Ai sẽ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup 2022?

21/12/2022 15:36 GMT+7 | AFF Cup 2022

Tối nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2022. Ai sẽ ghi bàn đầu tiên tại giải đấu này?

Ai sẽ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam

Vào lúc 19h30 tối nay (21/12), ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2022. Đây là giải đấu mà Việt Nam đặt mục tiêu vô địch. Do vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ hướng đến một chiến thắng làm đà tâm lý cho các trận đấu sau.

Thực tế, Lào chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Việt Nam. Kể từ năm 2007 đến nay, Lào chưa chọc thủng lưới Việt Nam một lần nào. Trong 6 trận gặp nhau từ đó đến nay, Việt Nam luôn thắng đậm và ghi ít nhất 2 bàn thắng. Trận thắng đậm nhất của Việt Nam trước Lào là chiến thắng 9-0 ở AFF Cup năm 2007.

Vì thế ở trận đấu tới, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cơn mưa bàn thắng. Vấn đề ai sẽ là người "mở tài khoản" cho Việt Nam mà thôi?

Ai sẽ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup 2022? - Ảnh 2.

Ai sẽ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup 2022?

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã có 2 trận mở màn gặp Lào tại các kỳ AFF Cup và sắp tới là trận thứ 3. Trong cả hai trận đấu trước vào các năm 2018 và 2021, người ghi bàn mở điểm cho Việt Nam đều là Nguyễn Công Phượng.

Tuy nhiên ở kỳ AFF Cup 2022, Công Phượng không tham gia cùng Việt Nam vì chuẩn bị sang Nhật thi đấu. Vì thế, cơ hội trở thành người ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở giải lần này sẽ thuộc về những chân sút khác.

Dựa vào danh sách nhân sự của tuyển Việt Nam, cơ hội lớn nhất sẽ thuộc về các ngôi sao trên hàng công. Quang Hải, Tiến Linh, Văn Quyết, Văn Đức, Tuấn Hải đều sở hữu khả năng ghi bàn tốt và có thể chọc thủng lưới của Lào.

Ai sẽ ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup 2022? - Ảnh 3.

Công Phượng không góp mặt tại kỳ AFF Cup 2022

Trong số những cầu thủ này, nhiều khả năng Tiến Linh, Văn Quyết, Tuấn Hải sẽ là 3 cái tên được góp mặt trong đội hình xuất phát. Văn Đức vừa mới hội quân cùng Việt Nam nên vẫn còn nhiều dấu hỏi về thể trạng. Đó là cũng là điều tương tự với Quang Hải, người vừa trở lại đội tuyển từ Pau FC.

Trước một đội tuyển Lào không quá mạnh, HLV Park Hang Seo không cần phải mạo hiểm thể lực của các trụ cột. Tiến Linh, Văn Quyết, Tuấn Hải đủ khả năng để giải quyết Lào, và họ sẽ có cơ hội thể hiện bản thân trong trận đấu tối nay.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm