Theo dự báo của công ty đường sắt quốc gia Trung Quốc, nước này dự kiến sẽ đón 90,5 triệu lượt hành khách đi tàu hỏa từ thứ Sáu (3/4) đến thứ Ba tuần tới (7/4) trong đợt cao điểm du lịch Tết Thanh Minh sắp tới.
Một cuộc đối đầu pháp lý mới đã bùng nổ tại Mỹ khi các lãnh đạo cao cấp của đảng Dân chủ tại Quốc hội chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump liên quan đến sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết hệ thống bầu cử, đặc biệt là hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký hai sắc lệnh áp mức thuế mới đối với một số loại thuốc nhất định, cùng với việc sửa đổi thuế quan đối với kim loại, tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghị sự thương mại của mình một năm sau khi phát động cuộc chiến thương mại với hầu hết các đối tác.
Ngày 1/4, Viện Nghiên cứu về Phát triển bền vững Ceja de Selva của Peru cho biết các nhà khoa học nước này đã phát hiện một loài ếch túi mới có kích thước nhỏ ở khu vực rừng Amazon trên lãnh thổ Peru.
Ngày 2/4, Iran đề xuất xây dựng một cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế mang tên “Hiệp ước eo biển Hormuz” nhằm điều phối việc sử dụng tuyến hàng hải này. Sáng kiến hướng tới sự tham gia của các nước khu vực, các quốc gia Arab, châu Á và một số đối tác châu Âu, dưới vai trò dẫn dắt của Tehran.
Giá vàng tăng phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 1/4, khi đồng USD suy yếu, trong khi các tài sản rủi ro khác phục hồi nhờ kỳ vọng thận trọng rằng xung đột tại Trung Đông có thể hạ nhiệt.
Ngày 1/4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa cỡ lớn đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng của NASA sau hơn 50 năm.
Các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên "Cicada" (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.
Tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran đang đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện.
Các nguồn tin trong ngành ngày 31/3 cho hay Chính phủ Hàn Quốc quyết định xả khoảng 20 triệu thùng dầu thô Trung Đông từ kho dự trữ chiến lược theo cơ chế hoán đổi với các nhà máy lọc dầu trong nước, nhằm duy trì nguồn cung ít nhất đến hết tháng 6 trong bối cảnh gián đoạn vận chuyển và tái cấu trúc nguồn nhập khẩu.
Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về các kịch bản kết thúc cuộc xung đột tại Trung Đông, ngày 30/3, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức chính quyền cho biết Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch chống Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn.
Ngày 30/3, Bộ Tài chính Nga thông báo nước này đã quyết định đình chỉ các hoạt động mua bán ngoại tệ và vàng hằng tháng trên thị trường nội địa cho đến ngày 1/7.
Một nghiên cứu đăng tải mới đây trên tạp chí Environmental Research Letters cảnh báo nhân loại đang sống vượt quá khả năng cung ứng của Trái Đất, gây áp lực nặng nề đối với hệ thống lương thực, khí hậu và an sinh xã hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Washington sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang đạt tiến triển.
Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của chiến dịch mở rộng vùng đệm tại Liban là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập và đẩy các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa khu vực biên giới của Israel.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel cho thấy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô, mà còn nằm ở cách các thành phần bên trong học cách phối hợp với nhau.
Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và làm dấy lên lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng, Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân.
Khi cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz leo thang, sự chú ý thường đổ dồn vào đà tăng của giá xăng dầu. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát sâu rộng nhất đối với nền kinh tế toàn cầu lại nằm ở một lĩnh vực ít được quan tâm hơn: hóa dầu - nguyên liệu cốt lõi cho gần như mọi mặt hàng tiêu dùng.