70 năm Chiến thắng phát xít: Người Đức ứng xử với bức ảnh Chiến thắng phát xít

08/05/2015 06:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người đã biết bức ảnh: Hồng quân Liên xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức ngày 1/5/1945 do nhà báo nhiếp ảnh Xô viết E.Khan-Đây chụp là biểu tượng chiến thắng phát xít Đức của Liên xô và phe Đồng minh. Nhưng có lẽ ít người biết điều này, ngày nay bức ảnh ấy lại được bán cho khách du lịch ngay tại tầng trệt, cạnh quầy đón tiếp của ngôi nhà lịch sử ấy.


Phía trong nhà Quốc hội Đức ngày nay cho du khách tham quan

Đấy là điều thứ nhất làm chúng tôi thú vị và ngỡ ngàng. Bởi lẽ nơi đây vẫn được nước Đức dùng làm nơi hội họp của Quốc hội Đức, mà người ta không kỳ thị, hoặc e ngại gì với bằng chứng lịch sử chân thực của tấm ảnh.


Bức ảnh Hồng quân Liên xô sau 70 năm trên nóc nhà Quốc Hội Đức​ được mang lên đúng vị trí năm xưa​

Điều thú vị và lạ lùng thứ hai là, bất kể người trong nước hay người nước ngoài muốn trực tiếp tham dự các phiên họp của Quốc hội Đức tại đây, chỉ cần đăng ký qua Email của Ban quản lý nhà Quốc hội là xong. Khi đến thì trình chứng minh thư, hoặc hộ chiếu là được vào. Khách tham dự được ngồi trong các hàng ghế thuộc tầng trên đối diện với đoàn chủ tịch phiên họp làm việc của các đại biểu Quốc hội.


Toàn cảnh nhà Quốc hội Đức ngày nay

Tại đây bạn có thể trực tiếp theo rõi các diễn biến, nghe các bài phát biểu, các lời tranh luận của các đại biểu Quốc hội trong phiên họp. Điều thứ ba, nếu bạn muốn tham quan khu nhà, thì hãy trật tự ra hành lang lấy hành lý, rồi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi lên gác thượng, ngắm toàn cảnh Berlin, và tới gần mặt tiền ngôi nhà, nơi mà người chiến sĩ Hồng quân năm xưa cắm cờ. Bạn sẽ rất nhanh nhận ra nơi đó, bởi các bức tượng trong ảnh vẫn còn nguyên. Tại đây bạn có thể chụp ảnh, quay video…


Người lính Hồng quân Meliton Kantaria cắm cờ Xô Viết trên tòa nhà Quốc hội Đức sau khi nơi này bị chiếm ​

Những bức ảnh kèm bài sẽ giúp bạn nhận ra điều thú vị này ở nơi mà 70 năm trước sào huyệt của chủ nghĩa phát xít đã bị chôn vùi.

Chu chí Thành (Nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm