Album 'Blue Banisters' của Lana Del Rey: Cuốn tự truyện đầy triết học bằng âm nhạc

08/11/2021 19:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, Top 10 BXH Billboard 200 không có nhiều thay đổi. Chỉ có 2 album mới toanh trình làng là No.8 Blue Banisters của Lana Del Rey và No.10 The Lockdown Sessions của Elton John.

Album mới 'Lust For Life' của Lana Del Rey: Vẫn hát về tình yêu trắc trở

Album mới 'Lust For Life' của Lana Del Rey: Vẫn hát về tình yêu trắc trở

Ở tuổi 32, Lana Del Rey không chỉ còn nghĩ tới những chuyện tình ái vốn từng lấp đầy trong những ca khúc của cô, mà còn để ý tới thế hệ sau: Lũ trẻ đội vòng hoa mà cô nhìn thấy quanh mình trong lễ hội Coachella, những đôi trẻ yêu nhau mà cô nhìn ngắm trên đường.

Trong tuần đầu phát hành, Blue Banisters thu về 33.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/10/2021, theo MRC Data. Trong đó, 19.000 đơn vị là từ doanh số album.

Album thứ 2 trong năm

Blue Banisters là album phòng thu thứ 8 của ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Lana Del Rey. Phát hành ngày 22/10/2021 thông qua hãng đĩa Interscope và Polydor, album gồm 15 ca khúc và không có khách mời nào. Đáng chú ý, Del Rey trực tiếp tham gia viết nhạc và sản xuất toàn bộ album. Để quảng bá Blue Banisters, Del Rey đã tung trước 4 đĩa đơn là Blue Banisters, Arcadia, Text Book Wildflower Wildfire.

Chú thích ảnh
Bìa album “Blue Banisters” của Lana Del Rey

Lana Del Rey chỉ duy nhất 1 lần không lọt Top 10 Billboard 200 với album đầu tay năm 2010 Lana Del Rey - chỉ đạt đỉnh ở No.20. Còn lại, cô có tổng cộng 8 lần (liên tiếp) lọt Top 10 Billboard 200 và lần này là lần thứ 2 trong năm 2021 cô lọt vào Top 10 Billboard 200.

Đáng chú ý hơn, trên BXH Album Alternative, Lana Del Rey lập kỷ lục là nghệ sĩ có nhiều No.1 nhất lịch sử BXH (ra mắt năm 2007) với Blue Banisters là No.1 thứ 6, vượt qua Coldplay và Foo Fighters. Album là No.1 thứ 2 trên BXH chỉ trong năm 2021, sau Chemtrails Over The Country Club hồi tháng 4. Sự thống trị của cô bắt đầu từ Born To Die năm 2012, tiếp theo là Honeymoon (2015), Lust For Life (2017) và Norman Fucking Rockwell (2019). Trên BXH Ca khúc Rock & Alternative hot, album có 7 ca khúc, dẫn đầu là Dealer ở vị trí No.19 với 2,8 triệu lượt stream ở Mỹ.

Blue Banisters được các nhà phê bình đánh giá tương đối tốt với Metacritic, dựa trên 19 nguồn uy tín, là 79/100. Phần lớn đều ca ngợi tầm nhìn và khả năng sáng tạo của Del Rey. Album là một lời nhắc nhở rằng khi một ca sĩ - nhạc sĩ chịu trách nhiệm về tầm nhìn và khai thác hết mức cảm xúc của mình, cô vẫn có khả năng tạo ra vẻ đẹp ngoạn mục. Một cái nhìn hiếm hoi về về một nghệ sĩ đang bảo vệ di sản của mình, một sự soi sáng rực rỡ cho toàn bộ tác phẩm, một cuộc khảo sát sâu rộng về tài năng của Del Rey với tư cách nhạc sĩ khi tước bỏ những biên giới thẩm mỹ mà cô thường đặt cho tác phẩm.

Dù là album thứ 2 trong năm, Blue Banister vẫn dày dặn, trừu tượng, hướng nội và tìm kiếm niềm an ủi trong tình chị em. Số ít ý kiến phê bình thì cho rằng album vẫn ná ná các tiền bối, chất lượng dao động với những chủ đề quen thuộc nhưng khó hiểu.

Đĩa đơn mở đường cùng tên album “Blue Banisters”:

Câu chuyện cuộc đời

Lana Del Rey tên thật là Elizabeth Woolridge Grant, sinh năm 1985 tại ngoại ô New York. Gia đình không có truyền thống âm nhạc, Del Rey lớn lên mà không có chút ý niệm nào về sự nghiệp cầm ca. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, cô đã bị khủng hoảng triết học rằng mọi người đều là phàm nhân, rằng bố mẹ và chính cô một ngày nào đó đều phải chết.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô dành 1 năm sống ở Long Island với chú, dì, làm phục vụ bàn. Chính thời gian này, cô được chú dạy chơi guitar và cô sớm “phát hiện ra có thể viết hàng triệu ca khúc với 6 hợp âm”. Thế là, cô chuyển tới trung tâm New York, hát ở các hộp đêm.

Song hành với thu âm, Del Rey theo học triết học, ngành siêu học hình ở Đại học Fordham. Tài năng sớm nổi bật, Del Rey được những nhà tìm kiếm tài năng săn đón, đưa cô đi lưu diễn khi đang học đại học. Tốt nghiệp ngành triết năm 2008, Del Rey liền ra EP Kill Kill và cứ thế thăng tiến.

Chú thích ảnh
Trong album mới, Lana Del Rey tiếp tục khám phá những chủ đề sầu thảm trong cuộc sống của mình

Hiện, cô đã ra mắt 8 album phòng thu, đạt được nhiều giải thưởng, bao gồm 2 giải Brit, 2 MTV châu Âu, 1 Satellite và nhận 6 đề cử Grammy cùng 1 Quả cầu vàng. Âm nhạc của cô đặc biệt nổi bật với chất điện ảnh, khám phá sự lãng mạn bi thương, sự quyến rũ và u sầu. Ngoài âm, nhạc, Del Rey còn xuất bản thơ và sách ảnh.

Blue Banisters được phát hành 7 tháng sau album thứ 7 của Del Rey là Chemtrails Over The Country Club. Thoạt nhìn, nó giống như một tác phẩm đồng hành. Nhưng hóa ra, sự gần gũi là điểm chung duy nhất giữa cả 2. Nếu album trước là sự mơ mộng thì album lần này trở lại với thực tế chân thật - nơi cô viết nên cuốn tự truyện âm nhạc về quan hệ gia đình, bạn bè, tình yêu, mối liên kết với Los Angeles và diễn giải nghệ thuật của mình.

Trong tiết lộ đầu tiên hồi tháng 4, Del Rey miêu tả đơn giản và chính xác về Blue Banisters: “Tôi viết câu chuyện của riêng tôi. Không ai có thể kể nó ngoài tôi”. Và cũng vẫn như cô bé Del Rey ngày nhỏ, ở đây, một lần nữa là con người bị buộc tội phải chìm đắm trong đau khổ. Nhưng không bi quan, Del Rey từng nói: “Tôi thường tự hỏi phải chăng là ý Chúa rằng tôi nên cô độc trong phần lớn cuộc đời. Nhưng tôi đã tìm thấy bình yên. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong con người và thế giới”.

“Em yêu anh/ Nhưng anh chẳng hiểu em/ Cuộc đời em là một bài thơ/ Tình yêu em tạo ra chính là di sản của em” - hay như một bài thơ của Del Rey. Blue Banisters có thể bị phê bình là vẫn những chủ đề quen thuộc, nhưng chẳng phải ai cũng chỉ sống có 1 lần?

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Certified Lover Boy - Drake
2. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
3. Planet Her - Doja Cat
4. Sincerely, Kentrell - YoungBoy Never Broke Again
5. Sour - Olivia Rodrigo
6. A Gangsta’s Pain - Moneybagg Yo
7. Punk - Young Thug
8. Blue Banisters - Lana Del Rey
9. Montero - Lil Nas X
10. The Lockdown Sessions - Elton John

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm