5 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng lớn trước khi đánh giải thế giới

19/11/2023 13:46 GMT+7 | Thể thao

Họ đều là các tuyển thủ quốc gia và có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh giải thế giới tháng 12/2023. Nhưng trước đó, họ có cơ hội giành danh hiệu và nhận thưởng lớn.

5 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội VĐQG và nhận thưởng lớn

Trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia là cuộc đọ sức giữa Hóa Chất Đức Giang và Ninh Bình LVPB. Có 7 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành chức VĐQG lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Trong số này có 4 người bên phía Ninh Bình LVPB là Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Trinh, 3 người bên phía Hóa Chất Đức Giang gồm Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Hồng Hạnh và Trịnh Thị Khánh.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới các CLB 2023 nhưng không có sự góp mặt của Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải)

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới các CLB 2023 nhưng không có sự góp mặt của Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải)

Trong đó Lê Thanh Thúy và Đinh Thị Thúy từng VĐQG 2016 với Ngân hàng Công Thương, Kim Liên từng VĐQG 2017 và 2018 với VTV Bình Điền Long An, Nguyễn Thị Trinh từng VĐQG 2017 với VTV Bình Điền Long An.

Nguyễn Thị Xuân từng VĐQG 2016 với Ngân hàng Công Thương còn Hoàng Hồng Hạnh và Trịnh Thị Khánh từng VĐQG 2022 với Geleximco Thái Bình.

Ngoài ra, Hóa Chất Đức Giang và Ninh Bình LVPB còn đóng góp 5 VĐV cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải bóng chuyền các CLB vô địch thế giới 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 12/2023.

5 tuyển thủ này gồm có Lý Thị Luyến, Bích Thủy, Trần Tú Linh, Thanh Liên (Hóa Chất Đức Giang) và Nguyễn Thị Trinh (Ninh Bình LVPB). Họ đều có cơ hội giành danh hiệu VĐQG và chắc chắn có tiền thưởng trước khi tập trung ĐTQG từ ngày 25/11 để chuẩn bị đánh giải thế giới.

Giải thưởng cho đội VĐQG mùa này là 500 triệu đồng trong khi đội á quân nhận 300 triệu đồng. Riêng với Hóa Chất Đức Giang, rất có thể ông bầu Đào Hữu Huyền còn thưởng riêng cho tập thể đội bóng và những cá nhân (nội binh) có nhiều đóng góp một khi đội bóng chuyền nữ ngành hóa chất đăng quang mùa này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm