17h00 ngày 19/7 sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – Đồng Nai: Khách 'dựa chân tường'

19/07/2015 09:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Nai trong thế “dựa chân tường” càng khó khăn hơn khi vòng đấu này phải làm khách sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng, đội bóng vừa đánh bại họ cách đây không lâu.

Trong 5 lần đối đầu với Đồng Nai ở V-League, SHB Đà Nẵng mới chỉ một lần giành chiến thắng. Đó là chiến thắng 2-1 trên sân Đồng Nai ở vòng 13. Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi họ đã phá được dớp trước đối thủ kỵ giơ.

Trong những lần chia sẻ trước đây, HLV Lê Huỳnh Đức luôn nói rằng Đồng Nai là đối thủ rất khó ưa với SHB Đà Nẵng. Lối đá phòng ngự phản công hợp lý đến khó chịu mà HLV Trần Bình Sự giăng ra cho Đồng Nai khiến đội bóng sông Hàn “khớp” nên chỉ có hòa và thua. Song ở thời điểm hiện tại, gặp Đồng Nai không còn là “nỗi sợ” với những cầu thủ SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp nên rõ ràng thầy trò Huỳnh Đức đang có phong độ không tốt. Song cũng cần nói là những đối thủ vừa qua của đội bóng sông Hàn đều rất đáng gờm, gồm Hà Nội T&T, B.Bình Dương và Than Quảng Ninh.

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, ông rất hài lòng về lối chơi của các học trò. Vấn đề của SHB Đà Nẵng chính là khâu dứt điểm. Tức là bộ đôi ngoại binh Fraiser - Perez chưa thực sự làm tốt nhiệm vụ của mình.

HLV Lê Huỳnh Đức giải thích, các ngoại binh chưa thực sự có nhiều bóng từ tiền vệ nên cơ hội dứt điểm của họ vì thế cũng đang hạn chế. Hơn nữa, Perez và Fraiser nôn nóng muốn thể hiện nên có pha bóng họ phá hỏng một cách đáng tiếc.

Song thực tế cho thấy, bộ đôi ngoại binh này chưa thể hiện được sự tinh tế của những tiền đạo. Họ chơi rất nhiệt tình, chịu khó di chuyển khiến hàng thủ đối phương rối loạn, nhưng đôi khi Fraiser tỏ ra rất rườm rà trong những pha xử lý bóng. Những trận đấu vừa qua cho thấy, Fraiser và Perez không giỏi chơi đầu nên lối đá lật cánh đánh đầu của SHB Đà Nẵng không phát huy hiệu quả.

Dù chủ nhà SHB Đà Nẵng không có phong độ tốt nhưng với lực lượng hiện tại, họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Đồng Nai. Thầy trò HLV Trần Bình Sự đang là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé xuống hạng khi đứng bét bảng với 10 điểm.

Chỉ có chiến thắng mới giúp Đồng Nai sớm thoát khỏi vị trí bét bảng. Vì thế, chắc chắn mục tiêu của thầy trò HLV Trần Bình Sự ở trận đấu chiều nay trên sân Chi Lăng là phải có điểm và hơn thế nữa là chiến thắng.

Tuy nhiên, cũng có một điều chắc chắn, mục tiêu giành điểm của Đồng Nai không hề dễ dàng bởi SHB Đà Nẵng cũng khát khao chiến thắng để cắt đứt chuỗi ngày sống trong thất bại, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trong thế “dựa chân tường”, Đồng Nai không có gì để mất và họ chắc chắn dốc sức ở Chi Lăng. Tuy nhiên, trước đối thủ SHB Đà Nẵng không còn “ưa thích”, thầy trò HLV Trần Bình Sự khó có niềm vui trước khi rời sân Chi Lăng.

Dự đoán: 2-1

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm