỷ luật nội bộ.

Những thông điệp cứng rắn đã đưa ra khi HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Đình Bắc đang bị kỷ luật và lúc này đang ở Tam Kỳ, không theo đội cho 2 trận đấu vòng 8 và 9 V-League. Tôi luôn muốn một cách rõ ràng, Đình Bắc phải nhận thức rõ vấn đề mình là ai ở tập thể đội bóng. Tôi không muốn mọi người tung hô bạn ấy quá. Bạn ấy đang chểnh mảng trong sinh hoạt và mọi thứ. Đình Bắc nên xem mình là em út, 19 tuổi. Bóng đá là môn chơi tập thể. Nếu không nghiêm khắc sẽ mất hết tất cả".

Dù đưa ra án kỷ luật nội bộ nhưng CLB Quảng Nam vẫn mở ra con đường để Đình Bắc trở lại. HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: "Kỷ luật vẫn là kỷ luật nhưng luôn mở ra cho Đình Bắc cơ hội để nhận ra cái sai và sửa sai. Bản thân cầu thủ trẻ không tránh khỏi vấp váp ban đầu nhưng bắt buộc phải làm nghiêm minh để bạn ấy hiểu ra vấn đề. Quan trọng nhất là Đình Bắc có thời gian suy nghĩ lại sinh hoạt, ý thức kỷ luật của bạn ấy. Muốn trở thành cầu thủ lớn, ý thức mới là điều quan trọng. Tôi chờ đợi Đình Bắc nhận thức ra vấn đề để trở lại".

Hôm qua (21/2), trên trang cá nhân, Đình Bắc đã gửi lời xin lỗi đến BHL, tập thể đội bóng Quảng Nam, cùng người hâm mộ, bởi hành vi vi phạm kỷ luật của mình, coi đây là bài học quý giá trên chặng đường sự nghiệp.

Bài học “để đời” cho Đình Bắc - Ảnh 1.

Đình Bắc đã xin lỗi HLV trưởng Văn Sỹ Sơn và CLB Quảng Nam và mong sớm được quay lại sân cỏ. Ảnh: Minh Hoàng

Anh viết: "Xin chào tất cả mọi người ạ!

Lời đầu tiên cho Bắc được gửi lời xin lỗi đến HLV Văn Sỹ Sơn, đội ngũ BHL và tập thể đội bóng đá Quảng Nam và cả tất cả người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ Bắc trong quãng thời gian vừa qua ạ!

Bắc nhận lỗi do chính bản thân chứ không đổ thừa cho bất kỳ hoàn cảnh hay vì lý do gì cả. Một lúc mất tập trung khiến Bắc đã trễ lịch tập trung của đội và đã làm ảnh hưởng đến thầy và toàn thể đội bóng Quảng Nam.

Lần đầu tiên cho Bắc gửi lời xin lỗi đến thầy và toàn thể đội bóng Quảng Nam cũng như các CĐV đã luôn yêu quý, theo dõi và ủng hộ Bắc cũng như đội bóng đá Quảng Nam.

Đây chắc chắn sẽ là bài học rất quý giá của Bắc ở trên con đường sự nghiệp của mình!

Bắc sẽ khóa lại hết những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đã có. Giờ là lúc làm lại từ đầu, với mục tiêu được ra sân góp một phần nhỏ sức lực của mình, cùng CLB Quảng Nam thi đấu thật tốt trong giai đoạn tiếp theo.

Lời cuối cùng cho Bắc chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người!". 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm