5 lí do khiến Tây Ban Nha bị loại sớm khỏi World Cup

19/06/2014 22:25 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Với thất bại trước Chile, Tây Ban Nha trở thành ĐKVĐ thứ 5 trong lịch sử World Cup bị loại ngay sau vòng bảng. Hãng AFP đưa ra 5 lí do khiến “La Furia Roja” sớm nói lời từ biệt cuộc chơi ở Brazil.


Kỷ nguyên vàng son của Tây Ban Nha đã kết thúc

Trẻ hóa quá muộn màng

Sau thất bại 1-5 trước Hà Lan, HLV Vicente del Bosque buộc phải phản ứng và ông đã loại bỏ cả Xavi lẫn Pique khỏi đội hình chính gặp Chile, thay thế họ bằng Pedro và Javi Martinez. Nhưng lẽ ra quá trình trẻ hóa ở tuyển Tây Ban Nha cần bắt đầu sớm hơn. Koke là tiền vệ sáng tạo, tràn đầy năng lượng và khao khát chiến thắng ở Atletico Madrid nhưng anh được trao cơ hội ở ĐTQG quá muộn. Quyết định đặt niềm tin vào Iker Casillas cũng là một sai lầm. Anh có thể là thủ quân của những đội Tây Ban Nha vĩ đại trong quá khứ nhưng không được bắt chính ở Real Madrid (tại Liga) và Del Bosque không hề thiếu phương án thay thế, ngay cả khi Victor Valdes vắng mặt.

Phòng ngự tệ hại

Nếu người ta chỉ trích Iker Casillas đã chơi tồi thì anh có thể đáp lại bằng cách nói rằng các hậu vệ của Tây Ban Nha chơi phía trước cũng xứng đáng bị phê bình. Nên nhớ, thành công của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 và EURO 2012 được xây dựng dựa vào hàng phòng ngự chắc chắn của họ. Không ai có thể tạo cảm hứng như Carles Puyol. Pique và Ramos từng phối hợp với nhau trong quá khứ, tạo nên cặp trung vệ đáng tin cậy nhưng ở Brazil thì không. Javi Martinez cũng không phải là giải pháp đúng đắn như trận đấu với Chile đã chỉ ra.

Lựa chọn Diego Costa

Một khi Vicente del Bosque đã thuyết phục Diego Costa lựa chọn đầu quân cho Tây Ban Nha thay vì nơi anh sinh ra Brazil thì rõ ràng là ngôi sao của Atletico Madrid sẽ được đưa vào đội hình xuất phát. Vấn đề là Tây Ban Nha đã không giúp được cho Costa hòa nhập vào lối chơi của họ. Muốn phát huy khả năng của mình, anh ta cần có bóng khi có khoảng trống nhưng trước Chile, Costa thường xuyên bị bỏ quên và bị ba trung vệ của đội bóng Nam Mỹ theo sát.

Không biết cách thích ứng

Nhìn chung vấn đề của Tây Ban Nha là họ vẫn quá tin dùng lối chơi đã được vận hành quá tốt ở các giải đấu lớn trước đó. Lối chơi ấy được xây dựng như lối chơi của Barca từng giúp họ gặt hái thành công vang dội dưới thời Guardiola. Nhưng sự sa sút của Barca thời gian gần đây cũng như việc Bayern Munich của Guardiola bị tan chảy trước tốc độ và sức mạnh của Real Madrid ở bán kết Champions League mùa qua cho thấy rằng tiki-taka đang đi đến hồi cáo chung. Tốc độ và lối chơi pressing của Chile đã khiến Tây Ban Nha bất ổn, liên tục chuyền sai địa chỉ và không thể cầm được bóng như họ từng kiểm soát trong quá khứ.

Chơi ở Nam Mỹ

Vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ đến giờ vẫn là thách thức chưa thể vượt qua với các đội bóng Châu Âu. Dấu chấm hết cho kỷ nguyên vàng son của Tây Ban Nha bắt đầu ở sân Maracana cách nay 1 năm khi họ để thua tuyển Brazil 0-3 ở chung kết cúp các LĐCL và sự sa sút của họ diễn ra liên tục. Đội bóng Nam Mỹ nào dự World Cup năm nay cũng nhận được sự ủng hộ hết mình của lực lượng CĐV đông đảo nhưng khi Tây Ban Nha đối đầu Chile với áp lực buộc phải thắng thì đa số CĐV trên khán đài sân Maracana lại ủng hộ Chile khiến họ có cảm giác như đang thi đấu trên sân nhà.

HT

Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm