Thay đổi gây chấn động làng bóng chuyền nữ thế giới tạo thêm cơ hội tham dự VNL cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

14/02/2024 18:00 GMT+7 | Thể thao

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã đưa ra những thay đổi mang tính "cách mạng" liên quan tới giải đấu hàng đầu VNL. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để góp mặt ở giải đấu này.

Tuyển Việt Nam có thêm cơ hội tham dự VNL

Volleyball Nations League (VNL) là giải đấu tầm cỡ thế giới, quy tụ các đội bóng chuyền mạnh nhất hành tinh. Tuy nhiên, giải này vẫn gây tranh cãi cho tới thời điểm hiện tại bởi FIVB quy định các đội thuộc nhóm "nòng cốt" mặc định không phải xuống hạng.

Nhờ quy định này nên dù xếp bét bảng ở VNL 2022 và VNL 2023 nhưng Hàn Quốc (thuộc nhóm đội nòng cốt) vẫn ung dung thi đấu ở mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, FIVB vừa đưa ra một số quy định mới nhằm tăng tính cạnh tranh và tính công bằng cho VNL, bắt đầu từ mùa giải 2025.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm cơ hội tham dự VNL trong tương lai sau những thay đổi mà FIVB đưa ra

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm cơ hội tham dự VNL trong tương lai sau những thay đổi mà FIVB đưa ra

Theo đó, VNL 2024 vẫn có 16 đội tham dự và không có đội phải xuống hạng. 16 đội này tiếp tục góp mặt ở VNL 2025 cùng với đội vô địch FIVB Challenger Cup 2024 và đội xếp hạng cao nhất sau các đội đã giành quyền tham dự VNL 2025.

Kể từ VNL 2025, FIVB bỏ quy định về "đội nòng cốt", bỏ FIVB Challenger Cup và tăng số đội tham dự giải từ 16 lên 18 đội. Đội nào xếp bét bảng sẽ phải xuống hạng và đội xếp hạng cao nhất trên BXH của FIVB sau 17 đội còn trụ lại từ VNL 2025 sẽ giành quyền tham dự VNL 2026.

Với những thay đổi này của FIVB thì cơ hội tham dự VNL sẽ mở ra nhiều hơn cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thay vì phải vô địch AVC Challenge Cup và vô địch FIVB Challenger Cup (rất khó vì phải đối mặt với nhiều đội rất mạnh, gồm cả đội rớt hạng từ VNL) mới giành được vé tham dự VNL của năm sau thì chúng ta cần cải thiện vị trí trên BXH của FIVB để nuôi hi vọng góp mặt ở giải đấu hàng đầu thế giới nói trên.

VNL 2024 đã xác định được 16 đội tham dự và các đội này cũng góp mặt ở VNL 2025 gồm có Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 1 FIVB hiện tại), Mỹ (2), Brazil (3), Serbia (4), Ý (5), Trung Quốc (6), Ba Lan (7), Cộng Hòa Dominica (8), Nhật Bản (9), Hà Lan (10), Canada (11), Đức (12), Thái Lan (13), Pháp (15), Bulgaria (20) và Hàn Quốc (40).

Muốn tham dự VNL 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hiện xếp hạng 39 thế giới) phải vô địch FIVB Challenger Cup 2024 hoặc phải giành được vị trí xếp hạng cao nhất sau các đội đã có vé tham dự VNL 2025.

Muốn tham dự VNL 2026, tuyển Việt Nam phải giành được vị trí xếp hạng cao nhất sau 17 đội còn trụ lại từ VNL 2025. Với các mùa giải VNL khác trong tương lai cũng vậy.

Mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải cải thiện được vị trí xếp hạng, phải làm sao giành được vị trí áp sát ngay sau các đội tham dự VNL ở mùa trước đó trên BXH của FIVB.

Theo BXH mới nhất của FIVB, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (39) còn xếp sau các đội cũng chưa được tham dự VNL nhưng có vị trí xếp hạng cao hơn chúng ta gồm Bỉ (14), Puerto Rico (16), Argentina (17), CH Séc (18), Ucraina (19), Kenya (21), Colombia (22), Cuba (23), Slovenia (24), Cameroon (25), Slovakia (26), Thụy Điển (27), Mexico (28), Bosnia & Herzegovina (29), Tây Ban Nha (3), Azerbaijan (31), Kazakhstan (32), Hi Lạp (33), Romania (34), Croatia (35), Áo (36), Ai Cập (37) và Peru (38).

Như vậy, một cách sơ bộ thì chúng ta phải làm sao tích lũy được điểm số cho mình để vượt qua được hơn 20 đội bóng chuyền nữ khác trên thế giới trên BXH của FIVB thì mới đến được với VNL trong tương lai.

Khoảng cách điểm số giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (94,82 điểm) và đội hiện xếp gần nhất ngay sau nhóm đội tham dự VNL 2024, VNL 2025 là Bỉ (199,57 điểm) là hơn 100 điểm.

Đây là khoảng cách khá lớn nhưng chúng ta có thể hi vọng rút ngắn dần nếu tích cực tham dự đầy đủ các giải đấu nằm trong hệ thống giải của FIVB và giành kết quả tốt ở các giải này.

Nhìn chung, con đường mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải đi qua để góp mặt ở VNL vẫn đầy chông gai nhưng với các điều chỉnh mới nhất của FIVB, cơ hội cho chúng ta tham dự VNL trong tương lai đã được mở ra nhiều hơn so với hiện tại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm