50 người nổi tiếng hát kể ‘Iliad’ 15 tiếng ròng rã trên internet

07/06/2015 07:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Iliad, một trong những sử thi dài nhất thời cổ đại, sẽ được trình bày vào mùa hè này như một phần của lễ hội kỷ niệm văn hóa Hy Lạp cổ đại.

Ông trùm truyền thông Rupert Goold có kế hoạch đưa tác phẩm của thi sĩ Homer tới gần hơn với đời sống nhờ sự giúp đỡ của 50 tên tuổi thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, học thuật và chính trị khắp thế giới.

Toàn bộ màn ngâm thơ cũng sẽ được truyền trực tuyến trong vòng 15 giờ. "Một là làm đầy đủ hoặc đừng làm gì cả" - Goold nói với BBC.

Iliad là một trong những thiên sử thi kinh điển của văn minh châu Âu

Sự kiện sẽ diễn ra tại Bảo tàng Anh ở London vào ngày 14/8 và kéo tới buổi đêm tại Nhà hát Almeida. Từng từ của bài thơ dài 15.000 dòng, về sự sụp đổ của thành Troy, sẽ được kể lại.

Các tín đồ của văn học cổ đại có thể sẽ ngạc nhiên khi biết ý tưởng này của Goold bắt nguồn từ một màn biểu diễn thời hiện đại. "Tôi được truyền cảm hứng từ màn biểu diễn nhảy 24 giờ của Dermot O'Leary và những giai điệu thú vị của nó".

"Tôi hy vọng màn biểu diễn sẽ có được thành công tương tự như vở diễn Passion của Michael Sheen ở Nhà hát Quốc gia Wales, và có thể kéo các nghệ sĩ và khán giả xích lại gần nhau tại Almeida"  - Goold cho biết.

Ngoài Iliad, Oresteia, Bakkhai và Medea cũng là những vở diễn chính trong khuôn khổ lễ hội Almeida Greeks sẽ diễn ra tại Nhà hát London.

Phan Vân Anh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm