Tranh cãi trong ngày: Real đã sai lầm khi giữ chân Mourinho?

07/11/2012 17:13 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Jose Mourinho đã giành cả núi danh hiệu khác nhau. Nhưng mùa này, Real Madrid của ông đã gây thất vọng khủng khiếp, mà lỗi không nhỏ thuộc về HLV người Bồ. Có thể Real đã sai lầm khi giữ chân Mourinho.

Trong danh sách 23 ứng viên rút gọn cho Quả bóng vàng FIFA năm 2012, Real Madrid có nhiều đại diện nhất, gồm 6 người: Casillas, Ramos, Alonso, Oezil, Ronaldo và Benzema. Những năm trước, Real Madrid thường lép vế so với Barcelona. Có thời điểm, phải đến chục cầu thủ của Barca lọt vào danh sách ứng viên (trừ Valdes). Với đội hình như thế, không vô địch hết giải này đến giải khác mới lạ.



Mourinho liệu có phải là một sự lựa chọn sai lầm của Real? - Ảnh Getty

Năm nay, trong danh sách ứng viên, Real hơn Barca (Iniesta, Pique, Xavi, Busquets và Messi) 1 đại diện. Nhưng trên BXH Liga, Real đang kém Barca 8 điểm. Ở vòng bảng Champions League, Real đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng, hoặc không thể đứng đầu. Họ hiện phải xếp sau Dortmund, đội bóng không có bất kỳ đại diện nào trong danh sách ứng viên.

Từ trận thua Dortmund ở lượt đi cho đến trận tái ngộ tại Bernabeu ở lượt về, Real Madrid của Mourinho đá rất chán. Các pha tấn công thiếu đường nét, những miếng phối hợp thiếu ăn ý, họ thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, thiếu ý tưởng. Những chiến thắng 4-0, 5-0 ở Liga chủ yếu nhờ khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao, khả năng dứt điểm của hàng công hơn là sức mạnh lối chơi.

Chứng kiến hai trận gặp Dortmund, có cảm tưởng cả cầu thủ Real đã bị vắt kiệt sức. So với các cầu thủ Dortmund, họ vừa chậm, vừa yếu hơn.

Đây là điều mà người ta đã cảnh báo từ đầu mùa. Đội bóng của Jose Mourinho thường khởi đầu chậm ở mùa thứ nhất, và luôn lên đỉnh ở mùa thứ hai, từ Porto đến Chelsea và Inter Milan. Những gì hay nhất, đẹp nhất đều dồn cho mùa thứ hai. Mourinho là HLV làm việc rất khoa học, và ông biết cách giúp cầu thủ có được phong độ tốt nhất và thể lực tốt nhất ở mùa thứ hai. Mùa trước, Real hiếm khi xoay vòng cầu thủ. Chỉ có vị trí hậu vệ trái và trung phong là hay thay đổi nhất. Còn lại, bộ máy gần như giữ nguyên. Với bộ khung ổn định, Real thi đấu ăn ý, trơn tru.

Mùa thứ hai gặt hái vinh quang. Mùa thứ ba lại phải trả giá, vì không còn sức mà đá. Không phải ngẫu nhiên mà Real Madrid rơi vào cuộc khủng hoảng chấn thương ở mùa này. Điều tương tự đã xảy ra ở Chelsea, đội bóng duy nhất trước đây mà Mourinho dẫn dắt hơn hai mùa. Ở mùa thứ ba, 2006-07, Chelsea đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng ở mùa Đông, hàng loạt trụ cột như Terry gặp vấn đề với chấn thương, để rồi đánh mất ngai vàng Premier League vào tay M.U, lại thất bại ở Champions League.

Ở Inter, sau khi Mourinho ra đi, họ đã trải qua một giai đoạn sa sút khủng khủng khiếp. Sự khác biệt trên băng ghế huấn luyện là một chuyện. Còn đó là vấn đề thể lực của cầu thủ, đã bị vắt kiệt trong hai mùa với Mourinho.

Real mùa này như "quả chanh đã bị vắt khô". Sự tỏa sáng của cá nhân có thể giúp họ thi đấu tưng bừng trong một số thời điểm. Nhưng về cơ bản, Real rất khó "bật" lên ở mùa này. Phải có sức mới "bật" được chứ.

Đáng lẽ, Real không nên giữ chân Mourinho? Hay ngược lại, Mourinho không nên vì Champions League chọn giải pháp ở lại Real?

LÊ ĐỒ


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Real sa sút mùa này có phải vì lỗi của Mourinho?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm