10 ngôi sao mất giá nhất Ngoại hạng Anh

23/02/2024 15:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

Những ngôi sao thuộc biên chế Chelsea, Liverpool, MU và Tottenham đã có tên trong Top 10 cầu thủ Premier League giảm giá mạnh nhất trong khoảng 3 năm qua.

Sử dụng dữ liệu từ Transfermarkt, với đơn vị tính là euro, chúng ta sẽ đến với danh sách 10 cầu thủ Premier League mất giá nhất kể từ tháng 7/2021.

10. Andrew Robertson (giảm 30 triệu euro)

Hậu vệ Andrew Robertson là 1 trong 2 cầu thủ Liverpool lọt vào danh sách này. Giá trị của Robertson đã giảm 46,2% kể từ mùa Hè 2021. Công bằng mà nói, hậu vệ trái người Scotland đã có nhiều năm thăng hoa ở Anfield, vô địch cả Premier League và Champions League, đồng thời Robertson còn là đội trưởng Scotland. Robertson vẫn là một trong những cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách đá chính của HLV Jurgen Klopp, nhưng một vài chấn thương đã khiến giá trị của Robertson giảm sút.

9. Mason Mount (giảm 30 triệu euro)

Vào tháng 7/2021, Mason Mount vẫn đá chính cho đội tuyển Anh trong trận chung kết EURO 2020 và là "lá bùa hộ mệnh" giúp Chelsea vô địch Champions League hai tháng trước đó. Khi ấy, giá trị của Mount là 75 triệu euro và đó là con số hợp lý. Tuy nhiên, sau khi giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2021-22 của Chelsea, tương lai của Mount bất ngờ trở nên mù mịt. Việc cầu thủ 25 tuổi chuyển đến MU cũng không thể giúp anh hồi sinh. Thậm chí, Mount hầu như phải ngồi ngoài vì chấn thương và việc mất suất ở đội tuyển Anh khiến giá trị của tiền vệ này giảm mạnh.

8. Youri Tielemans (giảm 35 triệu euro)

Youri Tielemans đã chơi thăng hoa vào năm 2021. Tiền vệ ngôi sao của Leicester từng ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp FA và khiến toàn bộ "Big Six" phải trải thảm đỏ mời về. Thế nhưng, tuyển thủ Bỉ đã sa sút trong hai mùa giải tiếp theo khi "Bầy cáo" bị xuống hạng.

Ở tuổi 26, Tielemans quyết định gia nhập Aston Villa vào mùa Hè năm ngoái và ban đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Villa Park. Dù đang dần hồi sinh, nhưng giá trị thị trường của Tielemans đã giảm tới 63,6% kể từ đầu mùa giải 2021-22 tới nay.

7. Son Heung Min (giảm 35 triệu euro)

Son Heung Min vẫn chói sáng nhưng tuổi tác đã khiến ngôi sao Hàn Quốc không còn giữ giá trị cao ở mùa giải 2022-23. Năm nay đã 31 tuổi, đội trưởng Hàn Quốc không còn trẻ nữa, nhưng 12 bàn thắng và 6 đường kiến tạo ở Premier League năm nay cho thấy Son Heung Min vẫn còn nguyên giá trị về mặt chuyên môn.

10 ngôi sao mất giá nhất Premier League - Ảnh 1.

Son Heung Min và Salah đều mất giá nhiều sau 3 năm

6. Mohamed Salah (giảm 35 triệu euro)

Giống như Son Heung Min, giá trị của Salah bị giảm sút đáng kể là kết quả của mùa giải 2022-23 không mấy thành công cùng Liverpool. Salah dù đã 31 tuổi nhưng vẫn đóng góp 28 bàn thắng và 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải năm ngoái cho Liverpool.

Trong trường hợp Salah giúp Liverpool vô địch Premier League mùa này, giá trị của ngôi sao Ai Cập sẽ tăng trở lại so với mức định giá 65 triệu euro hiện tại.

5. Casemiro (giảm 40 triệu euro)

MU thua hai trận đầu tiên ở mùa giải 2022-23 và gấp rút mang về Casemiro từ Real Madrid với mức giá lên tới 70 triệu bảng. Tuyển thủ Brazil đã có mùa giải ra mắt thành công tại Old Trafford, giúp MU vô địch League Cup, nhưng đã có những thời điểm trong mùa giải năm nay, Casemiro dường như bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Hiện tại Casemiro vẫn đóng vai trò quan trọng đối với hàng tiền vệ của MU nhờ kinh nghiệm dày dạn. Tuy nhiên, việc Kobbie Mainoo đã tiến bộ thần tốc có thể ảnh hưởng tới vai trò của ngôi sao người Brazil. Mức giảm 40 triệu euro bắt nguồn từ giá trị chuyển nhượng mà MU đã bỏ ra cho chữ ký của cầu thủ này năm 2022.

4. Kevin De Bruyne (giảm 40 triệu euro)

Tuổi tác và hàng loạt chấn thương dài ngày đã khiến giá trị của Kevin De Bruyne giảm sút chóng mặt chỉ trong khoảng 3 năm qua. Kể từ khi trở lại sau chấn thương vào tháng 1/2024, tuyển thủ Bỉ đã có 7 pha kiến tạo và 2 bàn thắng sau 7 lần ra sân. Ngôi sao Man City vẫn đóng vai trò nhạc trưởng và là cảm hứng chơi bóng lớn nhất cho các đồng đội. Mức giá đi xuống của De Bruyne là do thị trường quyết định vì tuổi cao và hay chấn thương. Thế nhưng, giá trị về mặt chuyên môn của tiền vệ 32 tuổi là không thay đổi khi vẫn đóng góp rất lớn cho Man City.

3. Raphael Varane (giảm 45 triệu euro)

Mức giá của Raphael Varane đã sụt giảm kể từ khi gia nhập MU từ Real Madrid hồi mùa Hè 2021. Chấn thương liên tục cũng như việc phải đá cặp các đối tác yếu kém khiến Varane luôn bị lu mờ dù được kỳ vọng rất lớn. Cựu tuyển thủ Pháp hiện được Transfermarkt định giá 25 triệu euro.

2. Raheem Sterling (giảm 45 triệu euro)

"Cậu bé vàng" của Anh tại EURO 2020 đã sa sút rất nhiều từ khi rời Man City để chuyển đến Chelsea vào năm 2022. Sterling không có được sự ổn định về phong độ và đánh mất luôn vị trí trong đội hình đội tuyển Anh. Đối với một cầu thủ sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 12 năm nay, thời gian không còn nhiều để ngôi sao Chelsea lấy lại phong độ như trước đây nữa.

1. Timo Werner (giảm 48 triệu euro) Timo Werner đã trở thành tâm điểm vào mùa Hè 2020 sau khi Chelsea chi ra 60 triệu euro để mang tiền đạo này tới nước Anh. Thế nhưng, màn trình diễn mờ nhạt khiến tuyển thủ Đức nhanh chóng trở lại RB Leipzig vào năm 2022. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Werner cũng không thể tỏa sáng ở Bundesliga, đến mức Leipzig còn tỏ ra rất vui khi gửi anh sang Tottenham theo bản hợp đồng cho mượn hồi tháng 1/2024. Với một tiền đạo mất bản năng ghi bàn, dễ hiểu vì sao giá trị của Werner sụt giảm mạnh nhất trong vài năm qua.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm