“V-League là cuộc chơi của các CLB”

13/09/2011 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, với tư cách là thành viên của VFF, tự tay bầu ra thành viên BCH, các CLB cần tự mình quyết định tạo nên một cuộc chơi công bằng.

“Trong những vấn đề nảy sinh của BCH VFF, các CLB cũng có một phần trách nhiệm. Có thể do chưa quan tâm, nên khi cần có ý kiến, CLB không lên tiếng. Chỉ khi thiệt thòi rơi vào ai thì người ấy mới kêu”, ông Thắng cho biết.

* Hẳn ông có theo dõi sự kiện liên quan đến hội nghị Tổng kết mùa giải 2011 của VFF. Quan điểm của Bộ VH-TT&DL cũng như Tổng cục TDTT về vấn đề này như thế nào thưa ông?

- Lãnh đạo ngành rất quan tâm tới các vấn đề của VFF, không chỉ bây giờ mà từ trước đến nay cũng vậy. Quan điểm của Bộ cũng như Tổng cục TDTT là VFF cần tiếp thu các ý kiến đóng góp một cách nghiêm túc, xem xét trên tinh thần phân định rõ cái gì đúng, cái gì sai để sau đó tìm giải pháp khắc phục. Tôi cho rằng ý kiến của các đại biểu tại hội nghị là rất hữu ích để VFF có thể kiện toàn bộ máy, qua đấy nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng cục đã yêu cầu VFF báo cáo về mùa giải cũng như các vấn đề phát sinh ở hội nghị.


Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho rằng bản thân các CLB phải tự quyết định lấy cuộc chơi của mình ở V-League

* Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây có đưa ra quan điểm, VFF cần cải tổ mạnh mẽ bộ máy tổ chức và con người để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ý kiến của ông về phát biểu của ông Dũng như thế nào?

- VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Tổng cục TDTT cũng như Bộ VH-TT&DL chỉ quản lý trong lĩnh vực thể thao, về chuyên môn, còn nhân sự thế nào do Bộ Nội vụ quyết. Dĩ nhiên nói thế, nhưng Bộ VH-TT&DL cũng như Bộ Nội vụ cũng có thể cùng tham gia, chỉ đạo hoặc góp ý với VFF để làm cho đúng, nếu có vấn đề nào đấy phát sinh. Tôi thì muốn nhấn mạnh điểm này, là V-League hay các giải khác thuộc VFF là cuộc chơi của các CLB.

Các CLB và LĐBĐ địa phương là thành viên của VFF. Thế nên quyết định về con người cụ thể như thế nào, làm sao để tạo ra được một sân chơi công bằng cho tất cả thành viên…CLB và các thành viên khác cần tự quyết định. Nếu có gì đó không phù hợp thì có thể tự ngồi lại với nhau để sửa đổi.

* Tại hội nghị tổng kết mùa giải 2011, phát biểu của chủ tịch CLB HN.ACB Nguyễn Đức Kiên, trong đó có ý kiến “Nếu tôi là chủ tịch VFF thì sẽ không thông qua báo cáo tổng kết mùa giải vì không phản ánh đúng thực trạng” đã nhận được sự tán thưởng của số đông các thành viên tham gia. Nhưng cuộc họp của BCH sau đấy vẫn thông qua báo cáo trên với 100% ý kiến nhất trí?

- Thì vấn đề chính là vậy! Theo tôi trong những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của BCH VFF vừa qua, thì một phần trách nhiệm là của các CLB. Chính họ bầu ra BCH chứ không ai vào đấy bầu thay, nhưng có thể trong thời gian qua lại chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. BCH một hai năm đầu có thể làm tốt, nhưng sau đấy thì mắc chuyện nọ, chuyện kia, không bắt kịp thực tế.

Tuy nhiên, khi cần đóng góp ý kiến thì các CLB lại không lên tiếng. Đến khi phần thiệt “rơi” vào ai người đấy mới kêu. Ví dụ như chuyện VFF quy định về số suất lên-xuống hạng. Ban đầu không ai nói gì, rồi sau đó bị thiệt mới nói. Ở đây tôi không nói đến việc cung cấp văn bản của BTC cho các thành viên muộn nên họ không đủ thời gian nghiên cứu, hoặc người tham dự không nghiên cứu đầy đủ báo cáo do BTC cung cấp.

* Danh sách BCH VFF khóa VI bao gồm 23 người, thì chiếm quá nửa trong số này là cán bộ LĐBĐ và Sở VH-TT&DL các địa phương. Thành viên CLB, doanh nghiệp chỉ có vài người. Ông có đánh giá gì không?

- Để nói cặn kẽ vấn đề này thì tốn khá nhiều thời gian. Thực ra các môn thể thao ở ta, chủ yếu do Nhà nước làm. Doanh nghiệp tham gia vào còn rất hạn chế. Chủ trương xã hội hóa thể thao có từ lâu nhưng để làm được không phải dễ. Cái này đòi hỏi cần phải có thời gian chứ không thể làm ngay một lúc được.

Thế thì khi bầu vào BCH VFF, người ta cũng bầu đại diện của mình. Ở đây tôi muốn nói thêm, như thế với bóng đá, chúng ta cần phải tạo cơ chế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, và khi tham gia rồi thì gắn liền trách nhiệm với hoạt động của bóng đá. Hiện tại có thể người ta làm vì đam mê, hoặc các mục đích khác nữa.

* Theo ông đây có phải là thời điểm VFF cần có những biện pháp cải tổ quyết liệt để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy?

- Trước hết VFF cần đánh giá thật chính xác thực trạng bóng đá trong thời gian qua, đồng thời dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên, để từ đó có giải pháp phù hợp. Tất cả cần được xem xét một cách đầy đủ trên mọi phương diện với con mắt khách quan. Theo tôi, bên cạnh những vấn đề còn chưa tốt, có biểu hiện tiêu cực, bóng đá VN cũng đạt được nhiều tiến bộ.

* Xin cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm