2 nữ phụ phim Việt giờ vàng khiến khán giả bàn tán rôm rả hơn cả nhân vật chính

22/08/2023 17:46 GMT+7 | Giải trí

Hai nhân vật phụ là Nhung của Làng trong phố và Ninh loe trong Món quà của cha đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Làng trong phốMón quà của cha hiện đang là hai bộ phim giờ vàng VTV nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Bên cạnh tuyến nhân vật chính cùng nội dung hấp dẫn, góp phần làm nên thành công của phim và tạo hiệu ứng bàn luận, chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng phải kể đến các nữ phụ dưới đây.

Nhung "tiểu tam" (Đào Phương Anh)

Làng trong phố là phim mới của VFC do đạo diễn - NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều người trẻ ở quê lên thành phố kiếm sống, cùng trọ tại một xóm trọ nghèo.

Bên cạnh nhân vật chính Hiếu - Hoài thì cặp anh em Hùng (Tiến Lộc) và Nhung (Đào Phương Anh) cũng là bộ đôi được quan tâm khi thể hiện tính cách trái ngược. Trong khi Hùng tập trung, chăm chỉ kiếm tiền để có một cuộc sống tốt hơn, ngược lại Nhung kiên trì với mục tiêu "ngước lên trên mà sống" của mình.

2 nữ phụ phim giờ vàng 'Món quà của cha', 'Làng trong phố' khiến khán giả bàn tán sôi nổi hơn cả nhân vật chính - Ảnh 1.

Nhân vật Nhung do Đào Phương Anh thể hiện

Cô nàng không làm việc mà vẫn muốn có tiền ăn chơi, ở nơi đắt đỏ. Đang học dở đại học, Nhung sẵn sàng trở thành “con giáp thứ 13” phá hoại gia đình người khác. Không những vậy, cô nàng còn chẳng hài lòng với vị trí nhân tình mà có tham vọng muốn chiếm lấy ngôi chính thất. Kết quả, Nhung bị vợ đại gia đánh ghen, rồi phải về xóm trọ của anh trai sống.

Quen với lối sống được nuông chiều, tiêu tiền như nước, trở về xóm trọ nghèo khiến Nhung không cam tâm.

Chán làm "tiểu tam", Nhung đòi người tình danh phận

Nhung bị "chính thất" dằn mặt 

Nhung vênh váo, đối chất với người tình

Vai diễn Nhung trong Làng trong phố là vai diễn truyền hình đầu tay của Đào Phương Anh. Trước đó, cô từng tham gia đóng trong một vài phim ngắn, sitcom trên mạng. Được biết, Phương Anh tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Ninh "loe" - Ceri Thu Hà thủ vai

Món quà của cha cũng là bộ phim chiếm sóng giờ vàng được nhiều khán giả quan tâm. Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, có tên tuổi trong làng giải trí như NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, Hương Giang, Tuấn Tú,... sự xuất hiện của nhân vật Ninh "loe" do Ceri Thu Hà  đảm nhận đã tạo nên không ít tiếng cười cho khán giả. 

2 nữ phụ phim giờ vàng 'Món quà của cha', 'Làng trong phố' khiến khán giả bàn tán sôi nổi hơn cả nhân vật chính - Ảnh 5.

Ceri Thu Hà

Ninh "loe" là một cô bé vùng quê sống cùng với bà, suốt ngày lẽo đẽo đi theo Hiếu (Duy Khánh) và luôn nói chuyện không ngừng nghỉ, ton hót hết chuyện này đến chuyện khác, luôn trong trạng thái "tí ta tí tởn".

Thu Hà đã khiến khán giả vô cùng thích thú bởi lối diễn đáng yêu, vô tư và nhí nhảnh của mình. Bên cạnh đó, ngoại hình xinh xắn cũng là điểm cộng của nữ diễn viên trẻ. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rạng rỡ.

2 nữ phụ phim giờ vàng 'Món quà của cha', 'Làng trong phố' khiến khán giả bàn tán sôi nổi hơn cả nhân vật chính - Ảnh 7.

Dàn diễn viên "Món quà của cha"

Nhân vật Ninh do Thu Hà thể hiện được khán giả hết lời khen ngợi vì quá dễ thương, thậm chí nhiều người còn thích những màn tương tác giữa cô và Hiếu hơn dàn diễn viên chính.

"Hai bạn này diễn như không diễn, đáng yêu quá"

"Bé này cute thế nhỉ, rất tự nhiên"

"Cô bé hàng xóm dễ thương"

Cô bé hàng xóm đáng yêu trong "Món quà của cha"

Được biết, Ceri Thu Hà từng nổi tiếng với biệt danh "hotgirl người Tày". Sinh năm 2002 ở Lạng Sơn, hiện tại Thu Hà đang hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên tự do. Trước đây, cô từng đảm nhận vai Vy trong phim truyền hình ăn khách Thương ngày nắng về. Tuy chỉ là vai nhỏ, ít đất diễn nhưng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Thu Hà lúc ấy đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm