Ấn Độ bắn thử tên lửa nhanh nhất thế giới

06/09/2010 11:30 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 5/9, Ấn Độ đã tiếp tục bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ngoài khơi bờ biển bang Orissa ở miền Đông nước này. Vụ bắn thử diễn ra trong bối cảnh mối quan tâm của thế giới dành cho BhaMos ngày càng cao và các đơn đặt hàng dành cho loại tên lửa đầy hứa hẹn này cũng vừa chạm mốc 13 tỉ USD.

Báo chí Ấn Độ cho biết quả tên lửa BrahMos-Block II được phóng lên từ bệ phóng ở Chandipur, ngoài khơi bang Orissa. Việc bắn thử nằm trong khuôn khổ hoạt động tinh chỉnh các tính năng của BhaMos.

"Tên lửa đã bay theo quỹ đạo thiết kế khá phức tạp ban đầu, gồm nhiều lần vận động thay đổi hướng và thực hiện những cú chúc đầu khó" - một phát ngôn BrahMos Aerospace giấu tên nói - "Đây là lần đầu tiên, hoạt động bay kiểu chúc đầu xuống ở tốc độ siêu âm đã được một tên lửa hành trình thực hiện. Những người chứng kiến đều đánh giá cuộc bắn thử lần này đã diễn ra chính xác tới mức hoàn hảo"


 Tên lửa BrahMos và hệ thống phóng
Nhanh gấp 4 lần tên lửa Tomahawk

BrahMos là sản phẩm hợp tác nghiên cứu giữa Cục thiết kế tên lửa NPO Mashinostroeyenia của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRPO) bên phía Ấn Độ. Cái tên BrahMos được lấy từ tên viết tắt của hai con sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga. BrahMos là tên lửa hai tầng. Một tầng sử dụng nhiên liệu rắn sẽ giúp tên lửa tăng tốc ban đầu và tầng còn lại dùng động cơ phản lực ramjet chạy nhiên liệu lỏng, có trách nhiệm duy trì tốc độ siêu âm của tên lửa. Việc dùng động cơ ramjet và nhiên liệu lỏng khiến BrahMos có tầm bắn lớn hơn nhiều so với tên lửa chỉ dùng nhiên liệu rắn thông thường.

Loại tên lửa này được thiết kế để đạt vận tốc nhanh hơn 2,5 đến 2,8 lần âm thanh. Nó nhanh hơn 3,5 lần so với tên lửa đa năng Harpoon của Mỹ. Tốc độ cao của BrahMos khiến nó có các đặc điểm thâm nhập mục tiêu tốt hơn nhiều so với các tên lửa hoạt động dưới tốc độ âm thanh như Tomahawk.

Do nặng hơn gấp đôi và nhanh hơn gần gấp 4 lần Tomahawk nên BrahMos cũng có động năng lớn hơn 32 lần một quả Tomahawk. Tuy vậy, BrahMos chỉ có thể mang được đầu đạn nặng 300kg, bằng 3/5 so với Tomahawk với tầm bắn thấp hơn nhiều, chỉ 290km. Một mẫu BrahMos siêu thanh mới cũng đang được nghiên cứu và phát triển với tốc độ "vô địch": dự kiến nhanh gấp 5,26 lần âm thanh.

Chuyến bay thử đầu tiên của BrahMos đã được tiến hành vào ngày 12/6/2001 ở Orissa. Từ năm 2004 loại tên lửa này đã qua rất nhiều cuộc thử nghiệm trong rất nhiều điều kiện khác nhau kể cả việc phóng thử trong sa mạc Pokhran. Với khả năng bay hình chữ "S" ở vận tốc nhanh gấp 2,8 lần âm thanh và nhiều tính năng khác, nó đã tự chứng tỏ được sự ưu việt. Trên trang web brahmos.com, BrahMos được coi là "tên lửa hành trình siêu âm nhanh nhất, tốt nhất thế giới".

Từ năm 2005, BrahMos đã được quân đội Ấn Độ cho vào biên chế như một loại tên lửa đất đối hạm. Dù mục đích chính của BrahMos khi được phát triển là chống tàu nhưng nó cũng có thể dùng để đánh vào các mục tiêu cố định trên đất liền. Nó có thể được phóng thẳng đứng hay nghiêng, từ trên tàu nổi, tàu ngầm, bệ phóng cố định trên mặt đất hoặc từ trên không.

Một quả BrahMos được Ấn Độ phóng thử từ tàu chiến
Vũ khí được nhiều nước thèm muốn

Vụ bắn thử diễn ra trong bối cảnh báo chí Ấn Độ nói rằng BrahMos hiện đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 13 tỉ USD, tới từ nhu cầu lớn của một số quốc gia như Brazil, Nam Phi, Chile, Indonesia và Malaysia.

“Hoạt động thương thảo và các công việc chuẩn bị cho việc xuất khẩu những tên lửa này đã bắt đầu. Việc xuất khẩu BrahMos sẽ bắt đầu ngay khi các yêu cầu về phòng thủ của Ấn Độ đã đạt" - một quan chức quốc phòng Ấn Độ giấu tên nói với tờ Economic Times. Bản thân Ấn Độ đã bỏ 3 tỉ USD để mua loại tên lửa này.

Cho tới nay thế giới có gần 60.000 loại tên lửa hành trình khác nhau. Nhưng phần lớn trong số chúng được phát triển trong những năm 1970, giờ đã trở nên cũ kỹ, lạc hậu. Vì thế nhiều nước muốn nâng cấp hệ thống tên lửa của họ, qua đó làm tăng nhu cầu với BrahMos. "Đây là loại tên lửa tốt nhất, đơn giản nhưng đa năng" - Alexander B Maksichev, Phó Tổng giám đốc NPO Mashinostroyenia kiêm Giám đốc quản lý tại BrahMos Aerospace nói.

Ngoài ra hệ thống tên lửa này thu hút sự chú ý do nó được phát triển với chi phí thấp, chỉ  khoảng 300 triệu USD, do đó sẽ có giá thành rẻ. Trọng lượng đầu đạn lớn, có thể lắp đầu đạn nguyên tử, cộng với khả năng phóng đi từ trên biển, trên bộ và trên không khiến BrahMos thực sự rất sáng giá.

Được biết BrahMos hiện đang được tập trung phát triển phiên bản gắn trên máy bay. Theo Giám đốc điều hành BrahMos Apathukatha Sivathanu Pillai, việc thử nghiệm phiên bản BrahMos bắn từ trên không sẽ diễn ra trong năm 2012 và tên lửa có thể đưa vào trang bị trên các máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ từ năm 2013.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm