Giải Thể thao Cống hiến 2024: Dấu ấn ASIAD và khát vọng Olympic

28/03/2024 05:43 GMT+7 | Thể thao

Hành trình Thể thao Cống hiến mùa giải 2024 khép lại với lễ trao giải rực rỡ sắc màu và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đông đảo người hâm mộ vào ngày đặc biệt nhất trong năm của Thể thao Việt Nam - Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao 27/3.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2024 diễn ra đúng vào Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với những HLV, VĐV và đội ngũ những người làm công tác thể thao. Thể thao Việt Nam trải qua năm 2023 với nhiều thách thức trong hành trình vươn mình ra biển lớn. Có nhiều thành tích đột phá xuất hiện, có những chiến thắng để lại dấu ấn khó phai nhưng cũng còn cả những nỗi trăn trở trong tiến trình phát triển theo xu thế chung của thể thao thế giới. Dù vậy, điều đọng lại lớn nhất vẫn là sự cảm phục của đông đảo người hâm mộ về nỗ lực vượt khó và khát vọng được cống hiến cho nền thể thao nước nhà của toàn bộ các tuyển thủ.

Thể thao Cống hiến mùa giải 2024 được đánh giá là bức tranh toàn cảnh, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng của thể thao nước nhà. Trong đó, những gam màu tươi sáng nhất chính là thành công của nhiều VĐV, nhiều đội tuyển ở các môn thể thao trong cuộc tranh tài ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Kết quả cuối cùng của Giải Thể thao Cống hiến ngoài ý nghĩa tôn vinh thành tích và gương mặt xuất sắc sau hành trình ở SEA Games 32, ASIAD 19 và nhiều giải đấu lớn, còn là nguồn động viên, khích lệ tất cả sẵn sàng chinh phục Olympic 2024 diễn ra vào mùa hè năm nay tại Paris.

1. Hạng mục "Chiến tích thể thao của năm"

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lịch sử lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á đã giành chiến thắng ở hạng mục "Chiến tích thể thao của năm". Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, quy tụ được toàn bộ những tay đập xuất sắc nhất thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự vươn lên mạnh mẽ khi vào tới vòng bán kết tại ASIAD 19 và giải vô địch châu Á, khẳng định vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất của châu lục trong năm 2023.

Giải Thể thao Cống hiến 2024: Dấu ấn ASIAD và khát vọng Olympic - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương (ngoài cùng bên phải) và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (ngoài cùng bên trái) trao tặng hạng mục "Chiến tích thể thao của năm" cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lọt vào Top 4 châu Á. Ảnh: Hòa Nguyễn

Thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thể hiện qua nhiều thành tích thể hiện nỗ lực vươn lên rất lớn như giành chức vô địch giải các CLB nữ châu Á 2023 và đăng quang ở giải AVC Challenge Cup qua đó, lần đầu tiên vinh dự đại diện cho châu lục tham dự giải FIVB Challenger Cup. Nhìn lại hành trình với nhiều thành tích đặc biệt này, bóng chuyền Việt Nam đã có một năm đầy thành công, trở thành nền móng và tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho mục tiêu vươn tầm trong tương lai. 

2. Hạng mục "Gương mặt thể thao của năm"

Ở hạng mục "Gương mặt thể thao của năm", Nguyễn Huy Hoàng đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng. Kình ngư người Quảng Bình là đại diện duy nhất lọt vào Top 3 đề cử mùa trước tiếp tục có mặt trong đề cử ở Giải Thể thao Cống hiến 2024.

Thành tích giành vé dự Olympic 2024, giành 2 HCĐ ASIAD 19 và 3 HCV, 1 HCĐ SEA Games 32, cùng sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ giúp Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên giành chiến thắng ở Giải thưởng Cống hiến, vượt qua 2 đối thủ rất "nặng ký" là xạ thủ Phạm Quang Huy và cua-rơ Nguyễn Thị Thật.

Giải Thể thao Cống hiến 2024: Dấu ấn ASIAD và khát vọng Olympic - Ảnh 2.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (giữa) lần đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục “Gương mặt thể thao của năm”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Chiến thắng của Nguyễn Huy Hoàng ở kỳ giải lần này phần nào cho thấy, sư khích lệ và ghi nhận của truyền thông và dư luận xã hội đem lại nguồn cảm hứng lớn cho cá nhân kình ngư này vững bước chinh phục những đỉnh cao thành tích mới trong sự nghiệp, như những gì anh đã chia sẻ sau khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu Cống hiến.

"Em rất vinh dự được có mặt tại đây ngày hôm nay 27/3 - Ngày Thể thao Việt Nam - một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với giới thể thao. Giải thưởng này, cùng những phần thưởng cao quý mà em đã nhận được trong thời gian qua sẽ trở thành động lực để cá nhân em không ngừng nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, để đem về thêm những thành tích tốt, đóng góp vào sự phát triển của Thể thao Việt Nam". 

3. Hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm"  

Vượt qua "đối thủ" Lê Khánh Hưng (môn Golf) và K'Dương (môn Cử tạ), tuyển thủ Trần Thị Ngọc Yến đã giành chiến thắng ở hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm". Ở tuổi 19, cô em út của đội tuyển cầu mây quốc gia đã cùng các đồng đội trải qua một năm thi đấu đầy thành công. Trong đó, tiêu biểu là việc giải tỏa "cơn khát vàng" ASIAD cho cầu mây Việt Nam sau 17 năm chờ đợi, bên cạnh ngôi vô địch châu Á và thế giới nội dung đội tuyển 4 nữ trong năm 2023.

Giải Thể thao Cống hiến 2024: Dấu ấn ASIAD và khát vọng Olympic - Ảnh 3.

Tuyển thủ cầu mây Trần Thị Ngọc Yến (giữa) với giải thưởng hạng mục “Gương mặt trẻ thể thao của năm”. Ảnh: Hòa Nguyễn

"Một năm đáng nhớ đã khép lại với cá nhân em và các đồng đội. Những tấm huy chương, những danh hiệu mà em nhận được đều là thành tích chung của toàn đội với sự đóng góp rất lớn của mỗi cá nhân. Em xin được chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người. Em cũng mong muốn, bộ môn cầu mây nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung sẽ luôn nhận được ủng hộ của đông đảo người hâm mộ".

4. Hạng mục "Khát vọng Cống hiến"

Đối với "Khát vọng Cống hiến" - hạng mục lần đầu có mặt trong Giải Thể thao Cống hiến 2024 nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Giải Thể thao Cống hiến 2024: Dấu ấn ASIAD và khát vọng Olympic - Ảnh 4.

Giải “Khát vọng Cống hiến” được trao cho Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal. Ảnh: Hòa Nguyễn

Chiến thắng đã thuộc về Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal do ông Nguyễn Hoài Nam sáng lập và điều hành. Ra mắt cộng đồng vào năm 2012, VietGoal là Trung tâm bóng đá trẻ em lớn nhất Việt Nam với 15.000 học viên đang tham gia tập luyện hàng tuần dưới sự hướng dẫn của 500 HLV tại hơn 154 địa điểm ở 6 tỉnh, thành phố lớn.

Thông qua các hoạt động, VietGoal mong muốn thực hiện sứ mệnh gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em lứa tuổi học đường, phát triển thể chất toàn diện con người Việt Nam và tạo nguồn cung tài năng trẻ cho các CLB chuyên nghiệp.       


Vũ Lê

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm