Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Bóng đá trẻ VN sẽ còn phát triển”

06/10/2010 10:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Kết quả thi đấu khởi sắc trong thời gian gần đây ở sân chơi quốc tế của các ĐT trẻ VN được chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhìn nhận như là “quả ngọt” từ việc các CLB trong nước đã chú ý nhiều hơn tới công tác đào tạo trẻ.

* Xin ông cho biết ý nghĩa của chức vô địch giải ĐNA mở rộng của ĐT U16 VN?

- Việc vô địch ở một giải đấu tầm cỡ khu vực của bất cứ ĐT nào cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đối với các ĐT trẻ thì điều đó lại càng có ý nghĩa quan trọng nhiều hơn. Mặc dù còn rất trẻ nhưng các cầu thủ U16 VN đã có ý thức phấn đấu và quyết tâm vì Tổ quốc. Điều đó rất đáng trân trọng. Đây sẽ là dấu ấn không thể quên trong sự nghiệp cầu thủ của họ và sẽ là động lực to lớn để họ đóng góp nhiều hơn cho bóng đá nước nhà trong tương lai.


* Những thành tích gần đây cho thấy bóng đá trẻ VN có rất nhiều tiềm năng. VFF cần phải làm gì để phát huy tiềm năng đó, thưa ông?


- Từ lâu, VFF đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bóng đá trẻ. Việc tạo điều kiện để họ tham dự các giải đấu trong nước cũng như quốc tế sớm, thậm chí từ lứa tuổi U12, U13, U15 có ý nghĩa hết sức quan trọng.



Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) cho rằng bóng đá trẻ VN sẽ còn phát triển

Điều kiện ở VN hiện nay còn nhiều bất cập để phát triển bóng đá trẻ, như các vấn đề về cơ sở hạ tầng, hệ thống và tổ chức thi đấu... nhưng điều đáng mừng là các CLB cũng đã có nhận thức đầy đủ hơn về bóng đá trẻ với tư cách là một yếu tố không thể tách rời của bóng đá đỉnh cao. Việc rèn luyện các cầu thủ trẻ cần phải được tiến hành bài bản và có tính hệ thống ngay từ khi họ còn nhỏ, coi bóng đá như một trò chơi.  

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc đến sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Chương trình Tầm nhìn châu Á của AFC cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều những năm vừa qua và đánh giá cao tiềm năng bóng đá trẻ của VN. Mới đây, các quan chức của AFC nói với tôi là họ quá ngỡ ngàng trước chiến thắng của ĐT Olympic VN trước Olympic Iran, AFC cũng dành những mỹ từ để ca ngợi về chiến thắng của ĐT U19 VN trước ĐT U19 Jordan tại VCK U19 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc.


Tóm lại, những thành công như vậy sẽ khiến bóng đá trẻ thu hút được sự quan tâm của dư luận và tạo tiền đề thuận lợi để tiếp nhận những sự ủng hộ về vật chất và tinh thần trong và ngoài nước. Càng huy động được nhiều nguồn lực xã hội thì bóng đá trẻ càng có điều kiện thuận lợi để phát triển.


* Năm 2000, VN đã từng có một thế hệ cầu thủ rất tài năng. Ông đánh giá như thế nào về lứa cầu thủ đó so với lứa cầu thủ U16 hiện tại?


- Năm 2000 là thời điểm chúng ta bắt đầu bước vào quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá. Ở thời điểm đó không có nhiều trung tâm đào tạo trẻ như bây giờ. Đội hình U16 năm 2000 gồm phần lớn là các cầu thủ của SLNA. Nhưng ĐT U16 hiện tại gồm các cầu thủ đến từ nhiều trung tâm bóng đá khác nhau. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam. Nhiều CLB đã nhận thức đầy đủ hơn, quan tâm nhiều hơn và thậm chí còn liên kết với các CLB hàng đầu ở châu Âu để triển khai công tác đào tạo trẻ. Tôi tin là bóng đá trẻ VN sẽ còn phát triển hơn nữa và lứa cầu thủ U16 này sẽ có những đóng góp tích cực cho bóng đá nước nhà trong tương lai không xa.


Chiều qua, tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ tuyên dương và mừng công ĐT U16 VN. Với thành tích vô địch giải U19 ĐNA mở rộng, đặc biệt là thành tích 2 lần giành chiến thắng trước ĐT U16 Trung Quốc, ĐT U16 VN đã được Bộ VH-TT&DL tặng thưởng bằng khen, VFF thưởng 250 triệu đồng, báo Bóng đá thưởng 50 triệu đồng, Cty VFD thưởng 30 triệu đồng.

Hoàng Minh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm