17h00, B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng: Cho trọn ngày vui

10/08/2014 05:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ B.Bình Dương đến gần cơn mưa tiền thưởng như thời điểm này. Nếu chiến thắng cả 2 trận đấu cuối mùa, đội bóng đất Thủ sẽ có 11 tỷ đồng, chưa kể những khoản thưởng thêm khác.

Chính vì điều đó, các cầu thủ B.Bình Dương càng có động lực để phấn đấu. Họ đá vì chính quyền lợi của mình cũng như cống hiến cho CĐV nhà. Vừa có tiền, vừa có tiếng thơm với CĐV thì không có gì hoàn hảo hơn.

Trận đối đầu với SHB.Đà Nẵng hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải 2014 mà B.Bình Dương được chơi trên sân nhà Gò Đậu. Một trận thắng để hòa chung với niềm vui đón Cúp là điều người Bình Dương nhắm đến. Trước trận đấu, lãnh đạo B.Bình Dương cũng nhấn mạnh đội bóng của họ phải tập trung để làm sao không bị đối thủ “phá” ngày vui.

Ngay sau khi CLB chính thức đăng quang, Hội CĐV Bình Dương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho ngày rước Cúp về đất Thủ. Họ muốn tri ân thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải vì chiếc Cúp có được sau 6 năm đằng đẵng chờ đợi.

Lúc này, chiếc Cúp VĐQG và huy chương đã được BTC chuyển đến sân Bình Dương. BTC cũng chuẩn bị sẵn bộ HCĐ, bảng danh vị, séc trao thưởng trong trường hợp SHB.Đà Nẵng có hạng ba.

Trở lại với câu chuyện tiền nong, nếu B.Bình Dương đoạt cú đúp vô địch ở mùa bóng năm nay (với mức khung 10 điểm cho cầu thủ đá chính, 7 điểm cho cầu thủ dự bị vào sân, 5 điểm cho dự bị được đăng ký và 2 điểm cho cầu thủ không mặc áo thi đấu) người đá chính sẽ nhận được khoảng trên 700 triệu đồng tiền thưởng (tính cả HLV trưởng nếu tổng số tiền thưởng cho CLB là 12 tỷ).

Số còn lại dù ít cũng nhận từ hơn 100 triệu đến 300 triệu đồng. Chưa kể những khoản tiền thỏa thuận mà B.Bình Dương giao kèo với cầu thủ nếu CLB có danh hiệu trong mùa giải này, đặc biệt với những ngoại binh có đóng góp lớn cho đội bóng.

“Gái có công thì chồng chẳng phụ”, cầu thủ B.Bình Dương không hiểu có run chân không khi đứng trước núi tiền thưởng như thế. Hôm nay, họ còn đón tin vui khi những trụ cột vắng mặt ở trận trước như Trọng Hoàng, Kesley có thể sẽ kịp trở lại.

Bên kia chiến tuyến, SHB.Đà Nẵng trên lý thuyết vẫn còn có cơ hội giành tấm HCĐ nếu họ đánh bại B.Bình Dương, còn Thanh Hóa không thể thắng Hà Nội.T&T tại Hàng Đẫy. Hiện tại, SHB.Đà Nẵng dù thua Thanh Hóa 2 điểm nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức hơn đối thủ về hệ số đối đầu.

Hà Nội.T&T lâu nay không có quan hệ tốt với đội bóng xứ Thanh và sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng Thủ đô “hà hơi tiếp sức” cho SHB.Đà Nẵng. Nhưng chiều nay, đội khách sẽ chịu thiệt thòi khi không có tiền vệ Vũ Phong.

Sau khi trực tiếp giúp SHB.Đà Nẵng đánh bại Hà Nội.T&T để mở đường cho đội bóng cũ đăng quang, Vũ Phong không thể cùng SHB.Đà Nẵng chống lại B.Bình Dương do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Nhưng cũng có tin Vũ Phong không muốn trở lại B.Bình Dương trong hoàn cảnh bây giờ.

Ở trận lượt đi, B.Bình Dương đã cho SHB.Đà Nẵng đo ván ngay tại Chi Lăng với tỷ số 3-1. Trong quá khứ, 2 đội bóng này luôn là khắc tinh của nhau. Hôm nay, CĐV Bình Dương sẽ rầm rộ đến sân để chứng kiến ngày đăng quang của thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải. Đó là cơ sở cho một trận cầu không khoan nhượng.

Dự đoán: 2-1

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm