Brazil chỉ đủ năng lực giành Confed Cup?

29/06/2013 16:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil đang là đội thống trị Confed Cup với ba lần đăng quang, trong đó có hai chiến thắng gần nhất. Dù vậy, có một thực tế là từ 2002 đến nay Selecao chỉ có thể bắt nạt các đối thủ ở Confed Cup, chứ không hề mạnh tại các kỳ World Cup.


Niềm vui của Neymar và các đồng đội chỉ gói gọn ở Confed Cup

Nhìn vào hình ảnh của Brazil trong hai thập niên trở lại đây cũng thấy được điều này. Từ World Cup 1994 đến 2002, Brazil vào chung kết 3 lần liên tiếp và chiến thắng hai. Nhưng trong hai kỳ gần nhất, đội tuyển vàng xanh chỉ đủ sức đi đến vòng tứ kết.

Chỉ hài lòng với Confed Cup

Khi mà Brazil không thể giành World Cup, nền bóng đá xứ samba đã trở thành kẻ thống trị gần như tuyệt đối sân chơi Confed Cup - giải đấu từng bị rất nhiều quốc gia phản đối khi FIFA đưa vào hệ thống thi đấu chính thức. Năm 2003, Brazil đã thất bại ngay từ vòng bảng ở giải đấu mà Pháp là chủ nhà, khi giành kết quả khiếm tốn: thắng 1, hòa 1, thua 1. Selecao đứng sau Cameroon và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau đó là những chiến thắng vang dội. Khi Đức là chủ nhà của giải Confed Cup 2005, Brazil trải qua thành tích 3 thắng, hòa 1 và thua 1. Trong trận chung kết “kinh điển” của Nam Mỹ, đội quân dưới quyền Alberto Parreira đánh bại Argentina với tỷ số đậm 4-1. Thời điểm ấy, Brazil mang đến những nhân tố nổi bật nhất của mình, như Ronaldinho, Kaka, Robinho, Adriano, Lucio. Ngay cả Juninho cũng buộc phải ngồi dự bị giữa tập thể đầy sao.

Từ Đức đến Nam Phi - quốc gia châu Phi đầu tiên được đang cai giải chính thức của FIFA - Brazil còn làm được tốt hơn thế. Sau 5 trận đấu trên đất Nam Phi, đội bóng vàng xanh của Dunga toàn thắng cả 6 trận đấu của mình, từ vòng bảng cho đến chung kết. Trong 5 trận này, Brazil ghi 14 bàn thắng, một hiệu suất khá ấn tượng. Đây cũng là giải đấu mà Dunga mang đến những nhân tố mà ông ưng ý nhất (Ronaldinho không được trọng dụng).

Sau những chiến thắng ở Confed Cup, Brazil của Parreira và Dunga đều bị khuất phục ở tứ kết World Cup dù được đánh giá cao hơn. Brazil năm 2006 có cặp sát thủ “Ro - Ro” (Ronaldo - Ronaldinho), cùng những ngôi sao trẻ Kaka, Adriano, Robinho đã bị người Pháp đánh bại (Henry ghi bàn duy nhất). Brazil 2010 trải qua hiệp thứ nhất áp đảo toàn diện Hà Lan, và dẫn trước nhờ Robinho. Phung phí nhiều cơ hội, Brazil trả giá khi để Hà Lan lội ngược dòng, trong hiệp đấu thứ hai mà Felipe Melo - học trò cưng của Dunga - phải nhận thẻ đỏ.

Brazil 2013: Sẽ đi vào lối mòn?

Điểm chung giữa Parreira và Dunga, những người thủ lĩnh của Brazil giành World Cup 1994? Họ cùng tạo cuộc cách mạng về lối chơi cho Selecao. Parreira sở hữu những nghệ sĩ, nhưng lối đá rất nhạt nhòa. Dưới kỷ nguyên Dunga, Selecao chính thức “khai tử” hình ảnh lãng mạn, để chuyển sang chiến thuật đầy thực dụng của người châu Âu. Hai cuộc cách mạng mà Parreira và Dunga thực hiện đều bị chính người Brazil chỉ trích. Vì thế, họ cần Confed Cup để chứng tỏ mình.

Scolari cũng đang có những nét tương đồng với hai người tiền nhiệm. Người hùng World Cup 2002 thậm chí còn thực dụng hơn so với Mano Menezes. Chưa hết, với Scolari, Brazil còn sử dụng cơ bắp nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong quá khứ. Hai năm không đá một trận chính thức nào, và gặp phải vấn đề với chính người hâm mộ, Brazil của Scolari muốn trở thành số 1 Confed Cup 2013 để khẳng định giá trị.

Để thực hiện mục tiêu, Scolari đã giữ nguyên đội hình trong suốt 4 trận liên tiếp vừa qua. Chỉ có sự thay đổi duy nhất được thực hiện khi Brazil gặp Italia, nhưng mang tính bắt buộc vì Paulinho chấn thương và Scolari đã dùng Hernanes.

Trong khi các đội đều có những thử nghiệm và xoay vòng đội hình, Scolari đang cố duy trì một nhóm với tham vọng chiến thắng. Điều này có thể giúp Selecao lần thứ 3 liên tiếp giành Confed Cup, nhưng không hứa hẹn sẽ thoát khỏi lối mòn quá khứ, ở giải đấu sau đây một năm.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm