Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình 24 năm chơi bóng đỉnh cao

05/06/2023 08:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

Zlatan Ibrahimovic đã bật khóc khi thông báo quyết định giải nghệ sau trận thắng 3-1 của Milan trước Verona ở vòng 38 Serie A.

Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ

Zlatan Ibrahimovic đã không thể tham dự trận đấu cuối mùa giải của AC Milan với Verona vì dính chấn thương. Sau trận đấu, anh đã bước xuống sân trong sự chào đón của các đồng đội và tuyên bố về quyết định treo giày ở tuổi 41.

Ngôi sao người Thụy Điển đã không giấu nổi cảm xúc của mình và bật khóc. Chia sẻ về tình yêu với AC Milan, Ibrahimovic nói: "Lần đầu tiên tôi đến đây, các bạn đã cho tôi sự hạnh phúc. Lần thứ hai, các bạn đã cho tôi tình yêu. Tôi muốn cảm ơn gia đình và những người gần gũi với tôi vì sự kiên nhẫn của họ.

"Tôi muốn cảm ơn gia đình thứ hai của mình. Các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của đội bóng vì trách nhiệm mà họ đã giao cho tôi. Tôi muốn cảm ơn các giám đốc vì cơ hội mà họ đã cho tôi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, từ trái tim mình, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người hâm mộ. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở và tôi sẽ là một Milanista trong suốt cuộc đời mình. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá, nhưng không phải với các bạn. Khó quá, nhiều cảm xúc quá. Forza Milan và tạm biệt".

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 2.

Dàn sao Milan xếp thành hai hàng chào đón Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 3.

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 4.

Ngôi sao người Thụy Điển bật khóc khi nói lời chia tay và cảm ơn người hâm mộ

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Ibrahimovic bắt đầu với câu lạc bộ Thụy Điển Malmo vào năm 1999. Sau đó, anh đã chinh chiến tại Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG, MU và LA Galaxy. Ibrahimovic trở lại Milan vào năm 2020.

Ngôi sao 41 tuổi đã giúp AC Milan nâng cao chức vô địch Serie A vào năm 2011 và một lần nữa vào năm ngoái. Anh đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại Serie A khi xé lưới Udinese vào tháng 3. Tuy nhiên, đó cũng là bàn thắng chuyên nghiệp cuối cùng của Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 5.

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 6.

Huyền thoại Paolo Maldini trao cho Ibrahimovic khung áo đấu kỷ niệm

Ở cấp ĐTQG, Ibrahimovic là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Thụy Điển với 62 bàn thắng sau 122 lần ra sân. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình ở tất cả các cấp, Ibrahimovic đã ra sân tổng cộng 988 lần.

Những vấn đề về chấn thương đã khiến Ibrahimovic không thể cán mốc 1000 trận đấu. Dù vậy, sự nghiệp của Ibrahimovic cũng đã rất vĩ đại.

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 7.

Zlatan Ibrahimovic bật khóc trong ngày tuyên bố giải nghệ - Ảnh 8.

Sân San Siro gửi lời chào tạm biệt tới Ibrahimovic

Trong 24 năm sự nghiệp, Ibrahimovic đã giành danh hiệu tại 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm Premier League, La Liga, Serie A và Ligue 1. Ở mùa giải này, Ibrahimovic chỉ có 4 lần ra sân nhưng cũng đã kịp để lại dấu ấn với 1 bàn thắng.

Số bàn thắng trong sự nghiệp của Ibrahimovic

Malmo 1999-2001: 47 trận, 18 bàn

Ajax 2001-2004: 110 trận, 48 bàn

Juventus 2004-2006: 92 trận, 26 bàn

Inter Milan 2006-2009: 117 trận, 66 bàn

Barcelona 2009-2010: 46 trận, 22 bàn

AC Milan 2010-2012: 85 trận, 56 bàn

Paris Saint-Germain 2012-2016: 180 lần ra sân, 156 bàn 

Manchester United 2016-2018: 53 lần ra sân, 29 bàn

LA Galaxy 2018-2019: 58 lần ra sân, 53 bàn

AC Milan 2020-2023: 78 lần ra sân, 37 bàn 

Tổng số lần ra sân ở câu lạc bộ: 866 lần, 511 bàn

Thụy Điển: 122 trận, 62 bàn

Tổng số thống kê sự nghiệp: 988 lần ra sân, 573 bàn thắng

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm