3 ngôi sao Việt Nam tỏa sáng rực rỡ, giúp đội nhà thắng ở ‘giải đấu lịch sử’ của bóng chuyền Campuchia

21/01/2024 15:17 GMT+7 | Thể thao

Ba VĐV bóng chuyền Việt Nam là Đức Hạnh, Chế Quốc Vô Lít và Thoại Khương đang tỏa sáng ở Campuchia.

3 ngôi sao Việt Nam tỏa sáng rực rỡ ở giải bóng chuyền của Campuchia

CLB bóng chuyền Bộ Nội Vụ Campuchia đã chiêu mộ 3 ngoại binh từ Việt Nam là Đức Hạnh, Chế Quốc Vô Lít và Thoại Khương. Với sự góp mặt của cả 3, CLB Bộ Nội Vụ Campuchia đã có chiến thắng thứ 3 ở mùa giải này. Hôm qua (20/1), CLB Bộ Nội Vụ Campuchia thắng 3-0 trước CLB Ủy viên cảnh sát tỉnh Kandal (25-18, 25-19, 25-20). Trước đó, CLB Bộ Nội Vụ Campuchia thua sát nút 2-3 trước CLB Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ.

3 ngôi sao Việt Nam tỏa sáng rực rỡ, giúp đội nhà thắng ở ‘giải đấu lịch sử’ của bóng chuyền Campuchia - Ảnh 2.

Chế Quốc Vô Lít đang thi đấu ở Campuchia

Chế Quốc Vô Lít, tay đập của Việt Nam có chiều cao 2m, đang là nhân tố chủ chốt của CLB Bộ Nội Vụ Campuchia. Đức Hạnh và Thoại Khương cũng thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB này. Trong khi Đức Hạnh thuộc biên chế CLB Hà Tĩnh thì Thoại Khương và Chế Quốc Vô Lít là 2 tay đập của CLB TP.HCM. Chế Quốc Vô Lít sở hữu những thống kê rất ấn tượng khi anh sở hữu chiều cao lên đến 2m, tầm bật đà 3m35 và bật chắn 3m30. Không có gì ngạc nhiên khi Chế Quốc Vô Lít lọt vào mắt xanh của CLB Bộ Nội Vụ Campuchia.

CLB Bộ Nội Vụ Campuchia thắng 3-0 trước CLB Ủy viên cảnh sát tỉnh Kandal (25-18, 25-19, 25-20)

Giải bóng chuyền nam Campuchia có tên "Giải bóng chuyền Techo Campuchia League" do LĐBĐ nước này tổ chức được xem là bước tiến lớn đối với bóng chuyền Campuchia. Phát biểu trên tờ Phnompenh Post, Tổng thư ký LĐBĐ Campuchia, Aing Serey Piseth chia sẻ: "Giải bóng chuyền Techo Campuchia League là sự kiện lịch sử đánh dấu sự phát triển của bóng chuyền Campuchia. Kể từ khi thành lập liên đoàn, chúng tôi chỉ tổ chức các giải đấu ở cấp độ cúp. Giải đấu chuyên nghiệp này được thành lập theo mong muốn của lãnh đạo liên đoàn".

"Liên đoàn muốn thành lập một giải đấu được Liên đoàn bóng chuyền quốc tế và Liên đoàn bóng chuyền châu Á công nhận. Những lợi ích mà môn thể thao của chúng ta có được từ một giải đấu được quốc tế công nhận sẽ là rất lớn", ông Aing Serey Piseth nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm