Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giao lưu trực tuyến: Sự thực là sự thực nào?!

15/09/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ bóng đá VN trên báo Bóng Đá điện tử. 

Ông Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch HĐQT của cả T&T lẫn SHB

mà VFF lại xác nhận: “và bầu Hiển không có cổ phần ở CLB SHB.ĐN”

thì thật siêu hạng

Sự xuất hiện của ông Hỷ trong một cuộc giao lưu trực tuyến ở thời điểm hiện nay có thể xem là một hành động dũng cảm, bởi hơn một tuần vừa qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn với VFF, và việc ông Hỷ tham dự một cuộc giao lưu trực tuyến ở thời điểm này cũng có nghĩa là ông Hỷ sẽ phải đối mặt với vô số “búa rìu” từ phía dư luận.

Cũng có một số ý kiến tỏ ra nghi ngại về hiệu quả thực sự của cuộc giao lưu trực tuyến này, bởi báo Bóng Đá là cơ quan ngôn luận của VFF, nên có thể một số câu hỏi nhạy cảm hoặc quá khó sẽ không được chuyển tới để ông Hỷ trả lời. Tuy nhiên, diễn biến thực tế của cuộc giao lưu trực tuyến cho thấy, ông Hỷ đã trả lời rất nhiều câu hỏi khó hoặc có tính phê phán trực diện một cách thẳng thắn và không hề né tránh.

Chẳng hạn, với câu hỏi: “Nếu sau này ông không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch VFF nữa, liệu ông có sẵn sàng giới thiệu bầu Kiên cho vị trí này hay không”, ông Hỷ đã trả lời: “Tôi trân trọng anh Kiên bởi niềm đam mê, tâm huyết với bóng đá và là một trong những doanh nhân tiên phong đầu tư làm bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bóng đá.

Khi không còn làm chủ tịch VFF nữa, tôi muốn giới thiệu anh Kiên cho chức vụ này bởi bóng đá luôn cần những người yêu bóng đá thực sự và tâm huyết với nó. Riêng cá nhân tôi, ngay từ khoá III (10 năm trước), khi còn là cán bộ quản lý của UB TDTT, tôi cũng từng nhắm tới anh Kiên và kể cả những lần sau này, nếu anh Kiên tham gia gánh vác nhiệm vụ với VFF, đó là việc tốt cho sự nghiệp phát triển bóng đá”.

Tuy nhiên, không phải câu trả lời nào của ông Hỷ cũng khiến người hâm mộ có cảm giác “nhẹ nhõm” như câu trên, bởi với câu hỏi: “Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp thì một ông chủ bị cấm sở hữu 2 CLB tham gia cùng một giải đấu nhưng vì sao ở nước mình thì bầu Hiển lại có quyền đó vậy? Ông chủ của cả SHB.ĐN lẫn HN.T&T, phải chăng giải vô địch của chúng ta chưa chuyên nghiệp nên có quyền đó? Mong ông trả lời rõ ràng câu hỏi này”, ông Hỷ trả lời: “Nếu xét về tên CLB thì bầu Hiển sở hữu 2 CLB và điều này là trái với điều lệ. Nhưng trên thực tế, thanh tra của VFF đã đi kiểm tra và bầu Hiển không có cổ phần ở CLB SHB.ĐN. Tuy nhiên, thời gian tới, chúng tôi cũng yêu cầu bầu Hiển và các CLB có liên quan đến làm việc để làm rõ vấn đề này”.

Thế nhưng, thông tin trên thực tế lại rất không giống với phát biểu của ông Hỷ, bởi trên chính website của tập đoàn T&T đã ghi rõ: “Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một số Công ty khác như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land), Công ty CP T&T Đà Nẵng…”.

Chỉ với thông tin này cũng quá đủ để trả lời cho vấn đề một ông chủ 2 đội bóng đang làm nhức nhối V-League và dư luận từ mấy năm nay, và người ta có quyền đặt câu hỏi rằng phải chăng những chuyện ai cũng hiểu chỉ một (số) người không hiểu này mới là nguyên nhân khiến bóng đá VN đang ngày càng bộc lộ những mặt trái đáng ngại, bên cạnh một số yếu tố tích cực hiếm hoi?!

Hoàng Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm