Thu nhập từ bản quyền truyền hình với các CLB V-League: Có cũng như không

30/08/2011 13:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trên thế giới, nguồn thu từ bản quyền truyền hình đóng vai trò rất quan trọng đối với các đội bóng, vậy còn ở Việt Nam, mà ở đây là V-League?

* GĐĐH V.HP Bùi Đình Hùng

Với những giải đấu trên thế giới bản quyền truyền hình luôn đem lại nguồn thu rất lớn cho CLB, nhưng đối với VN vấn đề này còn quá  yếu và quá sớm để nói đến. Ở V-League 2010, V.HP thu được khoảng hơn 150 triệu đồng tiền bản quyền truyền hình từ những trận đấu được trực tiếp. Trong khi đó, tại V-League 2011, chúng tôi vẫn chưa nhận được số tiền bản quyền truyền hình từ VFF. Theo thông lệ, sau khi kết thúc mùa giải, BTC giải sẽ gửi bản kê chi tiết về những khoản đội bóng nhận được và nhưng khoản phải nộp lại cho VFF, nhưng tới thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được bản kê chi tiết.

Tuy nhiên, có một thực tế, số tiền bán bản quyền truyền hình mà đội bóng nhận được sẽ chẳng thấm vào đâu so với những gì mà CLB bỏ ra tổ chức một trận đấu, hy vọng trong tương lai vấn đề bản quyền truyền hình sẽ được VFF thúc đẩy mạnh hơn, giúp đội bóng tận dụng được nguồn thu đáng kể.

* Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội

Kể từ khi HN.T&T có mặt ở V-League thì chúng tôi cũng bắt đầu nhận được tiền bán bản quyền truyền hình qua những trận đấu được trực tiếp trên sóng truyền hình, nhưng số tiền này không đáng kể. Một mặt về chất lượng các trận đấu chưa cao và cũng một phần do VFF không thể bán được giá cao.


 HN.T&T (phải) và V.HP là 2 trong số những đội bóng được lên sóng trực tiếp V-League nhiều nhất ở mùa bóng vừa qua

Nếu theo cách tính của chúng tôi, một đội bóng được truyền hình trực tiếp nhiều nhất trong một mùa giải số tiền cũng chỉ hơn 100 triệu đồng, một con số quá nhỏ bé so với những nguồn chi ra của CLB. Tất nhiên, là đội bóng ai cũng muốn nhận được những khoản tiền lớn từ việc bán bản quyền truyền hình, nhưng cho tới thời điểm này gần như chúng tôi không hề quan tâm đến vấn đề bản quyền truyền hình.

Thậm chí, số trận bán được bản quyền ở 2 mùa giải gần đây tôi cũng không nắm được HN.T&T thu được bao nhiêu. Số trận mà VFF bán bản quyền cho các đối tác quả thật không cao, vì thế cách thức chia như thế nào chúng tôi cũng không để ý. Về tương lai chắc chắn không thể nói trước được, nhưng thời điểm này chúng tôi không nghĩ đó là một khoản thu đáng kể.

* TGĐ Cty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh

V-League lên chuyên nghiệp theo kiểu “bập bõm” và vấn đề bản quyền truyền hình cũng không phải là ngoại lệ. Tôi gần như không quan tâm đến bán việc được bán nhiêu trận và bao nhiêu tiền.

Vấn đề thiết thực nhất của SLNA là số lượng khán giả đến sân xem trực tiếp, thế nên những trận chúng tôi thi đấu trên sân nhà đều diễn ra khá muộn, điều này sẽ bị ảnh hưởng tới khung giờ phát sóng của các nhà đài nên SLNA rất ít được truyền hình trực tiếp.

Nhưng dù sao, theo tôi lúc này chưa phải thời điểm để nó về chuyện bản quyền truyền hình ở bóng đá Việt Nam. Trên thực tế, vế đề bán bản quyền truyền hình, tôi còn không nắm rõ, mọi việc điều do kế toán của công ty đảm nhiệm. Thế nên, thực tế chuyện thu được bao nhiêu tôi không hề biết!

* Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh

Đến thời điểm này, CLB HA.GL chưa nhận được số tiền bản quyền truyền hình. Phải đợi một thời gian nữa, VFF mới tổng kết mùa bóng, thống kê và chuyển tiền cho chúng tôi. Mọi thứ được chia đúng những gì trong hợp đồng ký kết. HA.GL mùa này là một trong những đội bóng thành công về việc phát triển thương hiệu qua kênh quảng bá này, có lẽ cũng thu được nhiều tiền từ chuyện này nhất. Mùa này, trên sân nhà chúng tôi đã có đến 7 trận đấu được VTV chọn để phát trực tiếp. Năm ngoái, đội cũng được chọn để trực tiếp nhiều nhất.

Với một CLB chuyên nghiệp ở VN, những nguồn thu từ bóng đá là không đáng kể so với mức độ đầu tư. Có 3 nguồn doanh thu chính xếp theo thứ tự từ trên xuống là quảng cáo tài trợ, bán vé và bản quyền truyền hình. Theo thứ tự đó thì tiền có được từ bản quyền truyền hình so ra vẫn rất thấp, chưa đáng kể.

Nhưng CLB cũng chia sẻ những khó khăn này với BTC giải, bởi chúng ta mới vừa thực hiện chuyện bản quyền này trong thời gian gần đây, phải đi từng bước chập chững rồi mới nghĩ đến chuyện tiến xa hơn được. Hy vọng trong tương lai, bóng đá VN sẽ có những sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn về chất lượng để được như những CLB chuyên nghiệp khác ở nước ngoài. Từ đó, hình ảnh CLB sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Những nguồn thu, không chỉ là bản quyền truyền hình, sẽ đáng kể hơn để trang trải được phần nào chi phí đầu tư cho đội bóng.

* Trưởng đoàn bóng đá B.BD Trần Văn Đường

Tôi vừa nhận nhiệm vụ tiếp quản đội bóng B.BD ở giai đoạn 2 mùa này, mùa trước không làm nên không biết nhiều về chuyện CLB thu được bao nhiêu từ bản quyền truyền hình. Nhưng chỉ cần nhìn những gì đội bóng đã bỏ ra và những gì lấy lại được thì sẽ thấy ngay, kể cả những khoản tiền khác thì bản quyền truyền hình đâu thấm thía gì.

Tôi nghĩ vấn đề này thuộc tầm quản lý của VFF, CLB không quyết định gì nhiều trong chuyện này. Muốn tăng nguồn thu thì VFF phải tìm ra những cách làm mới, những nhà tài trợ mới để kiếm thêm.

Với bóng đá VN, tôi nghĩ phải còn rất lâu nữa mới hy vọng cải thiện được nguồn thu từ bản quyền truyền hình, cho dù sắp tới tỷ lệ chia chác có được tăng thêm. Và chắc chắn rằng, số tiền từ bản quyền truyền hình không thể giúp CLB sống được. Thế nên, tôi cũng trông đợi gì nhiều từ khoản  thu này.

Nguyên Hoàng-Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm