Ferguson - Sức ép đầu tiên của Big Phil?

29/07/2008 10:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cũng như nhiệm vụ lật đổ chế chế Liverpool của Alex Ferguson hơn 1 thập kỷ trước, Luiz Felipe Scolari hiểu rõ sức ép đang đè nặng lên ông như thế nào.
 
Không chỉ có trọng trách giúp Chelsea phá bỏ thế độc tôn của Manchester United, Big Phil còn phải tự mình vượt qua cái bóng của José Mourinho – không chỉ ở những danh hiệu, mà còn ở cả việc tiếp cận chiến thắng theo con đường ngắn nhất.
 
Không phải ai cũng có thể nhanh chóng tới với thành công tại nước Anh. Ngay cả HLV Ferguson cũng đã mất 4 năm với Man Utd để có được 1 chiếc Cúp FA, và thêm 3 năm nữa để có được danh hiệu VĐ nước Anh đầu tiên. Nhưng Scolari hiểu rằng, vẫn luôn có những ngoại lệ ủng hộ niềm tin của ông. Đó là Arsene Wenger, với cú đúp VĐ Premiership và FA Cup ngay trong mùa bóng trọn vẹn đầu tiên với Pháo thủ. Chính điều này đã giúp HLV người Pháp giành được những sự kính trọng nhất định của chiến lược gia người Scotland, dù giữa họ đã có vô số những bất đồng không thể giải quyết.
 

Trở thành một HLV sở hữu chiếc Cúp vô địch Premier League ngay trong mùa bóng đầu tiên sẽ là một điều thật đặc biệt, nhưng dĩ nhiên, nó không dễ dàng. Scolari đã được chính Ngài Alex cảnh báo về điều đó, sau những tuyên bố về độ tuổi “quá già để chiến thắng” của The Blues. Đó là một nhận định không phải không có lý của Ferguson! Nhưng chẳng phải chính Jose Mourinho cũng đã là một ngoại lệ?

Scolari sẽ có những cơ hội riêng của mình. Ông có một bề dày kinh nghiệm đáng nể, một phong cách cầm quân ấn tượng, và cả những ngôi sao lớn nhất châu lục. Trong chuyến du dấu Viễn Đông vừa qua, Big Phil đã lên tiếng về một viễn cảnh “cú ăn 4” của The Blues trong mùa này. Điều đó khiến Abramovich hài lòng. Nhưng sẽ không thể làm chính các CĐV Chelsea tin tưởng. Vấn đề của Ferguson sẽ được đặt ra đầu tiên: Tuổi tác!

Khi cuốn sách nói về sự nghiệp ở Arsenal của Arsene Wenger xuất bản vào tháng 8 này, Scolari có lẽ sẽ là một trong những người muốn đọc trước tiên. Theo nhận định của Wenger, các đội bóng có thể duy trì khả năng chiến thắng cần có thủ môn ở khoảng từ 30-35 tuổi, tiền vệ trung tâm nên từ 26-34, các tiền vệ khác từ 26-32, và tiền đạo từ 24 tới 30 tuổi. Ferguson đã cho rằng Chelsea đã quá “già” để chiến thắng, nhưng những tính toán theo “kiểu Wenger” lại cho thấy, Chelsea vẫn có khả năng vô địch mùa này, tất nhiên là ở khía cạnh sức bền tuổi tác. Dù nghe có vẻ hơi máy móc, nhưng chính những con số khô khan như thế đã giúp ông thầy người Pháp xây dựng nên một Arsenal với các cầu thủ phù hợp cho chiến thắng ngay ở trong giai đoạn đầu tiên.

Chelsea không quá già, và Man Utd cũng không quá trẻ trung đến mức Ferguson có thể đưa ra một nhận định chủ quan như thế. Scolari đã phải chịu quá nhiều sức ép từ phía dư luận, và ông cũng sẽ phải quen dần với những sức ép từ phía đối thủ. Mourinho đã chiến thắng ở nước Anh, sau khi chiến thắng “một cách chủ động” trong những trận chiến tâm lý với Ferguson. Đó cũng sẽ là một bài học nữa cho Scolari?

Chelsea đã quá già?

Tuổi trung bình: MU: 26,7; Chelsea: 28

Thủ môn: M.U: 29,3; Chelsea: 30,1

Hậu vệ: M.U: 27,5; Chelsea: 27,7

Tiền vệ: M.U: 25,7; Chelsea: 27,1

Tiền đạo: M.U: 25; Chelsea: 28,2
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm