Thánh Johan: Mặc kệ Mou và Real, với 8 điểm chẳng có gì để lo!

23/11/2012 11:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi ra mắt quyển sách thứ hai của mình tính đến nay, quyển “Fútbol, mi filosofía” (tạm dịch là “Bóng đá, triết lý của tôi”), huyền thoại Johan Cruyff đã nhắc nhớ những người yêu Barca rằng: “Đừng quan tâm đến Madridista.”

Trong cuộc họp báo ra mắt quyển sách, Cruyff đã hồi tưởng lại tuổi thơi của ông: “Quả bóng là người bạn thân nhất khi tôi còn bé. Bất kể những gì tôi muốn, quả bóng luôn giúp tôi làm được. Kỹ thuật lúc nào cũng cần thiết. Là cầu thủ, ai cũng cần bảo vệ quả bóng của mình.”



Johan Cruyff tại buổi ra mắt quyển sách "Bóng đá, triết lý của tôi" - Ảnh: Mundo Deportivo

Khi được hỏi về những lời lẽ ám chỉ mà Mourinho liên tục hướng về Barca, Cruyff khẳng định, pha một chút châm biếm: “Đừng như Madridista. Hãy tận hưởng những gì bạn đang có, những gì thuộc về bạn. Với tôi điều quan trọng là chúng ta đang làm những điều khác họ. Chẳng có gì để bận tâm với người Real Madrid cả. Cứ mặc họ. Chúng ta có gì để lo lắng à? Với 8 điểm cách biệt tại Liga, chẳng có gì để lo lắng hết.”

“Thánh” Johan cũng đưa ra những ý kiến rất khách quan về danh hiệu QBV 2012: “Đúng hay sai thì những người chiến thắng trong cuộc đua này cũng mang trong đó ý kiến chủ quan. Sẽ có người bầu cho những người họ thích, chứ không phải cho những người xuất sắc nhất. Messi tuy nhỏ con, nhưng cậu ấy siêu nhanh khi có bóng trong chân, và bất cứ động tác nào Messi làm với quả bóng cũng rất duyên dáng, yêu kiều. Vì thế, chiến thắng cho Messi là điều hợp logic.”

Đề cập về khác biệt giữa Barca thời Guardiola và Barca thời Vilanova, Cruyff nhấn mạnh rằng cả hai đều phải đối mặt với những nhiệm vụ vô cùng khó khăn và phức tạp, bởi Pep phải tạo nên sự khác biệt và bắt đầu một dự án mới, trong khi Tito lại phải tiếp tục duy trì khát khao chiến thắng cho toàn đội sau tất cả vinh quang giành được. Vì lẽ đó, ông cho rằng điều quan trọng với Tito chính là công tác quản lý con người, những cái tôi và sự ích kỷ, nhất là cách đối phó của Tito trong những thời khắc Barca gặp khó: “Hãy tiếp tục chơi bóng. Tất cả những gì Tito cần thể hiện trong tương lai, giả sử khi mọi thứ không còn đi theo chiều hướng tốt, là cách quản lý, xoay xở. Tito cần phải tiếp tục con đường truyền đạt bóng đá đến Messi, mang đến động lực phấn đấu và khát khao cho các học trò, đồng thời là sự tôn trọng giữa các cá nhân trong phòng thay đồ.”

Cruyff tiếp tục khi nói về tương lai của Guardiola: “Tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì. Rất khó để Pep lựa chọn và đưa ra quyết định, bởi đến bất kỳ đâu, ai cũng sẽ luôn so sánh công việc của cậu ấy với những gì đã đạt được cùng Barca. Tôi hiểu rõ điều đó bởi sau quãng thời gian huấn luyện ở Ajax rồi Barcelona, tôi biết đâu là nơi tôi cần đến. Tôi chỉ còn 10 năm sự nghiệp nữa, trong khi Pep còn cả chặng đường dài phía trước.”

Cuối cùng, khi được hỏi về khả năng tiếp tục khoác áo Barca của Villa trong tương lai, Cruyff cho rằng: “Điều quan trọng với Barca là CLB là một tập thể và mỗi cá nhân có những khả năng, phẩm chất riêng biệt. Pedro, hay Tello, ai cũng có vai trò quan trọng. Nếu Villa không ghi bàn, người khác sẽ ghi, và cậu ấy sẽ có những đóng góp khác. Đó là điều cơ bản làm nên những bàn thắng.”

Cự Giải
Theo MARCA và Mundo Deportivo

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm