Xung đột Mourinho - Casillas: Perez thích theo Bồ, hay Tây?

03/01/2013 13:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ “cho nghỉ vì lý do kỹ thuật”, HLV Jose Mourinho còn hối thúc “siêu cò” Jorge Mendes sớm tiến hành đưa David De Gea trở lại Tây Ban Nha, nhằm thay thế Casillas. Cuộc chiến đã phát động, và Florentino Perez đứng về ai?

Casillas (giữa) được CĐV Real ủng hộ, dù bị Mourinho (phải) ghẻ lạnh

The Sun đưa tin De Gea có thể đến Real trong vụ chuyển nhượng giá 27 triệu euro. Dù vậy, tờ này cũng dự đoán De Gea có về Bernabeu còn phụ thuộc vào số phận của Mourinho. Trước đó, El Confidencial tiết lộ, đại diện mới của De Gea là Mendes, thân chủ của hàng loạt ngôi sao Real, từ Mou đến các cầu thủ người Bồ, Ronaldo, Pepe, Coentrao và Carvalho (cũng như 86 HLV và cầu thủ nổi tiếng trên toàn thế giới).

CĐV muốn Mourinho “biến”

Việc loại bỏ Casillas không phải chuyện dễ dàng với Mou, dù ông luôn nhận mình “đặc biệt”. Bằng chứng, trong buổi tập sau kỳ nghỉ Giáng sinh, khi Casillas xuất hiện, 7.000 CĐV (Mourinho mở cửa cho khán giả xem buổi tập) đồng loạt hô vang “Iker, Iker”. Mou và Perez, người cũng có mặt tại sân để ký tặng CĐV, đều bối rối. Thế là, ông chủ Nhà Trắng và tổng quản của mình đã hiệu lòng madridista.

Kết quả khảo sát của AS cũng cho thấy, 9.800 người yêu cầu có HLV mới, và chỉ 6.000 người muốn giữ Mou. Nghĩa là 2/3 CĐV muốn Mou “biến”. Không những thế, với madridista chân chính, lấy lại hình ảnh và tính cách cao quý của CLB quan trọng hơn cả sự cải thiện lối chơi; khi 6.450 người muốn khôi phục “el senorio” thay vì thành tích.

Tóm lại, kể cả “trưng cầu dân ý” trên SVĐ, hay thăm dò dư luận trên báo chí, người thua cuộc vẫn là Mou... Vào lúc này, điều duy nhất giúp Mou là danh hiệu Champions League thứ 10, một nhiệm vụ rất khó khăn khi đối thủ của họ là M.U.

Trước khi nói tới Champions League, madridista đang chờ xem Mou giải quyết như thế nào mâu thuẫn với Casillas trong trận gặp Sociedad cuối tuần này. “Há miệng mắc quai” đang là tình thế của Mou. Bởi vì, khi tuyên bố “Adan hay hơn Casillas”, sẽ là rất khó xử nếu ông đưa Iker trở lại bắt chính. Nhưng để Casillas trên băng ghế dự bị sẽ bị xem là thách thức với công luận và Perez.

Tại sao Casillas thiêng liêng ở Madrid?

Mới đây, khi ở Dubai, Mou nhấn mạnh “Iker không phải là tượng đài của Madrid”. Với các thành viên và CĐV Real, Casillas chính là một sứ giả của CLB áo trắng. Những người hiểu lịch sử 15 năm qua của Real còn cho rằng, không nói tới Iker giai đoạn này chẳng khác việc khi nói tới điện ảnh Mỹ những năm 1960-1970 mà không đề cập đến Marilyn Monroe. Đơn giản, Iker được đào tạo từ nhỏ ở CLB hoàng gia, và khi Raul đi thì anh là biểu tượng mới.

Tiếng nói của Casillas được coi là “madridismo ortodoxo” (chủ nghĩa Madrid chính thống), một Madrid của tính cao quý, truyền thống, tinh thần quyết thắng, tôn trọng trọng tài và đối thủ, đoàn kết và cao thượng.

Là đội trưởng Real và ĐTQG, Iker hiểu rõ trách nhiệm của mình, luôn thận trọng khi phát ngôn, biết dung hòa các sự khác biệt, và giành được sự tin yêu không chỉ của đồng đội mà từ cả đối thủ. Chính sự dung hòa và coi trọng tình đoàn kết này đi ngược với chính sách tập trung quyền lực và gây căng thẳng của Mou. Tuy vậy, Iker luôn bảo vệ HLV, thậm chí nhận lỗi về mình để giảm xung đột. Sau trận thua Malaga, Casillas vẫn khẳng định “đó là quyền của HLV” và “trách nhiệm của tôi là tập luyện để lấy lại vị trí chính thức”.

Tuy nhiên, khi đụng đến những vấn đề thuộc giá trị của Real, Iker là một người có chính kiến rõ ràng. Vì tôn trọng tình bạn với Xavi, tôn trọng Barca, dù biết Mou không thích, Casillas vẫn chủ động gặp gỡ đối thủ để giải tỏa sự căng thẳng. Tương tự, khi tham gia bầu chọn Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất, Casillas đã làm theo tiếng gọi của trái tim: Ramos trước Ronaldo, và Del Bosque trước Mou. Đó là sự trung thực!

Về chuyên môn, The Guardian, L’Equipe và nhiều tổ chức bóng đá chọn Casillas là thủ môn xuất sắc nhất 2012 là câu trả lời đanh thép nhất với phát biểu “Adan hay hơn Iker”.

Khi madridista vẫn đặt trọn niềm tin yêu và hy vọng vào “Thánh Iker”, và muốn Real có HLV mới, liệu Perez có dám vì mình đã trót dại đặt cọc vào Mou mà lấy De Gea?

Người viết không tin Perez chống lại nguyện vọng của madridistas.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

9 Khi mới là chú nhóc 9 tuổi, Iker Casillas đã gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Real (năm 1990), trước khi được lên đội một vào năm 1998.

14 Iker Casillas đã giành được tổng cộng 14 danh hiệu khác nhau trong màu áo Real. Trong đó, có 3 danh hiệu giành được cùng Mou, Cúp Nhà Vua, La Liga và Siêu Cúp TBN.

2017 Hợp đồng hiện tại giữa Casillas với Real còn kéo dài đến tận năm 2017. Đây là hợp đồng có thời hạn dài nhất trong đội hình Real thời điểm này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm