Cuộc đua đến ngôi số một ATP: Djokovic còn trên đỉnh bao lâu nữa?

15/02/2024 10:12 GMT+7 | Thể thao

Novak Djokovic đã trải qua một Grand Slam thất bại khi bị Jannik Sinner loại ở bán kết Australian Open. Nhưng thành công lớn nhất của anh ở Melbourne là giữ chặt vị trí số 1 thế giới. Câu hỏi bây giờ là anh sẽ tiếp tục giữ vị trí ấy như thế nào?

Năm ngoái, Djokovic đã đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ đối thủ trẻ tuổi Carlos Alcaraz trong việc giữ vị trí đứng đầu trên hệ thống xếp hạng ATP. Mặc dù anh bắt đầu năm 2023 với tư cách là người dẫn đầu, anh đã đổi vị trí số một với tay vợt người Tây Ban Nha ba lần vào tháng Ba, tháng Năm và tháng Sáu.

Djokovic thảnh thơi đón mùa Hè, nhưng…

Sau chức vô địch US Open lần thứ 4 trong sự nghiệp, Djokovic trở lại ngôi đầu ATP, và giữ vững nó suốt 23 tuần qua. Lão tướng người Serbia hiện đang giữ kỷ lục 412 tuần trên ngôi số một thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Djokovic đang có 9.855 điểm, và tạo khoảng cách tương đối với ba đối thủ còn lại trong Top 4 là Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev và Jannik Sinner. Quan trọng hơn, Nole chỉ phải bảo vệ 495 điểm cho đến khi French Open bắt đầu vào cuối tháng 5. Trong khi đó, Alcaraz, Medvedev và Sinner đang phải bảo vệ 3.455, 3.370 và 1.845 điểm trong cùng một khoảng thời gian. Điều đó khiến cho họ gần như không có cơ hội nào để chiếm lấy vị trí số 1 từ tay Djokovic.

Tuy nhiên, thử thách trở nên khó khăn hơn cho Djokovic từ Roland Garros trở đi. Tay vợt người Serbia sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch Paris của mình trong năm nay, có nghĩa là 2.000 điểm đang đặt cược. Anh cũng phải bảo vệ 2.000, 1.200 và 1.000 điểm tại US Open, Wimbledon và Cincinnati Open, tương ứng.

Thách thức từ các đối thủ

Carlos Alcaraz, trong khi đó, cũng đang phải bảo vệ một lượng lớn điểm vào cuối mùa với tổng cộng 4.000 điểm từ tháng 5 đến tháng 9. Do đó, mặc dù anh đang là hạng 2 thế giới hiện tại và chỉ kém Nole 600 điểm, việc anh muốn giành lại vị trí số 1 sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Cuộc đua đến ngôi số một ATP: Djokovic còn trên đỉnh bao lâu nữa? - Ảnh 1.

Djokovic sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn từ những đối thủ này, đặc biệt là từ tháng 5/2024

Đáng chú ý, Daniil Medvedev và Jannik Sinner có cơ hội khả thi hơn để trở thành tay vợt số 1 thế giới nam trong mùa giải này. Hai tay vợt người Nga và người Ý này sẽ "chỉ" phải bảo vệ gần 2.290 và 2.045 điểm trong khoảng thời gian trên. Họ cũng đang là hai người chơi có phong độ tốt nhất trên hệ thống xếp hạng ATP trong năm 2024 cho đến nay. Trong khi Sinner đã đánh bại Djokovic và Medvedev một cách thuyết phục để giành danh hiệu lớn đầu tiên tại Melbourne, nhưng tay vợt Nga từng là số 1 thế giới, và cũng đã thể hiện sự kiên cường đặc biệt.

Đặc biệt, Jannik Sinner có thể gây ra nhiều khó khăn cho Djokovic nếu tận dụng phong độ tốt như đã thấy anh chơi tốt tại các giải lớn sau US Open năm ngoái. Tay vợt 22 tuổi đã thắng 25 trong tổng số 27 trận gần nhất của mình, chứng minh anh có những phẩm chất để trở thành tay vợt nam đứng đầu thế giới.

Djokovic sẽ gia tăng cách biệt Indian Wells Masters?

Với tình hình như vậy, Djokovic chắc chắn sẽ không để cho các đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 thế giới dễ dàng. Tay vợt người Serbia sẽ tham dự giải Indian Wells Masters vào tháng tới lần đầu tiên kể từ năm 2019. Nếu đăng quang, anh có thể rời khỏi giải đấu với 1.000 điểm và nâng cao thêm số điểm của mình trên bảng xếp hạng ATP.

Ngoài ra, tay vợt đang sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam này đã không giành chiến thắng ở bất kỳ một trong ba giải đấu cấp độ Masters trên sân đất nện nào năm ngoái. Nhờ thế, anh không phải bảo vệ nhiều điểm, và đó cũng là cơ hội để tích lũy thêm điểm số.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Djokovic sẽ cần phải đạt phong độ tốt nhất của mình để "sống sót" trong cuộc tấn công vào vị trí số một của mình. Trong khi Jannik Sinner có thể là ứng cử viên hàng đầu để thách thức sự thống trị của Nole trên hệ thống ATP, việc Nole cũng sẽ thường xuyên đối đầu với Alcaraz và Medvedev ở các giai đoạn sau của các sự kiện lớn sẽ tạo ra một cuộc chiến gay gắt. Nếu may mắn, Djokovic có thể rơi khỏi đỉnh cao của bảng xếp hạng nam vào cuối tháng 9. Đến lúc đó, anh có thể sẽ gần kề con số 500 tuần đứng trên ngôi số 1 thế giới, điều mà cách đây vài năm là không thể tin được. Trong bối cảnh đó, Djokovic có thể tự hào với những gì anh đã đạt được ngay cả khi anh rơi xuống vị trí số 2 hoặc số 3 trong nửa cuối mùa giải này.

Top 10 ATP hiện tại

1.Novak Djokovic 9855

2.Carlos Alcaraz 9255

3.Daniil Medvedev 8765

4.Jannik Sinner 8070

5.Andrey Rublev 5050

6.Alexander Zverev 5030

7.Holger Rune 3695

8.Hubert Hurkacz 3595

9.Taylor Fritz 3150

10.Stefanos Tsitsipas 3025

Phương Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm