7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7

30/11/2022 10:41 GMT+7 | Kbiz

Các nhóm nhạc K-pop đình đám như BTS, Twice hay GOT7... đều có những thành viên trẻ tuổi nhất và được gọi với cái tên thân thương là em út.

Chỉ vì một thành viên còn quá non trẻ nên đôi khi có quan niệm sai lầm rằng họ không có nhiều tiếng nói trong nhóm nhạc nhưng thực tế thì ngược lại!

Dưới đây là 7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop.

1. Jungkook (BTS)

Jungkook sinh năm 1997 nên rất được các thành viên trong nhóm ngưỡng mộ, thậm chí còn được đặt cho cái tên "út vàng" vì không có gì mà Jungkook không thể làm được.

Anh chàng luôn toát lên sức hút lôi cuốn trên sân khấu, nhẹ nhàng trong trái tim và lịch sự trong hành động. Chính vì vậy, ARMY và các thành viên BTS không thể không yêu mến cậu ấy!

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 1.

Jungkook

2. Yugyeom (GOT7)

Một nam idol dịu dàng khác, Yugyeom cũng sinh năm 1997, ra mắt với tư cách là thành viên của GOT7 vào năm 2014 và một nửa của nhóm nhỏ Jus2 cùng với JayB.

Anh chàng đảm nhận phần nhảy chính và rapper của GOT7 trông rất mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và đầy quyến rũ mỗi khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, fan vẫn bị mê hoặc từ những hành động đáng yêu ít được tiết lộ của Yugyeom.

Nhiều người lầm tưởng Yugyeom là thành viên lớn tuổi nhất bởi hình ảnh trưởng thành, tập trung cao độ vào công việc mà anh ấy luôn thể hiện.

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 2.

Yugyeom

Tháng 6/2021, bài hát debut solo của anh đã xuất hiện trên BXH Billboard World Digital Song Sales ở vị trí thứ 2 với I Want U Around. Hai ngày sau, EP solo đầu tiên của anh xuất hiện trên BXH Album Gaon ở vị trí thứ 11. Tháng 8/2021, anh biểu diễn tại We All Are One - một buổi hòa nhạc cổ vũ cho Thế vận hội Tokyo.

3. Sehun (EXO)

Tính cách thực sự của Sehun rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Đây cũng là lý do anh chàng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 3.

Sehun

Trong đội hình EXO, em út Sehun (sinh năm 1994) là người phải hứng chịu rất nhiều định kiến từ cư dân mạng. Lý do bởi so với các đàn anh trong nhóm, nam thần tượng này có khả năng hát hạn chế hơn, ít line hát trong các ca khúc của EXO. Cùng với đó là gương mặt lạnh lùng, "khó ở" đặc trưng của anh chàng cũng thu về không ít lời chỉ trích từ anti-fan. Song, chỉ những fan yêu thương Sehun mới hiểu được tính cách ấm áp của nam idol này đằng sau vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm ấy.

4. Dino (Seventeen)

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 4.

Dino

Dino sinh năm 1999, đảm nhiệm vai trò vũ công chính, hát phụ, rapper phụ của Seventeen.

Ngoài ra, Dino còn một người vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Anh chàng là kiểu người có khả năng phát triển. Anh luôn nhìn về tương lai và thay đổi bản thân. Anh không giỏi việc làm đúng cách mà làm việc chăm chỉ.

5. Kyuhyun (Super Junior)

Sinh năm 1988, Kyuyun là thành viên út trong Super Junior. Thay vì "gọi dạ bảo vâng" và ngoan ngoãn như bao em út khác, anh lại rất nghịch ngợm và thường xuyên bày trò để chọc tức các "anh trai". Vì vậy, ngoài hình ảnh đẹp long lanh trên sân khấu, Kyuhyun trong mắt người hâm mộ còn rất láu cá và hài hước.

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 5.

Kyuhyun

6. Hyeri (Girl's Day)

Ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc Girl's Day vào năm 2010, chỉ sau 2 năm, nữ ca sĩ sinh năm 1994 bắt đầu lấn sân sang diễn xuất.

Theo Naver, sở hữu ngoại hình sáng cùng danh tiếng sẵn có, Hyeri nhanh chóng được đưa lên hàng nữ chính chỉ sau 3 vai phụ đầu tay.

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 7.

Hyeri

Thành công vang dội của Reply 1988 (Hồi đáp 1988, 2015) là đòn bẩy đưa danh tiếng Hyeri tiến xa, cô vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng để trở thành "nữ hoàng quảng cáo mới" của giới giải trí xứ Hàn. Thậm chí, cô còn đứng thứ 3 trong top nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc do tạp chí Forbes lựa chọn vào năm 2016.

7. Tzuyu (Twice)

Không chỉ chiếm được cảm tình của người hâm mộ trên toàn thế giới mà ngay cả giữa các thành viên, Tzuyu cũng luôn được các thành viên yêu mến!

7 em út là biểu tượng hàng đầu của làng nhạc K-pop: BTS, Twice, GOT7 - Ảnh 8.

Tzuyu

Tzuyu sinh năm 1999 tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện được coi như một trong số thần tượng có ngoại hình nổi bật nhất K-pop. Trong nhóm, cô đảm nhiệm vị trí visual. Do vậy, thời trang của nữ ca sĩ đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Khác với những bộ trang phục lộng lẫy, cầu kỳ trên sân khấu, ngoài đời, Tzuyu chuộng phong cách ăn mặc tối giản, đem tới cảm giác gần gũi.

Thành Quách (Theo Allkpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm