Á quân World Cup 2022: Vị thế của người Pháp

19/12/2022 07:25 GMT+7 | World Cup 2022

Đội tuyển Pháp vượt trội so với phần còn lại của thế giới về thành tích ở World Cup trong thế kỷ 21, và đá 4 trận chung trong 7 Vòng chung kết gần nhất kể từ thời điểm đăng quang trên sân nhà năm 1998.

Với nền bóng đá được xây dựng hợp lý, đa dạng văn hóa và sắc tộc, Pháp đã khẳng định vị thế của mình trong giới thượng lưu.

Sự đa dạng của Pháp

Vào đêm trước khai mạc World Cup 1998, Jean-Marie Le Pen, cựu lãnh đạo đảng Mặt trận quốc gia, đưa ra ý kiến không hài lòng trước số lượng cầu thủ da ngăm đen không mang họ Pháp trong đội tuyển. Ông phủ nhận đội hình ấy, nhấn mạnh rằng "họ không đại diện cho nước Pháp đích thực, mà là nước Pháp trên giấy tờ". Pháp đã vô địch giải đấu mà họ tổ chức, với người gốc Algeria là Zinedine Zidane làm ngọn cờ đầu và khoảng 1 triệu người đến đại lộ Champs Elysees để ăn mừng danh hiệu World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Sau hai thập kỷ, tại Moskva, Pháp lần thứ hai giành chức VĐTG với một đội có cây phả hệ thậm chí đa dạng hơn. Tại Qatar, nơi "Les Bleus" vào chung kết với đội hình tổn thương nghiêm trọng, chỉ có Pavard, Adrien Rabiot, Olivier Giroud và Veretout là những gì Le Pen sẽ coi là "người Pháp thuần túy". Ngay cả Griezmann, trái tim trong lối chơi của đội, cũng có ông nội là người Bồ Đào Nha, trong khi anh em nhà Hernandez (Lucas và Theo) có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Le Pen hay bất kỳ ai khác không thể phủ nhận một thực tế: Làn da ngăm đen hoặc đen chính là thứ mang lại cho Pháp sức mạnh khác biệt.

Sự phát triển của cầu thủ châu Phi đã được nhắc đến từ rất lâu. Kiểu thể chất cận Sahara giúp các cầu thủ trở nên lý tưởng về chiều cao, khả năng tăng tốc, sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Nhưng sự phát triển giữa các quốc gia và khu vực không đồng bộ vì nhiều lý do khác nhau. Một số ít đội tuyển châu Âu được hưởng lợi thực sự từ nguồn nhân lực này là các cường quốc thực dân cũ, mà Pháp vượt trên tất cả. Con cái của những người nhập cư, sinh ra ở Pháp hoặc đến đây khi còn rất nhỏ và sớm được đào tạo trong các trung tâm bóng đá hiện đại có liên quan đến Clairefontaine, làm phong phú thêm nền bóng đá nước này.

Clairefontaine là nền tảng trong quá trình xây dựng lại bóng đá Pháp hướng đến World Cup 1998, sau hai kỳ liên tiếp vắng mặt. Cho đến nay, có tới 11 bản sao được tạo ra trên khắp cả nước, làm đa dạng tài năng và tăng thêm sự lựa chọn. Đội tuyển Pháp vừa kết thúc World Cup 2022 là đội ngũ pha trộn kiến thức về truyền thống bóng đá lâu đời của mình với thể chất đặc quyền đến từ châu Phi. Nhờ vậy, mặc dù tổn thất rất nhiều về nhân sự trước và trong giải đấu, Didier Deschamps vẫn có những cầu thủ phù hợp để tạo ra một thứ bóng đá khác biệt, vượt trội.

Vị thế của người Pháp - Ảnh 1.

Pháp khẳng định vị thế của mình trong nhóm các đội tuyển ưu tú

Bước chân vào giới thượng lưu

Qatar 2022 là kỳ World Cup thứ 7 liên tiếp mà Pháp được góp mặt, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Trước đây, ngay cả khi mạnh nhất, Pháp không thể tham dự quá 3 sự kiện liên tiếp. Khi mà thế giới tiếc nuối cho Benzema, Nkunku, Kante và Pogba, đồng thời Lucas chỉ đá được 10 phút rồi chia tay với World Cup 2022 (và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải cùng Bayern Munich), thì Deschamps vẫn còn đó Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Rabiot và Tchouameni. Một sự choáng ngợp về tài năng.

Không phải ngẫu nhiên mà Pháp vừa đá trận chung kết thứ 4 trong 7 kỳ World Cup liên tiếp tính từ thời điểm đăng quang trên sân nhà năm 1998. Và không lạ khi họ vào chung kết hai lần liên tiếp. Trước đó chỉ có Italy (1934 và 1938), Brazil (1958-1962, 1994-1998-2002), Argentina (1986-1990), Đức (1982-1986-1990) và Hà Lan (1974-1978) có thành tích này.

Brazil từng vào chung kết 4 lần trong 6 kỳ liên tiếp trong giai đoạn 1950-1970 (vô địch 3 lần trong số đó; Pele là người duy nhất trong lịch sử nâng cao Cúp vàng 3 lần). Đức gây ấn tượng khi đá 5 trận chung kết trong 7 kỳ, bắt đầu tại Anh 1966 và kết thúc với cú sút penalty nổi tiếng của Brehme vào lưới Argentina ở Italy 1990. Nhưng đó là bóng đá thời xa xưa. Bóng đá hiện đại có rất nhiều yếu tố ngoài chuyên môn tác động, nên những gì Pháp trải qua thực sự ấn tượng.

Sau chức vô địch 2002, Brazil không bao giờ tiến sâu hơn tứ kết. Trong cùng giai đoạn mà Pháp đá 4 trận chung kết, Đức có 2 lần đi đến trận cuối cùng nhưng bị loại từ vòng bảng ở hai sự kiện gần nhất. Người Italy thậm chí không thể đến Nga và Qatar. Ngày mai, Mbappe mới đón sinh nhật tuổi 24, nghĩa là còn khoảng 10 năm đỉnh cao nữa. Upamecano, Konate, Dembele, Tchouameni… vẫn còn rất trẻ. Trận chung kết thứ 3 liên tiếp ở Bắc Mỹ sau chưa đầy 4 năm nữa là điều hoàn toàn có thể với Pháp.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm