Dịch sởi bùng phát tại Văn Chấn, 1 cháu bé đã tử vong

31/01/2014 22:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/1, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái cho biết: Dịch sởi tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã cơ bản được khống chế.

Theo kết quả xét nghiệm, trường hợp cháu Tráng A Chai, 3 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Khe Chất, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn bị tử vong là do mắc bệnh sởi.

Đến thời điểm này, tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã ghi nhận 94 trường hợp nghi mắc bệnh sởi. Ngoài trường hợp cháu Tráng A Chai tử vong, hiện còn 3 cháu bị mắc bệnh sởi nặng và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ. Các trường hợp bị bệnh sởi còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn; trong đó có 3 cháu đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện chiều 31/1.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân cũng cho biết: Ngay trong sáng 31/1 (mùng một Tết Nguyên đán), ngành Y tế Yên Bái đã thành lập 7 tổ công tác đến 7 thôn, bản thuộc xã Cát Thịnh - nơi được xác định là vùng ổ dịch để tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho các cháu chưa được tiêm phòng dịch. Trong sáng 31/1, đã có 881 trẻ của 7 thôn, bản thuộc xã Cát Thịnh được tiêm bổ sung; các trường hợp khác sẽ được tiêm bổ sung trong ngày 1/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán).

Thời gian tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, vì vậy dịch bệnh sởi vẫn có cơ hội bùng phát. Để chủ động phòng chống dịch bệnh (nhất là đối với các cháu nhỏ), ông bà, cha mẹ các cháu cần phải giữ ấm cho con cháu. Khi trẻ nhỏ có biểu hiện khác thường phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

Tuấn Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm