Những phiên bản AK lừng danh của Mikhail Kalashnikov

24/12/2013 10:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cha đẻ của súng trường huyền thoại AK, Mikhail Kalashnikov đã qua đời ở tuổi 94. Trong suốt 66 năm, AK đã có vô số những biến thể biến thể khác nhau nhưng không có phiên bản nào phổ biến và sử dụng hiệu quả nhất như AK-47.

AK-47

Mẫu súng trường AK-47 thế hệ đầu tiên

Được nghiên cứu và chế tạo lần đầu tiên vào năm 1947 bởi Trung sĩ Mikhail Kalashnikov, ít người biết rằng phiên bản đầu tiên có tên gọi "Avtomat Kalashnikova AK". Tuy nhiên cụm từ AK-47 gắn liền với năm sản xuất đã trở thành cái tên được biết đến trên khắp thế giới.

AK-47 ban đầu được sản xuất dựa trên phiên bản StG 44 của Đức với cỡ đạn 7,62mm. Với giá thành sản xuất thấp nhưng hiệu quả sử dụng lại cao, AK-47 nhanh chóng được trang bị cho toàn bộ lực lượng quân đội Liên Xô lúc bấy giờ.

AKS-47 được sử dụng hạn chế trong một số đơn vị đặc biệt

Cho đến năm 1954, súng trường AK đã được cải tiến nhiều lần với những chi tiết được mạ crom nhằm tránh quá trình ăn mòn. Trọng lượng của AK được giảm xuống đáng kể chỉ còn 3,47 kg. Ngoài ra những phiên bản đi kèm như AKS hay AKN được sử dụng hạn chế ở một số lực lượng đặc biệt của Liên Xô.

Năm 1959, AK một lần nữa được sửa đổi với tên gọi AKM nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm độ trễ khi bóp cò. Đây là giai đoạn cuối cùng mà cha đẻ của súng trường AK sử dụng cỡ đạn 7,6 mm.

AK-74

Phiên bản súng trường AK-74 do Mikhail Kalashnikov chế tạo

Kể từ phiên bản AK ra mắt năm 1974, Mikhail Kalashnikov đã quyết định sử dụng cỡ đạn 5,45 mm. Nhỏ hơn kích cỡ đạn tiêu chuẩn của NATO nhằm tạo nên sự khác biệt (5,56 mm). AK-74 được tích hợp toàn bộ những tính năng ưu việt nhất từ phiên bản AKM trước.

Dù đã được cải tiến đáng kể nhưng ngoài quân đội Liên Xô và một số quốc gia sử dụng AK-74. Phiên bản AK-47 vẫn được sản xuất đại trà bên ngoài nước Nga và nhanh chóng được sử dụng trên khắp thế giới.

Ak-74M cho đến vẫn được sử dụng trong biên chế quân đội Nga

Các biến thể của AK-74 bao gồm AKS -74, AK-74M lần đầu tiên được chế tạo nguyên một khối màu đen từ báng súng cho đến hộp tiếp đạn. AK-74M cho đến nay vẫn còn được sử dụng trong biên chế quân đội Nga.

Phiên bản AKS-74U trong hàng ngũ quân đội Ukrainia

Với mục đích sử dụng trong những khu vực chiến trường trong thành phố hoặc phù hợp với quy mô tác chiến khác nhau, sau này ông Mikhail Kalashnikov cùng các kỹ sư còn cho ra mắt phiên bản AKS-74U với trọng lượng cùng kích thước nhỏ hơn phiên bản tiêu chuẩn.

Ak-101

AK-101 được sản xuất năm 1990 nhưng không gây được tiếng vang so với thế hệ phiên bản cũ

Giai đoạn năm 1990, trước yêu cầu cần nâng cấp AK-74 vốn đã được sử dụng từ cách đây hàng chục năm. Ông Mikhail Kalashnikov cuối cùng đã cho ra mắt phiên bản AK-101. Đây cũng là lần đầu tiên súng trường AK có phiên bản sử dụng cỡ đạn 5,56 mm tiêu chuẩn của NATO. Ông Kalashnikov từng nói rằng AK-101 là phiên bản cải tiến hoàn hảo từ AK-74.

Trong nhiều năm sau, những biến thể như AK-102, AK-107, AK-108 được sản xuất nhưng không gây được sự chú ý lớn do chi phí sản xuất quá tốn kém.  Mẫu AK-107 lần đầu tiên đưa vào chế độ bắn 3 phát một bên cạnh khả năng bắn tự động như bình thường.

AK-12

Súng trường AK-12 được lắp đầy đủ phụ kiện do Thủ tướng Nga Medvedev thử nghiệm

Phiên bản AK-12 là thế hệ súng trường Automatic Kalashnikov cuối cùng được tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm cho đến nay. Được công bố vào năm 2010, AK-12 trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm khắt khe nhất. Từng được coi là mẫu súng trường tấn công thế hệ mới nhưng chính phủ Nga đã tuyên bố không sử dụng đại trà AK-12 trong quân đội. AK-74 và AK-74M vẫn là hai loại súng trường phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga ngày nay.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm