10 cầu thủ gây bất ngờ nhất ở lượt đi Premier League 2015-16

31/12/2015 20:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Giống như mọi năm, Premier League luôn có một nhóm cầu thủ thi xuất sắc. Là những cái tên không được biết đến nhiều nhưng họ lại thi đấu nổi bật và tạo nên bất ngờ cho giải đấu.

Mùa trước, những cái tên như Harry Kane, Graziano Pellè, Danny Ings và Francis Coquelin đã khiến không ít người bất ngờ trước màn trình diễn của họ. Chính những cầu thủ này đã giúp đội bóng của họ vượt qua được những giai đoạn khó khăn.

Mùa giải năm nay là một mùa giải kỳ lạ. Những ngôi sao tỏa sáng ở mùa trước thì không còn duy trì được phong độ. Đáng kể nhất là Eden Hazard. Nhưng Premier League năm nào cũng vậy. Luôn có những cầu thủ thi đấu ấn tượng và tạo ra không bất ngờ cho người hâm mộ.

Đây là 10 cái tên gây nhiều bất ngờ nhất ở Premier League sau 19 vòng đấu:

Odion Ighalo (Tiền đạo Watford)


Ở vị trí tiền đạo, có thể nhiều người sẽ nghĩ tới Jamie Vardy với kỷ lục ghi bàn ở 11 trận liên tiếp. Nhưng công bằng mà nói, màn trình diễn của Odion Ighalo trong màu áo Watford là không thể không nhắc tới. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng màn trình diễn của Odion Ighalo còn xuất sắc hơn của Jamie Vardy.

Odion Ighalo cùng người đồng đội Troy Deeney đã khiến nhiều hàng hậu vệ phải điêu đứng. Riêng Ighalo đã ghi được 14 bàn sau 19 trận ở Premier League.

N’Golo Kanté (Tiền vệ đánh chặn Leicester City)


Nói đến Leicester City mùa này, Jamie Vardy và Riyad Mahrez chắc hẳn sẽ là hai cái tên được nhớ đến đầu tiên. Tuy nhiên, sự bay cao Leicester City mùa này có sự đóng góp không hề nhỏ của tiền vệ N’Golo Kante. Cầu thủ người Pháp cùng Danny Drinkwater chính là hai hòn đá tảng của “Bầy cáo” ở tuyến giữa.

Mùa này, Kante đã có 54 tắc bóng và 78 lần cản phá đợt tấn công của đối phương thành công. 

Marko Arnautovic (Tiền đạo cánh Stoke City)


Marko Arnautovic đã gắn bó với đội chủ sân Britannia  3 mùa giải. Nhưng mãi đến mùa giải này, cầu thủ này mới thể hiện sức ảnh hưởng của mình với đối bóng. Cùng với Bojan, Ibrahim Affelay và Xherdan Shaqiri, cầu thủ 26 tuổi này đã tạo nên hình ảnh mới cho Stoke City. Họ rõ ràng là không thể sánh với Messi, Neymar và Suarez nhưng màn trình diễn của họ ở mùa này là rất đáng ghi nhận.

Manuel Lanzini (Tiền vệ tấn công West Ham)


Tiền vệ người Argentina có thể nói là phát hiện xuất sắc nhất của West Ham ở mùa giải này. Trong các bản hợp theo dạng cho mượn, Manuel Lanzini là cầu thủ được đánh giá cao nhất. Đầu mùa, West Ham thi đấu thăng hoa một phần nhờ vào phong độ ấn tượng của Dimitri Payet. Khi Dimitri Payet bị chấn thương, cầu thủ 22 tuổi này là sự thay thế rất phù hợp. West Ham đang chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn với tiền vệ tấn công này. Đó là một quyết định rất chính xác.

Dele Alli (Tiền vệ trung tâm Tottenham)


Đối với hầu hết mọi cầu thủ, việc “nhảy” từ giải League One lên Premier League dường như là nhiệm vụ bất khả khi. Nhưng Dele Alli là trường hợp ngoại lệ.

Cầu thủ 19 tuổi này đã có 4 bàn thắng cho Tottenham. Hơn nữa, Delle Alli tỏ ra khá ăn ý với Harry Kane. Cầu thủ tuổi teen này thậm chí đã được gọi lên đội tuyển Anh một lần. Dele Alli hứa hẹn sẽ có một tương vô cùng tươi sáng.

Marc Albrighton (Tiền vệ chạy cánh Leicester City)


Ra mắt Premier League trong màu áo Aston Villa ở mùa giải 2009-10. Nhiều người tưởng cầu thủ này đã bước sang nửa kia của sự nghiệp. Thế nhưng, cầu thủ này quả thực mới 26 tuổi. Và mùa giải này là mùa giải cầu thủ của Leicester đạt được phong độ cao nhất.

Marc Albrighton là cầu thủ luôn thi đấu năng nổ. Mùa này, Albrighton đã tạo ra 36 cơ hội ghi bàn cho đồng đội ở Leicester City, nhiều hơn bất cứ người đồng đội nào. Tiếc là trong số 36 cơ hội kia, đồng đội của Albrighton chỉ có 6 lần tận dụng thành công.

Scott Dann (Trung vệ Crystal Palace)


Cho tới giờ, Scott Dann vẫn chưa được gọi lên đội tuyển Anh lần nào. Tuy nhiên, nếu cứ duy trì phong độ ấn tượng như hiện giờ thì có lẽ anh sẽ khiến HLV Roy Hodgson phải suy nghĩ lại.

Mặc dù đã bước sang tuổi 28 nhưng tới mùa giải này, trung vệ của Crystal Palace mới tìm được phong độ ổn định của mình. Scott Dann là một trong những cầu thủ không thể thay thế của HLV Alan Pardew. Mùa này, trung vệ 28 tuổi này đã làm rung lưới đối phương 3 lần, thành tích tốt nhất của một hậu vệ ở Premier League mùa này.

Adam Smith (Hậu vệ Bournemouth)


Adam Smith là một trong những cái tên ít được bên đến trong thế giới bóng đá. Nhưng đừng để điều đó khiến bạn đánh giá thấp cầu thủ này. Sau 19 vòng ở Premier League, Adam Smith là một trong những hậu vệ phải thi đấu xuất sắc nhất.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham, cầu thủ 24 tuổi đang có mùa giải thứ hai gắn bó với Bournemouth. Ở tuổi 24, Adam Smith đang đạt được độ chín trong sự nghiệp. Sẽ là không nói quá khi cho rằng vị trí của Bournemouth vào cuối mùa phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của cầu thủ này.

Chris Smalling (Hậu vệ Man United)


Đây không phải là một mùa giải vui vẻ gì đối với Man United và các CĐV. Đây có thể là một mùa giải đáng quên đối với Man United. Nhưng Chris Smalling là một trong những cầu thủ của Man United hiếm hoi tỏa sáng.

Tuyển thủ người Anh đang đạt được phong độ cao ở mùa giải này. Anh là thủ lĩnh thực sự ở hàng phòng ngự Man United. Tất cả những gì cầu thủ 26 tuổi này cần là một người đá cặp ăn ý. Cả Phil Jones và Daley Blind đều không phải là sự lựa chọn phù hợp.

Gerard Deulofeu (Tiền đạo cánh Everton)


Đầu mùa, Everton đã chấm dứt hợp đồng với Adama Traore và ký kết hợp đồng với Gerard Deulofeu. Và cho tới giờ, cầu thủ người Tây Ban Nha cho thấy sự lựa chọn của Toffees là không sai lầm. Mùa này, Deulofeu đã có 7 đường chuyền thành bàn. Ở tuổi 21, Gerard Deulofeu đã nhanh chóng có được vị trí chính thức trong đội hình một của Everton. Hy vọng rằng Barcelona sẽ không mua lại Gerard Deulofeu mà để cầu thủ này tỏa sáng trên đất Anh.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm