17h00 sân Vinh, SLNA – HA.GL: SLNA quyết tâm đá vì khán giả

03/08/2014 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lý thuyết, khả năng có huy chương vẫn còn đối với đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên thực tế thì nhiệm vụ đó xem chừng không có tính khả thi, bởi SLNA không nắm quyền quyền tự quyết. 

Thế nhưng, để có được thành quả như hiện nay là một thành công nằm ngoài tính toán của BHL SLNA. Vì thế, ở trận cuối cùng trên sân Vinh trong mùa giải năm nay, thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng trước HA.GL làm món quà tri ân để tặng cho những CĐV của đội bóng.

Sau 2 trận hòa liên tiếp với Hà Nội.T&T và Thanh Hóa, SLNA đã không còn khả năng chen chân vào top 3. Sau vòng 22 V-League 2014, SLNA đang tạm đứng ở vị trí thứ 5 (32 điểm), kém đội đứng trên mình là SHB Đà Nẵng 3 điểm, kém đội đang đứng thứ 3 là Thanh Hóa 5 điểm. Cơ hội để họ đạt được ước nguyện là rất mong manh. Nhưng không vì thế mà SLNA lại cảm thấy thất vọng mà ngược lại họ đang cho thấy họ xứng đáng được khen ngợi. 

Kể từ giai đoạn lượt về, thầy trò HLV Hữu Thắng đã chơi một mạch 8 trận bất bại. Chỉ thi đấu xuất sắc trong 2/3 chặng đường của mùa giải V-League 2014, nhưng SLNA xứng đáng được xem là một hiện tượng. Họ đá chặt chẽ, khoa học và cực kỳ hiệu quả. SLNA ở thời điểm này rất nghèo, và người ta từ ngạc nhiên rồi tôn vinh một tập thể chơi bóng bằng ý chí và danh dự. Nhất là giai đoạn cuối mùa, trong khi các đội bóng khác đang “sống” bằng hơi thở của các ngoại binh (cả ngoại binh nhập tịch) thì đội bóng xứ Nghệ lại tự hào vì họ đang sống khỏe, sống tốt nhờ nội lực.

Tất nhiên, SLNA ra sân với đội hình “chấp Tây” là việc không mong muốn, nhưng họ không thể làm khác khi ngoại binh đang lại là gánh nặng cho nội binh. HLV Hữu Thắng lại nghĩ khác khi ông cho rằng việc SLNA ra sân mà thiếu hụt những ngoại binh to cao lại là điều hay, vì những cầu thủ nội đều một lòng một dạ đá vì khán giả. Điều đó minh chứng qua chuổi thành tích ấn tượng 8 trận bất bại, và có những trận đấu SLNA chơi ngang cơ hoặc trên cơ đối thủ khi trong đội hình đối phương có đến 5, 6 ngoại binh như 2 lượt trận gặp Hà Nội.T&T.

Và thêm lý do khác để các cầu thủ xứ Nghệ quyết tâm đá thắng trận cuối trên sân Vinh, đấy là gây dựng thương hiệu cho đội bóng. Như đã biết, vào giai đoạn cuối mùa giải hằng năm thì BLĐ đội bóng vẫn đau đáu nỗi đau đầu tìm kiếm nguồn kinh phí cho mùa giải mới. Nếu không có gì thay đổi thì SLNA năm sau cũng chỉ được tài trợ khoảng 50 tỷ/mùa do sự đóng góp của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và UBND tỉnh. Do thế, việc thầy trò HLV Hữu Thắng quyết tâm chiến thắng như một lời kêu gọi hiệu triệu các doanh nghiệp trong tỉnh chung tay cùng đóng góp cho đội bóng.

HLV Hữu Thắng nói: “Mục tiêu top 3 với chúng tôi là rất khó, nhưng không vì thế chúng tôi buông xuối. Tôi luôn bảo học trò ra sân phải cống hiến hết mình vì khán giả vì những người yêu mến đội bóng.”
SLNA vẫn khả dĩ hơn HAGL. “Gỗ” thực sự có một mùa giải khủng hoảng. Chính xác hơn, Gỗ đã chơi rất tồi ở giai đoạn lượt về, “Gỗ” đã thực sự buông súng, thảm thê về tinh thần, và không còn ý chí chiến đấu. Vì thế, rất có thể sau mùa giải năm nay thì HA.GL sẽ có cuộc đại phẫu nhằm gây dựng lại hình ảnh hào hùng thủa ban đầu. Để làm điều đó, họ cần phải thắng được SLNA ngay trên thánh địa Vinh. Có lẽ đây là lý do duy nhất để các cầu thủ HA.GL có động lực thi đấu trong trận cầu chiều nay.

Dự đoán: 2-0

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm