Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng

27/03/2024 23:31 GMT+7 | Giải trí

Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 được tổ chức và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Cụ thể, báo Thể thao và Văn hóa đã xây dựng một "hệ sinh thái" mới mang tên Giải Cống hiến, gồm 2 hệ thống giải là: Giải Thể thao Cống hiến được thành lập mới với 4 hạng mục là Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến; bên cạnh đó vẫn là Giải Âm nhạc Cống hiến truyền thống nhưng được cải tiến phương thức bầu chọn.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ của năm Hòa Minzy và Gương mặt thể thao của năm VĐV Nguyễn Huy Hoàng trên sân khấu Cống hiến

Nếu như trước đây, Giải Âm nhạc Cống hiến chỉ có sự tham gia của báo giới, thì từ 2023, giải thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng bầu chọn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng yêu âm nhạc thông qua các hình thức bầu chọn công khai, dân chủ, phù hợp với "kỷ nguyên số".

Năm nay, "ngày hội" Cống hiến không có sự kiện thảm đỏ, nhưng "thánh đường nghệ thuật" Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn tấp nập với sự tham dự của rất đông các nghệ sĩ, vận động viên, khách mời… lộng lẫy, sang trọng trong những bộ cánh đẹp, trong một tinh thần đầy hứng khởi dành cho Cống hiến.

Và đúng như tiết lộ của Tổng đạo diễn Phú Trần, sân khấu Lễ trao giải Cống hiến năm nay đã tạo chiều sâu cũng như không gian mở nhằm hỗ trợ cho những ngôi sao Cống hiến toả sáng, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn bộ khán giả trong khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội cũng như đến với đông đảo công chúng qua livestream trên các kênh: VNews, Fanpage Giải thưởng Cống hiến, YAN News, YANTV, YAN Talents, Bestie, Dienanh.net...

Mở màn cho đêm Cống hiến là ca khúc Chạm vào vinh quang (Hoàng Bách) qua phần thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương. Vốn dĩ ca khúc này đã mang âm điệu hào sảng, lạc quan, giờ đây càng trở nên rạo rực, lôi cuốn qua giọng hát vang rền của "đương kim vô địch giải Cống hiến" vào đúng ngày kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946 - 27/3/2024. Và hơn cả, đó là lời tri ân đối với những thành tựu của thể thao Việt Nam nói riêng, tri ân những cống hiến của những con người, sự kiện thuộc những lĩnh vực khác nói chung.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 2.

Mở màn cho đêm Cống hiến là ca khúc Chạm vào vinh quang (Hoàng Bách) qua phần thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương

Tiếp nối Chạm vào vinh quangPhía sau ánh mặt trời qua phần thể hiện của nhóm nhạc OPlus. Đây là ca khúc nằm trong album Ozone của OPlus được đề cử Giải thưởng Cống hiến năm nay ở hạng mục Album của năm.

Ca khúc như một lời nhắn nhủ và khẳng định về tầm quan trọng của việc yêu thương chính bản thân mình để bước tiếp vững vàng hơn: "Người bước ra từ xót xa/ Với cánh tay thiết tha ôm lấy chính mình/ Bóng tối phai nhoà, ánh sáng chói loà/ Tương lai mở ra…"

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 3.

Phía sau ánh mặt trời qua phần thể hiện của nhóm nhạc OPlus

Sau tiết mục của OPlus, không khí Nhà hát Lớn Hà Nội bỗng trở nên rộn rã với giai điệu mang thanh âm miền núi Tây Bắc khi rapper Double2T xuất hiện và thể hiện ca khúc À lôi. Đây chính là ca khúc bản lề giúp Double2T "mở cửa để bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, gắn liền với hoạt động âm nhạc" và liên tục gây "bão trending" bằng loạt hit triệu view như: Người miền núi chất, Chài điếp noọng

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 4.

Nhà hát Lớn Hà Nội bỗng trở nên rộn rã với giai điệu mang thanh âm miền núi Tây Bắc khi rapper Double2T xuất hiện và thể hiện ca khúc À lôi

Tiếp đó là phần biểu diễn của Văn Mai Hương với Đại minh tinh. Đây là ca khúc được Văn Mai Hương yêu thích nhất trong số 8 ca khúc của album Minh tinh được Hứa Kim Tuyền sáng tác, bởi nó như một bản "nghề ca" và cô thấy được hình ảnh của mình trong đó.

Và vì thích ca khúc này nhất nên trên sân khấu Cống hiến, Văn Mai Hương đã phô diễn được được cả kỹ thuật, cảm xúc cùng ý nghĩa tốt đẹp mà ca khúc gửi gắm. Người nghe như lắng lại, cảm nhận rõ được nội tâm của tác giả khi kể về những dòng cảm xúc ẩn sâu bên trong ánh hào quang rực rỡ của những người nổi tiếng.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 5.

Phần biểu diễn của Văn Mai Hương với Đại minh tinh

Đến Đào Tố Loan - một giọng hát thính phòng đẳng cấp với chất giọng soprano tuyệt đẹp, cao vút và âm vực rộng khi thể hiện ca khúc Vũ điệu gió (Vũ Minh Tâm), người nghe có cảm giác thật yên bình và dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên giọng ca nổi bật của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được khoe giọng trên sân khấu Cống hiến.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 6.

Đào Tố Loan giọng hát thính phòng đẳng cấp với chất giọng soprano tuyệt đẹp, cao vút và âm vực rộng khi thể hiện ca khúc Vũ điệu gió

Tiết mục áp chót được khán giả chờ đợi nhất chính là Nấu ăn cho em qua phần thể hiện của rapper Đen. Một lần nữa trên sân khấu Cống hiến, Đen đã phác họa lại bức tranh sinh động, thật đẹp và mang đến nhiều hy vọng, khiến người nghe rưng rưng vì xúc động. Xúc động vì nhận ra rằng âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có khả năng kết nối tình yêu thương, sự sẻ chia và hướng đến sự tử tế. 

Đen là như thế, luôn giản dị mộc mạc và lấy sự tử tế để làm triết lý sống trong con đường âm nhạc của mình.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 7.

Đen với Nấu ăn cho em

Khép lại Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 là ca khúc Vì bạn xứng đáng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tăng Ngân Hà cùng dàn hợp xướng thiếu nhi. Điều đặc biệt, đây là ca khúc do chính chồng cô - nhạc sĩ Lưu Quang Minh sáng tác.

"Ca khúc được viết với tinh thần cổ vũ những con người đã luôn chăm chỉ để đạt tới thành công của chính mình. Đó cũng là tinh thần của Giải Cống hiến – một giải thưởng đã mang tới cho các nghệ sĩ một sự động viên rất lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Cá nhân tôi và Tăng Ngân Hà cảm thấy rất may mắn khi được thể hiện ca khúc này trong đêm trao giải Cống hiến năm nay" - nhạc sĩ Lưu Quang Minh nói.

Bức tranh âm nhạc đêm trao giải Cống hiến: Thăng hoa và sâu lắng - Ảnh 8.

Ca khúc Vì bạn xứng đáng qua giọng ca của nữ ca sĩ Tăng Ngân Hà

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN LẦN 18 NĂM 2024

I. GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN

1. Nghệ sĩ mới của năm: Double2T

2. Chương trình của năm: Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la (Đỗ Bảo x The Bros)

3. Chuỗi chương trình của năm: Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2023

4. Nhà sản xuất của năm: DTAP

5. Bài hát của năm: À lôi (Sáng tác: Bùi Xuân Trường; Thể hiện: Double2T ft Masew)

6. Music Video của năm: Nấu ăn cho em (Sáng tác: Đen; Thể hiện: Đen ft PiaLinh; Đạo diễn: Phương Vũ)

7. Album của năm: Minh tinh (Văn Mai Hương)

8. Nhạc sĩ của năm: Hứa Kim Tuyền

9. Nữ ca sĩ của năm: Hoà Minzy

10. Nam ca sĩ của năm: Đen

11. Ấn tượng Cống hiến: Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

II. GIẢI THỂ THAO CỐNG HIẾN

1. Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu lọt vào Top 4 châu Á

2. Gương mặt thể thao của năm: VĐV Nguyễn Huy Hoàng - Đội tuyển Bơi quốc gia

3. Gương mặt trẻ thể thao của năm: VĐV Trần Thị Ngọc Yến - Đội tuyển Cầu mây quốc gia

4. Khát vọng Cống hiến: Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal

Lễ trao giải thưởng Cống hiến lần thứ 18 - 2024 diễn ra lúc 19h30 ngày 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được livestream trên các kênh: VNews, Fanpage Giải thưởng Cống hiến, YAN News, YANTV, YAN Talents, Bestie, Dienanh.net.

Chỉ đạo thực hiện chương trình:

- Nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), Trưởng BTC

- Tổng đạo diễn: Phú Trần

- Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Quang Minh

- Giám đốc sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà

- Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Tùng Dương, OPlus, Double2T, Đen, Đào Tố Loan, Văn Mai Hương, Tăng Ngân Hà.

Các hạng mục giải thưởng của Cống hiến 2024 có sự tham gia của các khách mời trao giải: Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT, ông Hoàng Xuân Vinh - HLV trưởng Đội tuyển Bắn súng Quân đội (Giải thưởng Thể thao Cống hiến); NSND Trần Ly Ly, NSND Thái Bảo, NSND Xuân Bắc, NSND Trung Hiếu, NSND Đức Long, NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền, NSND Mai Hoa, Nhà báo Lại Văn Sâm, Nhà báo Trần Hồng Hà, Nhạc sĩ – NSND Quang Vinh, Nhạc sĩ Xuân Thuỷ, Nhạc sĩ Hồng Kiên, Nhạc sĩ Giáng Son, Nhạc sĩ Dương Cầm, Nghệ sĩ Dương Minh Long, NSƯT Thanh Tâm và ca sĩ Tùng Dương (giải thưởng Âm nhạc Cống hiến).

Giải Cống hiến lần 18 - 2024 do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có sự đồng hành của Truyền hình thông tấn (VNews) và Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation.

BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm