Barcelona: Đá phạt đền là quyền bất khả xâm phạm của Messi

24/09/2015 13:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu trọng tài Borbalan quyết đoán, Barcelona sẽ được hưởng quả phạt đền thứ 3 trong trận gặp Levante, khi Rakitic đã bị Juanfran kéo ngã trong vòng cấm. Lúc đó, tỉ số đang là 3-1 và Leo Messi vừa thất bại trên chấm 11 mét. Anh sẽ đá thế nào nếu có cơ hội lần thứ 3.

Đấy sẽ là một trong những thử thách lớn về sự kiên định của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hoặc anh có thể nhường quyền sút phạt đền cho Neymar, hoặc anh tự mình thực hiện với tư cách đội trưởng. Nhưng nhiều khả năng, tiền đạo 28 tuổi này sẽ đối mặt với thủ thành Ruben lần thứ 3 ở khoảng cách 11 mét, quan trọng hơn là cách thức anh thực hiện cú sút này thế nào?

Sự dũng cảm của Leo Messi

Chỉ trong 4 vòng đấu, Leo Messi đá hỏng đến 2 lần trong các tình huống một chọi một với các thủ môn. Đây có phải là điểm yếu của tiền đạo người Argentina hay không, khi tần suất đá trượt penalty ngày càng nhiều hơn, ở mọi cấp độ. Lời bào chữa đơn giản nhất, đó cũng chỉ là sự may rủi, khi các thủ môn cũng có 50% cơ hội để giành chiến thắng, dù họ có thể thua toàn tập trước Messi ở các tình huống khác.

Nhưng sẽ không còn là vận may hay đen đủi, khi cách đá một quả phạt đền sẽ đem đến sự khác biệt lớn. Ở mặt này, Eric Cantona thật sự là bậc thầy mà Messi phải học hỏi, tiền vệ người Pháp thường đá bóng sệt vào hai góc, chủ yếu là đánh lừa thủ môn. Anh hiếm khi đá bổng và dùng nhiều lực như những người khác, tỉ lệ thành công gần như là tuyệt đối.

Trở lại với tiền đạo người Argentina, trước năm 2012, Messi cũng đá theo kiểu này, đánh lừa các thủ môn với những cú đặt bóng nhẹ vào hai góc. Thi thoảng anh thực hiện những cú găm bóng mạnh nếu các thủ thành có sải tay dài. Nhưng kể từ sau năm 2012 anh thay đổi cách đá của mình, với những cú ra chân có lực mạnh và đưa bóng vào góc cao. Có lẽ thất bại trước Petr Cech ở bán kết Champions League 2012, đã khiến tiền đạo này lúng túng trong cách lựa chọn cách thực hiện.

Lúc anh dùng lực, có lúc lại dùng động tác để làm lỡ trớn các thủ môn, điều đó dẫn đến việc Messi đá hỏng đến 22% những quả phạt đền của Barcelona ở La Liga. Có lẽ, sự kém kiên định đã khiến tiền đạo người Argentina không thành công như chờ đợi. Nhưng anh vẫn là người duy nhất đứng trước mọi quả phạt đền và cũng là người xứng đáng nhất, không chỉ vì vị thế của một ngôi sao lớn, mà còn vì sự dũng cảm sẽ không cho phép Messi trốn chạy trước áp lực.

Sẽ có người lật ngược câu hỏi, dũng cảm là cách rút lui đúng lúc và nhường quyền đá phạt cho người khác, khi khả năng thành bàn của anh chỉ là 50%. Đây là Leo Messi, thiên tài số 1 của bóng đá thế giới hiện tại, anh chấp nhận đối mặt với mọi thách thức. Dù cần nhớ rằng, ở Barcelona không thiếu những chuyên gia đá phạt đền như Iniesta hay Xavi trước đây và Neymar hiện tại.

“Penaldo” nên là cách ngợi khen

Sergio Ramos cũng là một người lạnh lùng trên chấm phạt đền. Anh đã cùng Tây Ban Nha với những kình địch từ Barca như Xavi hay Iniesta đứng trước các loạt sút luân lưu cân não ở các giải đấu lớn và quyết định thành công của La Roja ở rất nhiều giải đấu lớn. Thế nhưng, ở Real Madrid, Ronaldo vẫn là lựa chọn đầu tiên trước mỗi quả phạt đền. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mặc nhiên là nhân vật số 1 để thực hiện những quả 11 mét.

Nhiều người thích mỉa mai gọi Ronaldo bằng cái tên “Penaldo”, nhưng nên biết, đó cũng là một cơ hội và cần phải tận dụng tối đa mang về chiến thắng cho đội nhà. Ronaldo quá xuất sắc trong những tình huống này. Không cần phải tranh cãi nhiều về lợi thế mà những quả dứt điểm thành công của Ronaldo mang lại, đó là rất nhiều điểm số, chiến thắng và đi kèm với những danh hiệu lớn. Có lí do để châm biếm về số bàn thắng anh ghi được từ chấm phạt đền, chẳng phải đến Messi cũng vẫn thất bại hay sao?

Có thể pha ăn mừng trong trận chung kết Champions League với Atletico Madrid mùa 2014 là rất màu mè và vô nghĩa. Nhưng đó là một bàn thắng trong trận chung kết hấp dẫn nhất hành tinh, Ronaldo đã chiến thắng và anh cũng xứng đáng với tên gọi “Penaldo”.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm