Thảm họa lở tuyết - "Cái chết trắng" ở Canada

06/01/2009 12:55 GMT+7 | Trong nước

Những bông tuyết trắng xinh xắn đầu mùa Đông đã đổ xuống Canada, với dân chúng nơi đây hình ảnh tuyết rơi thật đẹp và lãng mạn, song khi hàng triệu bông tuyết phủ kín các sườn núi cao, nó lại ẩn chứa sức tàn phá ghê gớm: Thảm họa lở tuyết.
 
Tính trung bình mỗi năm, Canada có hàng chục người bỏ mạng vì thảm họa thiên tai mà người dân địa phương ở đây gọi là "Cái chết trắng".

Những ngày qua, hàng triệu người dân Canada đều hướng sự chú ý về thung lũng Flathead, cách thành phố Calgary khoảng 300 km về phía Tây-Nam, nơi đây vừa xảy ra một vụ lở tuyết kinh hoàng làm 8 người thiệt mạng. Các nạn nhân đều là những thanh niên trẻ, tuổi đời từ 20 đến 30, họ chơi thân với nhau và có cùng đam mê môn thể thao xe trượt tuyết. Bất chấp khuyến cáo của Trung tâm cảnh báo lở tuyết Canada, nhóm thanh niên này vẫn thực hiện trò chơi mạo hiểm này. Thảm họa được dự báo trước đã xảy ra, 7 người trượt tuyết đầu tiên bị tuyết lở chôn vùi. Sau khi nghe tiếng kêu cứu từ khu vực này, 4 người trượt tuyết thứ hai nhanh chóng đến cứu nhưng một trận lở tuyết thứ hai đã chôn vùi cả nhóm. Toàn bộ 11 thành viên đã bị vùi trong lớp tuyết dầy, chỉ có 3 người may mắn sống sót. Hình ảnh những xác chết lạnh cóng được đưa lên từ khối tuyết lở như một lời cảnh báo đối với những người dân Canada yêu thích môn thể thao trượt tuyết.

Từ năm 1978 đến năm 2007, trung bình mỗi năm Canada có 11 người chết trong các vụ lở tuyết. Riêng mùa Đông năm ngoái, 18 người Canada đã thiệt mạng. Năm khủng khiếp nhất trong lịch sử là mùa Đông 2002 -2003, có tới 29 người Canada bỏ mạng tại các vùng núi vì "cái chết trắng".

 “Cái chết trắng” có thể rình rập ở những phong cảnh đẹp như tranh vẽ này.

Vụ lở tuyết kinh hoàng tại Flathead khiến nhiều người liên tưởng tới năm 2003, khi bảy học sinh trung học từ Calgary chết trong một trận lở tuyết trong chuyến đi trượt tuyết của trường. Con trai út của cựu Thủ tướng Canada Pierre Elliott Trudeau, Michel Trudeau cũng bị chết trong một trận lở tuyết năm 1999. Cùng năm đó, chín người, gồm có 5 trẻ em, chết ở làng Inuit của Kangiqsualujjuaq ở phía bắc tỉnh Quebec trong lễ mừng năm mới khi một trận lở tuyết ập vào một trường học.

Các chuyên gia cho biết hiện tượng lở tuyết thường xảy ra ở những sườn núi có độ dốc 25 đến 50 độ, đây cũng chính là nơi lý tưởng để những người ưa thích trượt tuyết, trượt ván tuyết và trượt tuyết bằng xe thể hiện tài năng của mình. Thông thường khối tuyết lở đổ ụp xuống với vận tốc rất nhanh, từ 100 đến 130 km/giờ, do vậy những người ở phía dưới dường như không thể chạy thoát.

Phần lớn các vụ lở tuyết tại Canada xảy ra hàng năm vào các tháng 1, 2 và 3, thường vào buổi trưa hoặc 2 giờ chiều khi trời ấm lên, khiến tuyết tan. Do vậy, nhà chức trách Canada liên tục khuyến cáo các "đệ tử" của môn trượt tuyết cần kiểm tra thông tin thời tiết một cách kỹ lưỡng trước mỗi cuộc mạo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng cách tốt nhất là dựng những tấm biển "Khu vực cấm" để hạn chế những "Cái chết trắng" đã dự báo trước.
 
Theo Thanh Bình 
Báo Tin Tức 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm