TIÊU ĐIỂM: Ông Polking có phù hợp với CAHN?

17/05/2024 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Mano Polking đã chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng ở CAHN. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà cầm quân người Brazil có thể trụ lại Hàng Đẫy đến bao giờ?

Ông Polking có hợp với "lò xay HLV" CAHN?

1. Cần phải nhắc lại rằng đây không phải lần đầu tiên CAHN nhắm Mano Polking. Cuối năm ngoái, đội bóng ngành công an đã từng đàm phán với ông nhưng không đạt được thỏa thuận, nên họ mới chọn HLV Gong Oh Kyun, rồi sau đó là Kiatisuk, chưa kể khoảng thời gian Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm HLV tạm quyền.

Không khó để nhận thấy điểm chung của ba nhà cầm quân ngoại gần nhất tại CAHN. Đó đều là những HLV ưa kiểm soát bóng, luân chuyển bóng nhịp nhàng với những đường phối hợp nhỏ, từ phòng ngự đến tấn công. Sau chức vô địch ngay mùa giải thăng hạng, lãnh đạo CAHN không giấu diếm ý định mang đến một lối chơi mang dáng dấp ông lớn, với khả năng kiểm soát thế trận trước các đối thủ. Nhưng ông Gong Oh Kyun đã thất bại rõ ràng bởi sự thiếu kinh nghiệm làm việc ở cấp CLB. Kiatisuk – người có kinh nghiệm V-League trong số các HLV CAHN hơn một năm qua – cũng chỉ trụ lại 4 tháng.

Thực tế, CAHN dưới thời Kiatisuk đã có những tiến bộ đáng kể về lối chơi và phong độ. Dù bị Viettel loại sớm ở Cúp quốc gia, nhưng trước khi "Zico Thái" từ chức, đội bóng của ông vẫn xếp nhì ở V-League 2023-24. Đó là nền tảng không tồi cho người kế nhiệm Polking, dù khoảng cách 8 điểm với Nam Định khiến nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của họ là rất khó khăn.

Polking

HLV Polking cực thành công với ĐT Thái Lan, nhưng cũng thất bại thảm hại ở TPHCM.

2. Để dự báo về cơ hội của Polking tại CAHN, chúng ta hãy nhìn vào những thành công và thất bại trong sự nghiệp của ông. Nhà cầm quân này đã chứng tỏ năng lực của mình khi thành công ở môi trường Thái Lan, với những tập thể chuyên nghiệp, quy củ như Bangkok United, và đặc biệt là đội tuyển Thái Lan với hai chức vô địch AFF Cup gần nhất. Khi được toàn quyền quyết định về chuyên môn, được các cầu thủ ủng hộ, được Madam Pang tin tưởng, ông Polking đã phát huy tối đa điểm mạnh của mình, như việc xây dựng một hệ thống chiến thuật kiểm soát, luân chuyển bóng bài bản. Và đó cũng chính là điểm mạnh nhất của các tuyển thủ Thái Lan, giúp họ lấy lại vị thế số một khu vực, sau một giai đoạn thất bại dưới triều đại Milovan Rajevac và Akira Nishino.

Nhưng trước khi thành công với ĐT Thái Lan, ông Polking từng thất bại ở TPHCM. Ông đã từng có một cuộc cách mạng tại đây khi thay đổi triệt để về nhân sự, trao cơ hội cho những cầu thủ nhỏ người, giỏi kiểm soát, đặt Lee Nguyễn làm trọng tâm trong lối chơi và sử dụng cả ba ngoại binh trên hàng tấn công. Nhưng rốt cục, TPHCM rớt vị trí số 11 trước khi mùa giải 2021 bị kết thúc sớm vì đại dịch Covid-19. Nguyên nhân thất bại đến từ chất lượng cầu thủ không như ý, đặc biệt là các ngoại binh.

Polking

Để thành công, ông Polking có lẽ không chỉ đơn thuần là thể hiện năng lực chiến thuật

3. CAHN dĩ nhiên có chất lượng cầu thủ tốt hơn TPHCM, nhưng đòi hỏi ở "lò xay HLV" này cũng cao hơn, và áp lực cũng vậy. Đó là chưa kể đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao cá tính, nên việc giữ ổn định trong phòng thay đồ cũng không hề đơn giản. Để thành công, ông Polking có lẽ không chỉ đơn thuần là thể hiện năng lực chiến thuật. Ông cần điều hòa các mối quan hệ, với các cầu thủ cũng như các nhân vật khác của ban lãnh đạo. Môi trường này có lẽ rất khác với những gì ông từng trải qua ở đội tuyển Thái Lan.

Chỉ có một điều thần kỳ mới giúp ông Polking lật ngược thế cờ trong cuộc đua vô địch với Nam Định, còn nhiệm vụ Top 3 thì vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng một đội bóng như CAHN thì liệu chỉ có hài lòng với thứ hạng ấy. Và không rõ "lò xay HLV" có đủ kiên nhẫn với Polking đến mùa sau?

5: Trong hai mùa giải đã qua, CAHN đã thay tướng 5 lần, với các HLV là Paulo Foiani, Flavio Cruz, Gong Oh Kyun, Trần Tiến Đại (2 lần), và Kiatisuk.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm