Nguy cơ các ông chủ từ bỏ bóng đá: Trách nhiệm thuộc về ai

12/09/2011 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi bầu Kiên đăng đàn nêu đích danh những vấn nạn đang hoành hành trong làng bóng đá VN, không chỉ dư luận, rất nhiều các ông chủ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Quan điểm mà họ đưa ra là rất rõ ràng: hoặc VFF phải thay đổi, hoặc họ sẽ từ bỏ cuộc chơi. Liệu có thể xem đó chỉ là một hành động nóng giận nhất thời? Câu trả lời là không!

Cái ly đầy và giọt nước

Trong bài phát biểu của mình, bầu Kiên có nhắc đến một chi tiết: “Hãy nhìn xem hôm nay ngoài tôi và Thanh Hóa (chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ - PV), có bao nhiêu người là những ông chủ đích thực của các CLB hiện diện ở đây? Họ quá chán nản với cung cách điều hành nền bóng đá trong suốt những năm qua!”.


Bầu Kiên đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dư luận với bài phát biểu của mình. Ảnh: VSI

Điều ông Kiên nói trong buổi sáng ngày 8/9 cũng tương tự như việc rất nhiều các ông chủ CLB, những năm gần đây thay đổi hẳn thái độ của họ đối với bóng đá VN, so với những ngày đầu tiên hồ hởi và đầy say mê. Chính bản thân bầu Kiên cũng là một ví dụ cho điều đó. Ngày đầu tiên bước vào nghiệp bóng banh, ông nhiệt tình bao nhiêu thì bây giờ, ông nguội lạnh với thời cuộc bấy nhiêu.

Những người bạn cùng chí hướng với bầu Kiên nếu không phản ứng với thời cuộc theo cách giống như vậy (bầu Đức, bầu Thắng) thì cũng nâng sự gay gắt lên thêm một bậc, kiểu các ông chủ của tập đoàn Hòa Phát mới đây đưa ra quyết định từ bỏ bóng đá. Vì thế, nếu sóng có nổi vài ngày qua thì nó phải được xem là kết quả của một quá trình tích tụ từ rất lâu rồi.

Và ngay cả cái tuyên bố ly khai để lập ra một giải đấu riêng giữa các đội bóng của các ông bầu với nhau thì quyết định ấy, không như nhiều người lý giải, không phải chỉ là ý kiến của cá nhân bầu Kiên. Trên thực tế, sau trận thua “uất ức đến hộc máu” của HP.HN trước V.HP, bầu Trường (V.NB) đã chủ động liên hệ với bầu Long, bầu Tuấn (HP.HN) để chia sẻ và bàn bạc nghiêm túc về ý tưởng liệu họ có nên tiếp tục tham dự cuộc chơi dưới sự điều hành của VFF hay là “ra ngoài cho sướng”.

Nguy cơ và giải pháp

Tức là một khi đã có những ông chủ từ bỏ bóng đá thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra viễn cảnh những ông chủ khác tiếp tục hành động như vậy, nếu những nỗi bức xúc của họ không được giải quyết thấu đáo. Hơn một nửa các đội bóng V-League giờ phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp và ngay cả số tiền tài trợ kỷ lục 30 tỷ đồng cho giải đấu/năm cũng là tiền túi của doanh nghiệp bỏ ra, sẽ là thảm họa nếu ngay tại thời điểm này, những quả bom đồng loạt phát nổ như một hiệu ứng dây chuyền.

Bóng đá VN, theo quan điểm của ai đó, có thể bị biến dạng (không giống như bóng đá quốc tế) bởi nó phụ thuộc quá lớn vào túi tiền của các ông bầu, hoặc như ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn nói, một hay một vài CLB rút lui “cũng là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp”. Nhưng trên thực tế, ai cũng ngầm hiểu rằng đây là giai đoạn không nên “rút ống thở V-League”.

Với những tuyên bố dứt khoát của bầu Kiên, sự ủng hộ tuyệt đối của các ông bầu khác cũng như phản ứng của dư luận trong những ngày qua, quả bóng giờ đã được chuyền sang VFF và chỉ có một giải pháp vào lúc này là những thay đổi toàn diện mang tính cách mạng, chứ không phải là một vài trọng tài hay một vài nhân vật bị đem ra “tế thần”.

Đức Hoàng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm