21h00 ngày 6/10, Chelsea - Norwich: Norwich "chưa đủ tuổi" để cản bước Chelsea

06/10/2012 13:31 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Từ ngôi đầu ở Premier League, đến chiến thắng 4 sao trước Nordsjaelland, và set tennis trước Wolves, Chelsea đang thi đấu ấn tượng trên mọi mặt trận. Ai đủ sức cản bước Chelsea? Tất nhiên không phải là Norwich.

Stamford Bridge chưa bao giờ là mảnh đất lành cho Norwich. Lần gần nhất đội bóng có biệt danh Chim hoàng yến rời London với 3 điểm trọn vẹn diễn ra cách đây gần... 20 năm, vào ngày 16/10/1993. Kể từ đó đến nay, Norwich toàn thua mỗi khi phải đối đầu với Chelsea. Thậm chí, họ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 4 lần gần nhất viếng thăm Tây London. Rào cản lịch sử chắc chắn sẽ không hề dễ dàng để thầy trò Chris Hughton có thể bước qua.



Torres cần dứt điểm tốt hơn

Hiện tại của Norwich cũng chẳng có gì khá hơn. Vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ phản ánh đúng thực lực của đội bóng này. Sau sự ra đi của Paul Lambert, vị thuyền trưởng có công giúp Norwich thi đấu thăng hoa mùa trước, đội chủ sân Carrow Road thực sự lộ rõ quá nhiều vấn đề. Đáng lo ngại nhất là việc các chân sút của đội bóng chỉ sút tung lưới đối phương 4 bàn, con số thấp nhất ở Premier League tính đến thời điểm này (ngang bằng với thành tích của QPR). Vấn đề đối với HLV Hughton là ông đang loay hoay trong việc khôi phục lại khả năng săn bàn của bộ đôi Grant Holt - Steve Morison, những người đã đóng góp 24 bàn, tức gần một nửa tổng số pha lập công của Norwich mùa giải trước (52 bàn). Trận gặp Liverpool vừa qua mới là lần đầu tiên bộ đôi này nổ súng. Một hàng công yếu kém sẽ không giúp gì nhiều cho một đội bóng trong công cuộc trụ hạng. Đó là điều hẳn khiến HLV Chris Hughton đau đầu.

Việc Norwich tỏ ra bất lực trong việc ghi bàn có thể là một tin vui nho nhỏ dành cho Roberto Di Matteo và các học trò. Dù Torres gặp vấn đề ở khâu dứt điểm, Chelsea vẫn sống khỏe nhờ những khoảnh khắc bùng nổ nơi bộ ba nguyên tử Oscar - Hazard - Mata. Đặc biệt là Juan Mata, đang trở thành “cỗ máy ghi bàn” của The Blues trong ba trận liên tiếp gặp Wolves, Arsenal và gần đây là Nordsjaelland. Trước một đối thủ vốn chẳng chắc chắn gì trong phòng ngự khi để thua 13 bàn, tiền vệ người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể nối dài cơn bùng nổ của mình.

Một trận đấu mà cán cân chênh lệch giữa hai đội là quá rõ ràng. Chỉ có những người mơ mộng mới tin cú sốc cách đây 19 năm sẽ xảy ra ở Stamford Bridge. The Blues hoàn toàn có thể ung dung ở lại với ngôi đầu bảng, ít nhất là trong khoảng thời gian hai tuần khi mà Premier League sẽ nhường chỗ cho sân chơi của các ĐTQG.

Dự đoán: 3-0

Lực lượng

Chelsea: Sturridge (gân kheo) không thể ra sân.

Norwich: Lappin, Whittaker (mắt cá), Kane (xương bàn chân) không thể ra sân; khả năng ra sân của Pilkington, Bassong còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Luiz, Cole - Ramires, Mikel, Mata, Oscar, Hazard - Torres.

Norwich: Ruddy - Martin, Bassong, Barnett, Garrido - Snodgrass, Johnson, Howson, Pilkington - Hoolahan, Holt.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm